Thể thao

Những cái nhất của World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 đã kết thúc bằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Anh. Giải đấu được đánh giá là gây tiếng vang lớn, và nếu nhìn ở khía cạnh thống kê thì VCK năm nay càng để lại nhiều ấn tượng bởi nó đã thiết lập nên những cột mốc khó phai.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất chính là tổng số khán giả đông nhất lịch sử, gần 2 triệu người. Con số chính xác 1.978.274 đưa VCK trên đất Úc và New Zealand trở thành sự kiện World Cup nữ được theo dõi nhiều nhất.

Một phần vì năm nay, giải đấu được mở rộng lên 32 đội, với tổng số trận nhiều hơn các VCK trước khá nhiều. Nhưng nếu tính về khán giả bình quân, World Cup 2023 vẫn vượt trội tất cả những sự kiện đã qua của bóng đá nữ. Trung bình một trận ở giải đón 30.911 khán giả, cao hơn 9.000 so với giải đấu gần nhất và cao hơn 4.000 so với VCK có nhiều người xem nhất trước đó.

World Cup nữ 2023 cũng ghi nhận lần đầu tiên có tới hơn 40% dân số một quốc gia xem trận đấu, đó là khi hơn 11 triệu người Australia dõi theo trận bán kết với ĐT nữ Anh, trong khi dân số quốc gia này chỉ là 25 triệu người.

Những cái nhất của World Cup nữ 2023
Đã có tổng cộng 164 bàn thắng đến ở World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 cũng ghi nhận tổng số bàn thắng nhiều nhất lịch sử. Đây là điều dễ hiểu bởi với tổng cộng 64 trận đấu, nhiều hơn 25% so với các VCK trước đó, việc giải đấu năm nay xuất hiện nhiều bàn thắng hơn là điều đương nhiên.

Nhưng World Cup nữ 2023 lại là VCK có ít bàn thắng trung bình mỗi trận nhất. Sự kiện vừa qua chỉ có 2,56 bàn/trận, kém rất xa VCK có bàn thắng trung bình mỗi trận nhiều nhất (3,84 tại World Cup 1999).

Con số này không có nghĩa giải đấu vừa qua buồn chán nhất, mà ngược lại, nó lại là hấp dẫn nhất. Bởi khoảng cách giữa các nền bóng đá hàng đầu và phần còn lại đã được rút ngắn rất nhiều. Các tỷ số đậm từ 8-0 đến 13-0 như trước kia đã không còn xuất hiện bởi trận thắng đậm nhất năm nay “chỉ” là 7-0, khi Hà Lan vượt qua Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều kết quả không tưởng đã đến, như Colombia thắng Đức, Hàn Quốc hòa Đức, Australia thua Nigeria, Brazil hòa Jamaica dẫn đến kết cục bị loại, New Zealand đánh bại cựu á quân thế giới Na Uy hay việc Philippines vượt qua New Zealand...

Chưa dừng lại ở đó, World cup nữ 2023 là VCK mà các cầu thủ nhận được nhiều tiền nhất. Chỉ riêng tham dự vòng bảng, mỗi người đã bỏ túi 30.000 USD, gấp gần 2 lần khoản tiền nhận được vào năm 2019. Đội vô địch năm nay nhận tới 4,29 triệu USD, con số cao chưa từng có trong lịch sử.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nhung-cai-nhat-cua-world-cup-nu-2023-post1562017.tpo