Thể thao >> World Cup 2022

Những cầu thủ nào bị treo giò hoặc nguy cơ vắng mặt ở bán kết FIFA World Cup 2022?

Vòng bán kết World Cup 2022 sẽ chứng kiến sự vắng mặt đáng tiếc của một số cầu thủ vì các nguyên nhân khác nhau.

Luật treo giò ở World Cup 2022?

Tại World Cup 2022, FIFA đã có một số thay đổi nhỏ trong luật. Các cầu thủ sẽ được xóa thẻ kể từ vòng bán kết để không phải vắng mặt ở chung kết nếu đã nhận đủ số thẻ vàng.

Tuy nhiên, một số cầu thủ vẫn có khả năng phải ngồi ngoài ở trận bán kết, nếu đã nhận đủ hai thẻ vàng từ trước đó. Bên cạnh đó, nếu phải nhận thẻ đỏ ở trận tứ kết, anh ta cũng phải ngồi ngoài ở bán kết.

Những cầu thủ bị treo giò ở bán kết

Trận đấu giữa Croatia và Brazil không có cầu thủ nào phải nhận thêm thẻ, đồng nghĩa với việc đội bóng Châu Âu có thể ra sân với đội hình mạnh nhất ở bán kết.

Trong khi đó, màn đối đầu giữa Argentina và Hà Lan ghi nhận mức thẻ phạt kỷ lục. Bên cạnh Messi, 7 cầu thủ "La Albiceleste" khác nhận thẻ vàng ở trận tứ kết với Hà Lan vừa qua.

Tuy nhiên, trong số 8 cầu thủ Argentina nhận thẻ vàng trước Hà Lan, hai hậu vệ biên Marcos Acuna và Gonzalo Montiel do đều đã nhận thẻ vàng trước tứ kết nên sẽ không thể góp mặt ở trận gặp Croatia.

Những cầu thủ nào bị treo giò hoặc nguy cơ vắng mặt ở bán kết FIFA World Cup 2022?
Gonzalo Montiel của Argentina vắng mặt do án treo giò

Thẻ vàng đầu tiên của Acuna là trong trận gặp Ba Lan và thẻ vàng đầu tiên của Montiel là trong trận gặp Mexico, cả hai trận thuộc vòng bảng của Argentina.

Morocco cũng sẽ phải ra sân mà không có tiền đạo, sau khi Walid Cheddira phải nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bồ Đào Nha.

Giống Croatia, Pháp cũng sẽ có đội hình mạnh nhất để tiếp đón Morocco do không có cầu thủ nào nhận đủ hai thẻ vàng.

Như vậy, ở vòng bán kết World Cup 2022 chỉ có 3 cầu thủ bị treo giò và 2 trong số đó thuộc về Argentina.

Những cầu thủ có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương?

Ở trận bán kết đầu tiên, chỉ có Alejandro ‘Papu’ Gomez là không thể ra sân đối đầu với Croatia, khi cầu thủ chạy cánh này đang bình phục chấn thương mắt cá.

Tuy nhiên, ở trận bán kết thứ hai, Morocco được cho là sẽ vắng đội trưởng Romain Saiss khi cầu thủ này phải rời sân bằng cáng trong trận đấu với Bồ Đào Nha vì chấn thương gân khoeo.

Những cầu thủ nào bị treo giò hoặc nguy cơ vắng mặt ở bán kết FIFA World Cup 2022? - 1
Đội trưởng Romain Saiss của Morocco phải rời sân bằng cáng ở trận gặp Bồ Đào Nha

Một loạt trụ cột khác của Morocco là Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech cũng nằm trong diện nghi ngờ khi cả hai đều đang hồi phục sau chấn thương. Naif Aguerd đang hồi phục chấn thương cơ trong khi Noussair Mazraoui dính chấn thương hông.

Tuy nhiên, cả 4 cầu thủ này dự kiến sẽ kịp bình phục để ra sân trước trận gặp Pháp sau đây 2 ngày.

Pháp và Croatia may mắn không có ca chấn thương hoặc án treo giò nào

Danh sách vắng mặt

Argentina – Marcos Acuna (treo giò)

Argentina - Gonzalo Montiel (treo giò)

Argentina - Alejandro ‘Papu’ Gomez (chấn thương)

Morocco - Walid Cheddira (treo giò)

Morocco - Romain Saiss (chấn thương)

Nghi ngờ

Morocco - Abdelhamid Sabiri (chấn thương)

Morocco - Hakim Ziyech (chấn thương)

Morocco - Naif Aguerd (chấn thương)

Morocco: Noussair Mazraoui (chấn thương)

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhung-cau-thu-nao-bi-treo-gio-hoac-nguy-co-vang-mat-o-ban-ket-fifa-world-cup-2022-a365317.html