Thể thao

Những con số đáng nhớ của Champions League 2022-23

Trang chủ UEFA vừa liệt kê những con số đáng chú ý nhất ở mùa giải Man City vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

1. Pep Guardiola là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Âu 2 lần hoàn thành cú ăn ba – giải VĐQG, cúp quốc gia và Cúp C1/UEFA Champions League (Barcelona 2009 và Manchester City 2023).

2. Lần thứ hai trong lịch sử Champions League – không tính hiệp phụ – có ba bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 hoặc muộn hơn trong chiến thắng 2-1 của Atlético Madrid trước Porto ở vòng bảng. Thật trùng hợp, đó cũng là hai đội tham gia vào lần xuất hiện duy nhất trước đó, Atlético lại chiến thắng sau kịch tính ở Bồ Đào Nha mùa trước.

3. Sau khi ghi 3 bàn vào lưới Plzen ở vòng bảng, Robert Lewandowski trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick cho 3 đội khác nhau ở Champions League, gồm Dortmund, Bayern Munich và Barcelona.

3. Man City trở thành đội bóng Anh thứ ba lọt vào bán kết Champions League trong ba mùa giải liên tiếp, sau Chelsea và MU, cả hai đều đạt được kỳ tích ở các mùa 2006/07 đến 2008/09.

5. AC Milan và Inter gặp nhau 5 lần trong một mùa giải, lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội. Milan thắng cả 2 lần chạm trán ở Serie A, nhưng Nerazzurri đã thắng ở Siêu cúp Ý và cả hai trận bán kết Champions League.

6. Bayern Munich là đội đầu tiên trong lịch sử 3 mùa thắng tuyệt đối 6 trận ở vòng bảng.

Những con số đáng nhớ của Champions League 2022-23

7. Mo Salah lập hat-trick nhanh nhất lịch sử Champions League. Anh ghi 3 bàn trong chưa đầy 7 phút khi Liverpool hạ Rangers 7-1 ở vòng bảng.

8. Man City đã bất bại trong mùa giải này, thắng 8 trong số 13 trận của họ. Họ là đội thứ 8 nâng cao chiếc cúp vô địch mà không thua trận nào trong kỷ nguyên Champions League và thứ 15 ở tất cả các cúp châu Âu.

11. Inter trở thành đội thứ 4 dẫn trước 2 bàn trong 11 phút đầu tiên của trận bán kết Champions League, sau Juventus vs Manchester United (1999), Manchester United vs Arsenal (2009) và Manchester City vs Real Madrid (2022).

15. Alexis Sanchez ngang hàng với Arturo Vidal để trở thành cầu thủ Chile ghi nhiều bàn nhất tại Champions League với 15 bàn thắng.

16. Ở 16 tuổi 343 ngày, tiền vệ Warren Zaïre-Emery của PSG đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, trong trận thua 0-1 ở lượt đi vòng 16 đội trước Bayern.

18. Lionel Messi và Karim Benzema trong mùa giải này đã trở thành những cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 18 mùa giải Champions League liên tiếp.

19. Bayern thắng trận mở màn trong 19 chiến dịch Champions League liên tiếp, giữ sạch lưới 17 trận trong số đó..

20. Napoli là vua phá lưới vòng bảng với 20 bàn thắng.

23. Man City là câu lạc bộ thứ 23 vô địch Cúp C1 châu Âu/UEFA Champions League, và là cái tên mới đầu tiên trên chiếc cúp này kể từ Chelsea vào năm 2012.

26. Man City lập kỷ lục bất bại 26 trận sân nhà tại Champions League ở Anh (thắng 24, hòa 2) kể từ trận thua 1-2 trước Lyon ở Vòng 1 mùa giải 2018/19.

Những con số đáng nhớ của Champions League 2022-23 - 1

35. Nỗ lực của Erling Haaland vào lưới Bayern trong trận tứ kết lượt về giúp anh trở thành cầu thủ nhanh nhất (27 trận) và trẻ nhất (22 tuổi 272 ngày) ghi được 35 bàn thắng tại Champions League. Ruud van Nistelrooy là người nhanh nhất trước đó, mất 42 trận để đạt được tổng số 35 bàn thắng.

36. Man City đã ghi bàn trong tất cả 36 trận đấu trên sân nhà của họ ở vòng bảng Champions League.

100. Pep Guardiola trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử chạm mốc 100 trận thắng ở Champions League, sau Carlo Ancelotti (107) và Sir Alex Ferguson (102).

191. Ancelotti đã vượt qua Sir Alex để trở thành HLV dẫn dắt nhiều trận nhất tại Champions League. HLV người Italia hoàn thành 191 trận sau khi giúp Real Madrid vào bán kết mùa này.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-con-so-dang-nho-cua-champions-league-2022-23-d166218.html