Thể thao

Những nhân vật nổi tiếng làng túc cầu qua đời vì ung thư

Bóng đá thế giới chịu mất mát to lớn trong những năm vừa qua khi nhiều huyền thoại ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, và mới đây nhất là huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff.

Bóng đá thế giới chịu mất mát to lớn trong những năm vừa qua khi nhiều huyền thoại ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, và mới đây nhất là huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff.
 
Johan Cruyff: Tháng 10/2015, người hâm mộ bóng đá thế giới sững sờ khi nghe tin “Thánh Johan” bị chuẩn đoán ung thư phổi, căn bệnh gây tử vong nhiều nhất ở nam giới. Sau một quãng thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác, huyền thoại người Hà Lan đã qua đời vào ngày 24/3. Trước đó, Johan Cruyff từng trải qua một ca phẫu thuật tim để có thể quay trở lại để dẫn dắt Barcelona đến thời hoàng kim vào đầu những năm 90. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, cố huyền thoại người Hà Lan giành rất nhiều danh hiệu cao quý, điển hình là 9 chức vô địch Hà Lan và 3 cúp C1 cùng Ajax, 1 chức vô địch Tây Ban Nha trong màu áo Barcelona, đồng thời ông cũng là chủ nhân của ba danh hiệu Quả bóng vàng lần lượt vào những năm 1971, 1973 và 1974.
 
 
Sir Bobby Robson: Ngày 31/7/2009, bóng đá thế giới phải nhận sự mất mát lớn khi cựu huấn luyện viên người Anh giã từ cõi đời vào ngày 31/7/2009 sau một năm chống chọi với ung thư. Sir Bobby Robson từng dẫn dắt “Tam sư” vào đến chung kết World Cup năm 1990, tuy nhiên đội bóng của ông lại để thua Đức trong loạt sút luân lưu cân não. Bên cạnh đó, cố huyền thoại người Anh cũng được đánh giá cao khi dẫn dắt hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu như Newcastle, PSV, Porto và Barcelona.
 
 
Luis Cubilla: Huyền thoại từng thi đấu cho River Plate và Barcelona đã trút hơi thở cuối cùng vào đầu tháng 3 năm 2013. Ông được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử nền bóng đá Uruguay với 9 chức vô địch quốc gia cùng 2 danh hiệu Copa Libetadores. Trong vai trò của một huấn luyện viên, cố huyền thoại sinh năm 1940 cũng được đánh giá là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất Nam Mỹ với tổng cộng 20 danh hiệu trong suốt quãng thời gian dẫn dắt đội bóng Paraguay, Club Olimpia.
 
 
Tito Vilanova: Trước khi kế nhiệm vị trí của Pep Guardiola tại Barca, Tito Vilanova đã được chuẩn đoán bị ung thư tuyến nước bọt. Sau một cuộc xạ trị, ông đã đủ sức khỏe để trở lại với công tác huấn luyện. Dù chỉ nắm quyền tại Nou Camp duy nhất một mùa giải, cố huấn luyện viên sinh năm 1968 vẫn kịp giúp Blaugrana lên ngôi tại La Liga với kỷ lục 100 điểm và lọt vào bán kết Champions League. Cùng thời gian đó, Tito đã phải nghỉ 2 tháng để điều trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Ngày 26/4/2015, Barcelona vô cùng thương tiếc xác nhận cựu thuyền trưởng của họ đã qua đời ở tuổi 45.
 
 
Freddie Goodwin: Ngày 19/2/2015, cố cầu thủ từng khoác áo MU ở giai đoạn 1953-1960 đã qua đời ở tuổi 82 vì ung thư. Ông từng là nhân tố quan trọng trong đội hình “Quỷ đỏ” đăng quang vô địch nước Anh mùa giải 1956/57.
 
 
Marton Fulop: Thủ môn người Hungary từng khoác áo khá nhiều đội bóng danh tiếng tại Premier League như Sunderland, Manchester City, Tottenham…Tuy nhiên, một khối u ác tính ở tay đã cướp đi toàn bộ sự nghiệp và khiến Fulop phải giã từ cõi đời khi mới chỉ 32 tuổi.
 
 
Clovis Acosta Fernandes: Ông là cổ động viên nhiệt thành nhất xứ sở Samba hay còn được biết đến với cái tên “Gaucho da Copa”. Dù bị chuẩn đoán ung thư từ 9 năm về trước, tuy nhiên, Fernandes vẫn trung thành và theo dõi từng bước đi của tuyển Brazil kể từ năm 1990 đến World Cup 2014. Với tình yêu bóng đá mãnh liệt, ông đã cổ vũ cuồng nhiệt cho 150 trận đấu của “Seleccao” tại hơn 60 quốc gia, 7 trận chung kết World Cup khác nhau, 6 kỳ Copa America, 4 kỳ Confed Cup và 1 kỳ Olympic. Ngày 16/9/2015, người đàn ông này đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của những CĐV Brazil nói riêng và những người yêu mến trái bóng tròn trên toàn thế giới nói chung.
 
>> "Thánh" Johan Cruyff qua đời ở tuổi 68 vì ung thư
 
Theo Dũng Sĩ (Zing.vn)