-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thể thao
25/10/2024 15:09Nỗ lực vực dậy bóng đá Việt Nam
Sau khi chia tay HLV Park Hang-seo, những "chiến binh sao vàng" vẫn chưa thể cải thiện phong độ. Không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam sa sút là vì LĐBĐ Việt Nam (VFF) không hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ giúp bóng đá nước nhà phát triển. Thế nhưng, nhiều chuyên gia phân tích bóng đá Việt Nam hiện chưa sản sinh được lớp tuyển thủ tài năng, đủ đẳng cấp để thay thế lứa "thế hệ vàng" thời ông Park Hang-seo.
Việc đội tuyển quốc gia sa sút phong độ thi đấu đến từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, khâu đào tạo cầu thủ trẻ tại các trung tâm bóng đá, CLB... không còn đạt chất lượng chuyên môn cao như trước. Thậm chí, những "lò" đào tạo danh tiếng tại Việt Nam như Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội… cũng chưa thể tạo ra lớp cầu thủ tài năng thứ 2 sau thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn hay Hùng Dũng, Quang Hải, Đức Huy…

Theo các nhà chuyên môn, muốn bóng đá Việt Nam phát triển bền vững, lâu dài thì những nhà làm bóng đá cần một lộ trình chi tiết, đồng bộ, có hệ thống từ khâu đào tạo ở CLB cho đến việc nâng tầm chất lượng chuyên môn các giải chuyên nghiệp quốc gia. Việt Nam cần bắt đầu từ khâu đào tạo bóng đá trẻ, thường xuyên tạo các sân chơi trẻ cấp quốc gia, tăng cường tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ tập huấn, du đấu nước ngoài hoặc chủ động đăng cai các giải đấu trẻ quốc tế…
Lãnh đạo VFF luôn tạo điều kiện tốt nhất và mong muốn đội tuyển Việt Nam lẫn U22, U23 quốc gia tái lập thành tích thi đấu, lấy lại vị thế với sự dẫn dắt của các HLV Troussier lẫn Kim Sang-sik. Nhưng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam khan hiếm tài năng, các tuyển thủ kỳ cựu đang bước sang bên kia sườn dốc đỉnh cao sự nghiệp khiến kết quả thi đấu của các đội tuyển trượt dài.
Sau những kết quả không tốt ở các trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 9 và 10-2024, VFF đã họp bàn rút kinh nghiệm với HLV Kim Sang-sik. VFF cũng nêu ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn nhằm giúp tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu thi đấu tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ được giao ở Giải Vô địch Đông Nam Á (Asian Cup) 2024 sẽ diễn ra vào tháng 12.
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định VFF sẽ tiếp tục bảo đảm chương trình hoạt động của đội tuyển được vận hành theo kế hoạch đã đề ra. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tập huấn với quỹ thời gian dài hơn, thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc vào tháng 11-2024 trước khi chính thức bước vào Asian Cup 2024.
Theo Tường Phước (Nld.com.vn)








- Xem lại ảnh cưới sau 4 năm, người phụ nữ sốc khi thấy cặp đôi lạ (34 phút trước)
- Nàng thơ pickleball Alix Trương và hành trình thưởng thức 14 chiếc bánh mì Đà Nẵng (38 phút trước)
- Cận cảnh nhà Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét (47 phút trước)
- Drama pickleball chưa dứt: Trương Vinh Hiển bước ra, cả khán đài gọi tên Lý Hoàng Nam tại chung kết PPA Tour Vietnam Cup (55 phút trước)
- Đề xuất quy định hoàn thuế đối với xăng sinh học (1 giờ trước)
- CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường (1 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh (1 giờ trước)
- Hồ Văn Cường khoe mua được nhà tại show của Như Quỳnh (1 giờ trước)
- "Ác mộng" phủ bóng chính trường Mỹ (1 giờ trước)
- Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn (1 giờ trước)




