-
Lãnh đạo cấp cao của võ thuật Việt Nam "mất tích": Sở VHTT TP.HCM nói gì?
-
Thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng đặc biệt của năm 2025
-
Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt khi gửi ở cơ sở mầm non
-
Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai
-
Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi?
-
Học sinh các trường dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí
-
Cục CSGT đề xuất cấm ô tô tải đi ở làn 1 đại lộ Thăng Long
-
Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có con
-
Tử hình "ông trùm" Nguyễn Thành Long
-
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
Thể thao
23/02/2023 21:23Nỗi đau bóng đá Trung Quốc: bỏ 2,7 ngàn tỷ nhập tịch một cầu thủ đổi lấy 0 lần ra sân
Ricardo Goulart đã về quê nhà Brazil chơi bóng từ đầu năm 2022. Tuy nhiên vì mang quốc tịch Trung Quốc, tiền vệ 31 tuổi sinh ra ở Sao Paulo ra sân cho Bahia với tư cách cầu thủ ngoại. Điều này khá bất tiện. Do đó anh đang gấp rút hoàn tất thủ tục từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để trở lại là công dân Brazil.
Goulart không mất quá nhiều tiền cho việc này, chỉ phải bỏ ra 50 tệ tiền lệ phí, thêm 200 tệ sau khi quá trình hoàn thành. Trong khi đó, cách đây chưa đầy 4 năm, Tập đoàn Evergrande đã phải bỏ ra 800 triệu NDT (tương đương 2,7 ngàn tỷ VNĐ) trước thuế để tiến hành nhập tịch cho Goulart. Khi hợp đồng được thực hiện, tổng chi phí sẽ lên tới 1,6 tỷ NDT (5,5 ngàn tỷ VNĐ).
Ngược lại quá khứ, Guangzhou Evergrande chiêu mộ Goulart với giá 15 triệu euro vào năm 2015. Tiền vệ người Brazil hưởng mức lương sau thuế 4 triệu euro. Sau mùa giải đầu tiên ghi được 19 bàn thắng, Goulart nhận được bản hợp đồng gia hạn với mức lương tăng lên 6,5 triệu euro sau thuế. Có một khoảng thời gian ngắn năm 2019 Goulart chơi theo dạng cho mượn ở Palmeiras (Brazil), trước khi được Guangzhou Evergrande gọi lại để tiến hành nhập tịch.

Đó là giai đoạn Trung Quốc làm mọi cách để có được tấm vé tham dự World Cup 2022 và Tập đoàn Evergrande là những người đi đầu trong việc tài trợ. Ngoài số tiền chi ra để thuyết phục Goulart đổi sang quốc tịch Trung Quốc (tăng lương lên 15 triệu euro và 15 triệu euro khác trợ cấp tái định cư), họ còn hào phóng gánh khoản lương 23 triệu euro của HLV ĐTQG Marcelo Lippi.
Trớ trêu là Evergrande không tìm hiểu kỹ quy định nhập tịch của FIFA, rằng cầu thủ phải chơi bóng ít nhất 5 năm liên tục ở quốc gia sở tại. Thời gian của Goulart bị gián đoạn khi trở lại Brazil khoác áo Palmeiras. Không đủ điều kiện, tiền vệ này không được phép đại diện cho ĐT Trung Quốc thi đấu quốc tế.
Sau này, như tất cả đã biết, ĐT Trung Quốc vỡ mộng tới World Cup 2022 còn nền bóng đá nước tỷ dân rơi vào khủng hoảng sau khi kinh tế trì trệ, bất động sản đóng băng và các doanh nghiệp rút lui (năm 2011, có tới 14/16 CLB thuộc China Super League được tài trợ bởi doanh nghiệp bất động sản). Goulart chấm dứt hợp đồng với Guangzhou và chuẩn bị quay về quốc tịch Brazil sau khi không một lần ra sân trong màu áo ĐT Trung Quốc.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Bức ảnh lộ rõ lý do Cục trưởng Xuân Bắc được yêu quý (28 phút trước)
- Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (31 phút trước)
- Dàn ngoại binh của CLB Nam Định thắng đậm ĐT Việt Nam (38 phút trước)
- Vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân bị đề nghị truy tố (41 phút trước)
- Thông điệp cứng rắn của NATO "gửi đến" Nga (44 phút trước)
- Tổng thống Ukraine họp với 30 lãnh đạo châu Âu về điều khoản đảm bảo an ninh (46 phút trước)
- Lãnh đạo cấp cao của võ thuật Việt Nam "mất tích": Sở VHTT TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng đặc biệt của năm 2025 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt khi gửi ở cơ sở mầm non (1 giờ trước)
- Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai (1 giờ trước)




