-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thể thao
11/02/2022 08:34NÓNG: Bóng đá Trung Quốc 'dùng tiền' để mua suất ra sân?
Kể từ sau thất bại trước ĐT Việt Nam ngay ngày đầu năm mới, những vấn đề của ĐTQG Trung Quốc tiếp tục được phanh phui và bàn tán. Bên cạnh câu chuyện các tuyển thủ ăn hải sâm hay dính nghi án cố tình chơi dưới sức ở trận thua Việt Nam, mới đây bình luận viên Liu Jianhong của đài CCTV đã tiết lộ một sự thật gây chấn động về nền bóng đá của đất nước tỷ dân.
Theo đó, BLV này cho biết: "Muốn vào ĐT Trung Quốc đã có khung giá cụ thể rồi. Muốn chơi trận nào phải đóng tiền trận đó, có thể giao dịch bằng thẻ ngân hàng. Một phụ huynh của cầu thủ đã gửi thư cho tôi và nói rằng con trai của ông đã tập bóng đá từ năm 6 tuổi. Kỹ năng và trình độ của cậu ấy rất được lòng các HLV tuy nhiên sau đó họ lại gọi điện để ra giá".

Ông bố đã bỏ cuộc, không phải bởi thiếu tiền, mà bởi biết rằng một khi bỏ tiền ra thì đã mặc nhiên đi vào con đường một chiều. Con ông càng tiến gần với bóng đá chuyên nghiệp, số tiền đút lót cho các thầy sẽ càng nhiều", Liu Jianhong cho biết.
"Rõ ràng đây là điều mục nát của bóng đá Trung Quốc. Muốn chơi bóng đá chuyên nghiệp cần phải bỏ tiền ra. Những cầu thủ được gia đình đầu tư liệu có đam mê bóng đá và tài năng thật sự hay chỉ muốn kiếm tiền và nổi tiếng? Liệu những cầu thủ này có xứng đáng được thành công?
ĐT Trung Quốc đã lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhờ những cầu thủ Trung Quốc. Tuy nhiên trong tương lai sẽ như thế nào khi những cầu thủ trẻ dùng tiền để được thi đấu?", BLV này giận dữ nhận định.
Sau thất bại đáng xấu hổ trước ĐT Việt Nam cùng với việc ĐT nữ Trung Quốc giành chức vô địch Asian Cup 2022, những cầu thủ nam Trung Quốc đang phải chịu một sức ép rất nặng nề.
Mai Chi (Nguoiduatin.vn)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




