-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
20/08/2016 03:26Nóng lên toàn cầu có thể xóa sổ Olympic từ năm 2085
Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra hầu hết thành phố trên thế giới sẽ có nhiệt độ cao tới mức không thể tổ chức Olympics vào mùa hè sau 70 năm nữa do hiện tượng ấm lên toàn cầu.
| Lễ rước đuốc Olympics Rio 2016 vào hôm 19/6. Ảnh: Bruno Kelly/Reuters. |
Theo Business Insider, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học California, Mỹ kết luận, trong vòng 70 năm tới, chỉ còn 8 thành phố ở Bắc bán cầu, bên ngoài Tây Âu có nhiệt độ phù hợp để làm chủ nhà Thế vận hội mùa hè. Đó là các thành phố St. Petersburg (Nga), Riga (Latvia), Bishkek (Kyrgyzstan), Ulaanbaatar (Mongolia), Calgary (Canada), Vancouver (Canada), và San Francisco (Mỹ), làm tăng thêm khó khăn cho công tác tổ chức.
"Biến đổi khí hậu sẽ ngăn cản Olympics phát triển", trưởng nhóm nghiên cứu Kirk Smith cho biết. "Nguyên nhân không chỉ vì mực nước biển dâng cao".
Smith và cộng sự rút ra kết luận này bằng cách phân tích bức xạ nhiệt, độ ẩm, nhiệt độ và dữ liệu gió từ hai mô hình khí hậu riêng biệt tập trung vào các khu vực có thể tổ chức Olympics. Từ đó, họ tạo ra một mô hình kết hợp gọi là nhiệt độ toàn cầu wetbulb (WBGT).
Sử dụng WBGT, các nhà nghiên cứu dự đoán nhiệt độ của những thành phố khác nhau ở Bắc bán cầu trong những thập kỷ tới. Những thành phố này đều có dân số trên 600.000 người, một trong những tiêu chuẩn bắt buộc để đăng cai Olympics mùa hè. Sau đó, nhóm nghiên cứu xem xét thành phố nào sẽ rơi vào nhóm 10% có nguy cơ phải hủy bỏ môn chạy marathon ngoài trời do nhiệt độ không an toàn trong tương lai.
Hiện tại, tiêu chí 10% đang được sử dụng để lựa chọn thành phố đăng cai vì marathon là môn thi đấu phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Việc hủy bỏ môn chạy marathon sẽ tác động mạnh đến các môn thi đấu khác.
"Nếu đã lên kế hoạch chi hàng tỷ USD để tổ chức một sự kiện, bạn chắc chắn không muốn phải hủy bỏ nó vào phút chót", Smith nói.
Từ những cơ sở này, nhóm nghiên cứu kết luận chỉ có 8 trong số 543 quốc gia ở Bắc bán cầu có điều kiện phù hợp để đăng cai tổ chức vào năm 2085.
"Tới 2085, Istanbul, Madrid, Rome, Paris và Budapest, các thành phố đang cạnh tranh để đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2020 và 2024 sẽ không đáp ứng đủ điều kiện", nhóm nghiên cứu nhận định. "Tokyo, thành phố đạt tiêu chuẩn tổ chức Olympics 2020 cũng sẽ trở nên quá nóng để đảm bảo an toàn cho các vận động viên vào thời điểm đó".
Ngoài 8 thành phố trên, 25 thành phố nhỏ hơn ở Tây Âu cũng đủ điều kiện. Các thành phố khác ở Mỹ Latinh và châu Phi hoàn toàn không thể đăng cai.
Theo nhóm nghiên cứu, kết quả này không chỉ cho thấy biến đổi khí hậu tác động tới riêng Olympic thế nào, mà còn có khả năng tác động tới đời sống xã hội.
"Biến đổi khí hậu buộc chúng ta phải thay đổi hành vi quen thuộc hàng ngày, bao gồm cả những việc nhỏ như cho trẻ nhỏ ra ngoài đá bóng hay chạy bộ. Về căn bản nó đang thay đổi thế giới", Smith nói.
Đây không phải là nhóm duy nhất nghiên cứu đề tài này. Vào tháng 5/2016, một nhóm nghiên cứu quốc tế khác tìm thấy bằng chứng chỉ ra biến đổi khí hậu có thể thúc đẩy một cuộc di cư ồ ạt từ Trung Đông và Bắc Phi vào năm 2065 bởi nhiệt độ khi đó sẽ đạt đến mức nguy hiểm.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghiên cứu lý thuyết qua mô hình và cần thêm nhiều nghiên cứu nữa để kết luận chính xác hơn về thế giới trong tương lai.
Theo Thành Minh (VnExpress.net)
- Lời khai kỳ lạ của YouTuber xúc phạm, đăng tải bí mật gia đình vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (07:30)
- Mỹ huy động dàn tiêm kích hùng hậu dội bão lửa xuống IS tại Syria (07:25)
- Wayne Rooney nghẹn ngào khi em trai dẫn dắt đội hạng 6 tạo cú sốc lớn nhất lịch sử FA Cup (07:17)
- Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành chi trả quà Tết của Chủ tịch nước trước ngày 31/1 (55 phút trước)
- Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng gỗ cụm công nghiệp Sông Cùng, cột khói cao hàng chục mét (1 giờ trước)
- Khẩn trương rà soát 17 lô sữa NAN của Nestlé: Người tiêu dùng cần làm gì để đổi trả? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 11/1/2026: Miền Bắc tiếp tục rét đậm diện rộng, TP.HCM thấp nhất 18 độ C (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên liều lĩnh cướp giật điện thoại trên phố Hạ Đình (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Đoàn Di Băng, công an đề nghi nóng đến người mua sản phảm (1 giờ trước)
- Tử vi Chủ nhật ngày 11/1/2026 của 12 con giáp: Tý lận đận, Tị tốt số (1 giờ trước)