Thể thao >> Asian Cup 2019

NÓNG: Thái Lan sa thải HLV Rajevac sau trận thua 'sấp mặt' trước Ấn Độ

Thất bại nặng nề 1-4 trước Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2019 khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mất kiên nhẫn và lập tức ra quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac.

Sau thất bại tại AFF Cup 2018, các CĐV Thái Lan đã rất kỳ vọng vào Asian Cup 2019 giống như một cơ hội để gỡ gạc lại thể diện của đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, các CĐV đội bóng xứ Chùa Vàng đã "vỡ mộng" ngay sau trận đấu đầu tiên gặp ĐT Ấn Độ.

Dù tung vào sân đội hình cực mạnh với sự góp mặt của 3 ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản là hậu vệ trái Teerathon Bunmathan, tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda nhưng ĐT Thái Lan vẫn có ngày thi đấu thảm họa khi nhận trận thua thảm 1-4 trước đại diện được đánh giá yếu nhất bảng A.

NÓNG: Thái Lan sa thải HLV Rajevac sau trận thua 'sấp mặt' trước Ấn Độ
HLV Milovan Rajevac đã bị LĐBĐ Thái Lan sa thải

Còn nhớ, sau thất bại tại AFF Cup 2018, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã ra "tối hậu thư" với HLV Milovan Rajevac về thành tích tại Asian Cup 2019. Cụ thể, FAT đã gửi thông điệp rằng ông sẽ bị sa thải, nếu không thể giúp ĐT Thái Lan vượt qua vòng đấu bảng.

Tuy nhiên, trận thua thảm trước ĐT Ấn Độ như "giọt nước tràn ly" và HLV Rajevac đã bị sa thải ngay sau trận đấu đầu tiên. Đích thân chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmuang đã đưa ra thông báo: "Tôi xin thông báo hợp đồng của LĐBĐ Thái Lan và HLV Rajevac đã chính thức chấm dứt. Một số trợ lý của ông Rajevac cũng sẽ không còn làm việc cho đội tuyển Thái Lan nữa"

Ông Somyot Poompanmuang cũng thông báo việc bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yotkhakthai làm HLV tạm quyền ĐT Thái Lan. Ngoài ra, Choktawee Promrat sẽ trở thành trợ lý HLV để tiếp tục dẫn dắt ĐTQG thi đấu các trận tiếp theo tại Asian Cup 2019. Ông Somyot Poompanmuang cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ông Rajevac và chúc ông thành công trong thời gian tới.

NÓNG: Thái Lan sa thải HLV Rajevac sau trận thua 'sấp mặt' trước Ấn Độ - 1
Trợ lý Sirisak Yotkhakthai sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan ở những trận tiếp theo tại Asian Cup 2019

Ông Rajevac dẫn dắt Thái Lan vào năm 2017. Thành tích đáng kể nhất của Thái Lan dưới triều đại của HLV người Serbia là chức vô địch King Cup's 2017.

Dù đã sa thải HLV Rajevac nhưng vấn đề vẫn còn nguyên ở đó với ĐT Thái Lan. Cánh cửa lọt vào vòng 1/8 với họ đã hẹp lại đáng kể sau trận thua thảm trên, đặc biệt khi họ sẽ phải đụng độ Bahrain (ngày 10/1) và chủ nhà UAE (ngày 14/1), 2 đội tuyển còn được đánh giá cao hơn cả Ấn Độ.

Thái Duy (SHTT)