Nữ kỳ thủ số một Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng quy trình tuyển chọn đội tuyển cờ vua dự Olympiad 2026 diễn ra quá gấp gáp, thiếu nhất quán...

Sau khi thông tin liên quan đến danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 gây nhiều tranh luận, sáng 13/5, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để chia sẻ quan điểm về việc cô không có tên trong đội tuyển lần này.

Theo Thảo Nguyên, chiều ngày 9/5, lãnh đạo bộ môn cờ thuộc Cục Thể dục thể thao đã thông báo trong nhóm huấn luyện viên về việc các vận động viên muốn tham dự Olympiad phải tự túc vé máy bay và cần hoàn tất đăng ký trước ngày 10/5. Sau đó, một nhóm chat khác dành cho các vận động viên được lập để chuyển tiếp nội dung thông báo.

13-1778657690-nu-ky-thu-so-1-viet-nam-buc-xuc-ve-quy-trinh-tuyen-chon-thi-olympiad
Phạm Lê Thảo Nguyên trong một ván đấu ở Olympiad cờ vua 2024 tại Budapest, Hungary. Ảnh: FIDE

Nữ kỳ thủ cho biết đến sáng 10/5, phía Liên đoàn tiếp tục cập nhật thời hạn cuối cùng là 17h cùng ngày và yêu cầu việc đăng ký phải thực hiện thông qua huấn luyện viên trong nhóm HLV.

Theo chia sẻ từ Thảo Nguyên, cô và kỳ thủ Lương Phương Hạnh chỉ tìm được nguồn hỗ trợ kinh phí vào khoảng 19h tối 10/5. Sau đó, hai người nhờ huấn luyện viên gửi đăng ký lúc 20h13 nhưng được thông báo đã quá hạn.

Trong bài viết của mình, Thảo Nguyên đặt dấu hỏi về tính chuyên nghiệp của quy trình tuyển chọn vận động viên cho giải đấu lớn nhất thế giới của làng cờ vua.

Nữ kỳ thủ cho rằng việc quyết định nhân sự thông qua các nhóm chat và đưa ra hạn đăng ký trong khoảng thời gian chưa đầy hai ngày, lại rơi đúng vào cuối tuần, là điều khó chấp nhận đối với một giải đấu tầm cỡ Olympiad.

Cô cũng cho rằng có sự thiếu thống nhất trong cách truyền đạt thông tin giữa nhóm vận động viên và nhóm huấn luyện viên. Theo Thảo Nguyên, mốc thời gian 17h chỉ được thông báo trong nhóm vận động viên, trong khi nhóm huấn luyện viên – nơi tiếp nhận đăng ký chính thức – lại chỉ có thông báo hạn cuối là ngày 10/5.

Bên cạnh đó, nữ kỳ thủ số một Việt Nam cũng bày tỏ sự bất ngờ khi các vận động viên phải tự tìm kinh phí tham dự trong thời gian quá ngắn. Theo cô, Olympiad là sự kiện lớn nhất của cờ vua thế giới nhưng các kỳ thủ chỉ có chưa đầy 33 tiếng để vừa cân nhắc tham gia, vừa xoay xở nguồn hỗ trợ tài chính.

Trong bài đăng, Thảo Nguyên dùng giọng điệu đầy châm biếm khi cho rằng ngoài năng lực chuyên môn, vận động viên còn phải “có mặt đúng nhóm chat” và luôn cầm điện thoại để cập nhật thông báo mới có cơ hội được lựa chọn.

Nữ kỳ thủ khẳng định cô không phản đối việc tạo cơ hội cho lớp vận động viên trẻ, nhưng việc bị loại chỉ vì chậm vài tiếng trước một thời hạn được thông báo gấp khiến cô cảm thấy đây là điều “châm biếm nhất” trong gần hai thập kỷ thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Trước đó, ông Nguyễn Minh Thắng – Trưởng bộ môn cờ thuộc Cục Thể dục thể thao kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam – cho biết lý do Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh không có tên là vì đăng ký muộn hơn thời hạn quy định vài giờ.

Theo ông Thắng, Liên đoàn đã tạo nhóm chat để các kỳ thủ đăng ký và dành thời gian hai ngày cho việc xác nhận tham dự. Tuy nhiên, do hai vận động viên không hoàn tất đăng ký đúng hạn nên Liên đoàn phải lựa chọn những cái tên khác.

Sau bài viết của Thảo Nguyên, kỳ thủ nam số một Việt Nam Lê Quang Liêm cũng chia sẻ lại nội dung trên trang cá nhân và bày tỏ sự đồng cảm với đàn chị.

13-1778657690-nu-ky-thu-so-1-viet-nam-buc-xuc-ve-quy-trinh-tuyen-chon-thi-olympiad
Lương Phương Hạnh tại giải cờ vua quốc gia năm 2020, nơi cô vô địch. Ảnh: Xuân Bình

Quang Liêm cho rằng điều quan trọng nhất đối với vận động viên chuyên nghiệp là được tập trung hoàn toàn cho chuyên môn thay vì chịu thêm áp lực từ các thủ tục hành chính hay vấn đề kinh phí.

Nam kỳ thủ cũng nhận định những vấn đề mà Thảo Nguyên đặt ra liên quan tới quy trình tuyển chọn, thời gian thông báo và công tác chuẩn bị là điều đáng để cờ vua Việt Nam nhìn nhận lại nhằm hướng tới sự chuyên nghiệp và minh bạch hơn trong tương lai.

Olympiad 2026 dự kiến diễn ra tại Samarkand từ ngày 15/9 đến 27/9. Theo danh sách sơ bộ được công bố, đội tuyển nữ Việt Nam gồm Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Bình Vy.

Ở đội nam, ba kỳ thủ hàng đầu gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh cũng không góp mặt. Các suất tham dự hiện được trao cho Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc và Dương Vũ Anh.

Sau những tranh luận nổ ra, ông Nguyễn Minh Thắng cho biết danh sách hiện tại mới chỉ là phương án sơ bộ. Theo ông, Liên đoàn đang tiếp tục vận động hai vận động viên khác rút lui để tạo điều kiện cho Thảo Nguyên và Phương Hạnh có cơ hội tham dự Olympiad 2026.

Minh Ngọc (SHTT)