Thể thao
29/05/2022 14:45Nữ Việt Nam vào bảng dễ thở tại giải Đông Nam Á, HLV Mai Đức Chung vẫn rất mực khiêm nhường
Bảng A có 6 đội, gồm: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Australia, Malaysia và chủ nhà Philippines. Trong khi nhiều ý kiến đánh giá đội tuyển Nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nhẹ, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung vẫn tỏ ra thận trọng và cho biết tôn trọng từng đối thủ. “Tôi đánh giá kết quả bốc thăm này đối với đội tuyển Nữ Việt Nam khá may mắn. Nhẹ hay không, chúng ta vẫn phải thi đấu cẩn trọng với mục tiêu đầu tiên vượt qua vòng bảng, nhất là trên cương vị Đương kim Vô địch tại giải”, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.
Khi được hỏi về các đối thủ tại bảng B, huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá đội Campuchia không hề yếu và tại SEA Games 31, đội tuyển Nữ Việt Nam chạm trán đối thủ này. “Nói chung các đối thủ trong bảng đều như nhau. Chúng ta cần có sự tính toán kỹ lưỡng và tốt nhất không chỉ ở vòng bảng mà còn ở bán kết, khi khả năng cao gặp hai đối thủ Thái Lan hoặc Australia”, ông Mai Đức Chung cho biết.
Tại bảng A, sau 4 năm vắng bóng, kể từ lần cuối cử đội U20 Australia tham dự Giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2018, tại giải năm nay, dự kiến Australia sẽ cử đội tuyển Nữ Quốc gia tham dự giải. Sự có mặt của đội tuyển Nữ Australia tại bảng A, cùng với ứng cử viên nặng ký Thái Lan chắc chắn sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh thêm kịch tính.
Kể từ lần gần nhất năm 2019, Giải bóng đá Nữ Vô địch Đông Nam Á sẽ chính thức quay trở lại vào năm nay, dự kiến diễn ra đầu tháng 7 tới tại Philippines. Chủ nhà Philippines cũng đã có một năm thi đấu thành công khi giành vé trực tiếp tham dự World Cup từ VCK Cúp bóng đá Nữ châu Á 2022 vừa qua, diễn ra tại Ấn Độ, qua đó cũng là một trong những ứng viên nặng ký cho Giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2022.
Với thành tích giành huy chương Vàng tại SEA Games 31 vừa qua, đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ khẩn trương tập trung trở lại vào ngày 30/5 tới để tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại Giải bóng đá Nữ Đông Nam Á 2022. HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông tiếp tục gọi bổ sung một vài gương mặt mới để đào tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển Nữ Quốc gia, hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2022 và World Cup 2023.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




