Thể thao

Odegaard bất phục, Eriksen quá 'yếu đuối' ở tình huống Arsenal bị VAR tước bàn thắng?

Trong trận Man United giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở vòng 6 Premier League 2022/23, Pháo thủ đã không gặp may khi bị VAR tước mất một bàn thắng. Quyết định của trọng tài đã gây ra những phản ứng trái chiều.

Phút 12 trận đấu diễn ra trên SVĐ Old Trafford, tiền đạo trẻ Gabriel Martinelli đã chọc thủng lưới MU sau tình huống Christian Eriksen để mất bóng ở khu vực giữa sân. Rất tiếc cho Martinelli và Arsenal là sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Martin Odegaard đã đẩy ngã Eriksen nên không công nhận bàn thắng cho các vị khách.

Odegaard bất phục, Eriksen quá 'yếu đuối' ở tình huống Arsenal bị VAR tước bàn thắng?

Trong cuộc họp báo sau trận, Odegaard đã không giấu được sự bức xúc khi khẳng định: "Theo quan điểm của tôi, đó không thể là một tình huống phạm lỗi. Pha va chạm là rất nhẹ và ai cũng có thể thấy rõ điều này khi xem lại băng ghi hình. Không phải tự nhiên mà trọng tài lúc đầu lại cho trận đấu tiếp tục thay vì cất còi. Tôi nghĩ người ta đã làm cho tình huống trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách đưa ra những góc quay có chủ đích".

Về phần mình, HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng tỏ ra rất thất vọng khi chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong muốn trọng tài có những quyết định nhất quán. Hôm nay Arsenal lại một lần nữa bị từ chối bàn thắng vì VAR. Khi bị may mắn quay lưng thì chúng tôi chẳng thể làm gì được".

Cùng chung quan điểm với Odegaard và HLV Arteta là cựu tiền đạo CLB Chelsea - Jimmy Floyd Hasselbaink. Trong vai trò bình luận viên của Sky Sports, Hasselbaink đưa ra ý kiến: "Tôi nghĩ hành động tước bàn thắng của Arsenal thật là lố bịch. Đó không phải là một pha phạm lỗi. Eriksen ngã xuống sân là do anh ta quá yếu đuối mà thôi".

Odegaard bất phục, Eriksen quá 'yếu đuối' ở tình huống Arsenal bị VAR tước bàn thắng? - 1
Odegaard khẳng định mình không phạm lỗi

"Đúng là Odegaard không chạm bóng, nhưng cậu ấy cũng đâu có đá vào chân Eriksen. Odegaard chỉ đẩy vào người Eriksen và theo tôi được biết đó là điều cầu thủ được phép làm cơ mà. Tại sao lại thổi phạt Arsenal được nhỉ?".

Ở chiều ngược lại, cựu tiền vệ MU là Roy Keane lại ủng hộ quyết định của trọng tài với tuyên bố: "Trong hiệp 1 trận đấu, một số cầu thủ đã nằm ngay ra sân khi bị tác động. Tôi không thích điều đó, nhưng riêng pha va chạm giữa Odegaard và Eriksen thì đúng là trọng tài phải thổi phạt".

Trong khi đó, cựu hậu vệ CLB Liverpool là Jamie Carragher đã cho đăng lên mạng Twitter dòng trạng thái như sau: "VAR hoạt động thiếu hiệu quả vào dịp cuối tuần, nhưng tôi nghĩ họ đã làm đúng khi xác định Odegaard phạm lỗi với Eriksen".

Theo Trọng Khang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/odegaard-bat-phuc-eriksen-qua-yeu-duoi-o-tinh-huong-arsenal-bi-var-tuoc-ban-thang-3758742209.html