-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thể thao
04/08/2024 16:15Olympic: Cao thủ võ thuật Đài Bắc Trung Hoa bị nghi giới tính vì 'đấm như máy' khiến đối thủ đại bại
Môn boxing đang tạo ra không ít tranh cãi tại Olympic Paris. Ngày 3/8, nữ võ sĩ Lin Yu Ting của Đài Bắc Trung Hoa đã bị vấp phải mối nghi ngờ về giới tính sau khi trút "mưa đòn" vào đối thủ người Uzbekistan Turdibekova Sitora ở hạng cân 57kg.
Trong trận đấu này, dù phải chạm trán đối thủ được đánh giá rất cao nhưng Lin Yu Ting vẫn áp đảo hoàn toàn. Võ sĩ 28 tuổi này thể hiện xuất sắc cả khả năng ra đòn lẫn động tác chân nhanh nhẹn, uyển chuyển. Dù chưa thể khiến đối thủ bị knock-out nhưng với màn trình diễn vô cùng mạnh mẽ, Lin Yu Ting đã thắng với điểm số 5-0, tiến vào vòng 8 ở Olympic Paris.

Sau trận, dư luận bày tỏ hoài nghi bởi ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt, cùng với phong cách thi đấu của Lin Yu Ting đều rất giống một nam giới.
Đặc biệt hơn, chính Lin Yu Ting cùng với tay đấm Imane Khelif người Algeria là 2 võ sĩ ở Olympic Paris 2024 từng bị loại khỏi giải vô địch boxing nữ thế giới IBA năm 2023 vì nghi ngờ về giới tính.
Trước đó nữa, Lin Yu Ting cũng từng bị Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA) loại khỏi giải vô địch boxing thế giới ở New Delhi Ấn Độ vào năm 2023. Tuy nhiên, bất chấp những động thái của IBA từ trước đó thì Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cho phép cả Imane Khelif và Lin Yu Ting tham gia tranh tài ở Thế vận hội 2024.
Vài ngày trước, Imane Khelif đã thu hút sự quan tâm đặc biệt sau những tranh cãi về giới khi cô khiến một đối thủ người Italia phải xin thua sau 46 giây. Tuy nhiên, đại diện của IOC, đoàn thể thao Algeria và chính Imane Khelif đều lên tiếng khẳng định cô là nữ, hoàn toàn không phải một võ sĩ chuyển giới.
Bây giờ, đến lượt Lin Yu Ting trở thành nạn nhân của những nghi ngờ nhưng võ sĩ này vẫn chưa lên tiếng trước báo giới.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Ngày mai miền Bắc có mưa to đến rất to (26/06/26 22:51)
- Con gái dùng AI tạo ảnh cá sấu, mẹ bị phạt 7,5 triệu đồng (26/06/26 22:30)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (26/06/26 22:10)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (26/06/26 21:55)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (26/06/26 21:40)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (26/06/26 21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (26/06/26 21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (26/06/26 21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (26/06/26 20:55)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (26/06/26 20:41)