-
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở Quảng Ngãi: Công an sử dụng kỹ thuật giám định như thế nào? -
Vì sao bão Thần Gió không dội mưa tới 900 mm như dự báo? -
Hé lộ hình ảnh đổ chất thải lấp biển khiến "ông chủ" dự án cáp treo Vũng Tàu bị bắt -
Triều cường lên cao sáng sớm, người dân TP.HCM lội nước đi làm -
Nhận 220 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông trình báo công an -
Lũ rút để lại hơn 10 vạn khối cát vàng, một xã ở Lào Cai lên phương án đấu giá -
Thiếu niên 15 tuổi ở Đà Nẵng được tìm thấy trên sông Thu Bồn -
Đi qua đường ngập lụt, taxi điện bị nước cuốn trôi -
Cận cảnh hàng trăm màn hình LED trên đường Vành đai 2 Hà Nội -
Biến tướng bùa ngải trên mạng
Thể thao
25/07/2024 16:15Olympic Paris 2024: VĐV già nhất đã 70 tuổi, trẻ nhất vừa tốt nghiệp... tiểu học
Tại Olympic Paris 2024, bà Hanna tham gia với vai trò dự bị. Bà chỉ có thể được gọi nếu bất kỳ thành viên nào khác trong đội tuyển đua ngựa Australia gồm Jayden Brown, William Matthew và Simone Pearce chấn thương hoặc ốm.
Tại Rio 2016, ở tuổi 61, Hanna từng trở thành VĐV Australia lớn tuổi nhất từng tham gia Thế vận hội, đánh bại người giữ kỷ lục trước đó của Bill Roycroft.
Năm nay đã gần 70 nhưng Hanna vẫn không thể phá kỷ lục Olympic. Hạng mục VĐV lớn tuổi nhất lịch sử do John Copley của Vương quốc Anh nắm giữ. Ông tham gia Thế vận hội năm 1948 khi đã 73 tuổi.
Tại Olympic Paris 2024, VĐV lớn tuổi sau bà Hanna là Jill Irving (61 tuổi) và Mario Deslauriers (59). Họ đều tham gia bộ môn cưỡi ngựa. Người có thâm niên thứ 4 là Zhiying Zeng. Cô đến Paris tranh tài ở môn bóng bàn. Năm nay, cô đã 58 tuổi và thậm chí từng bỏ thi đấu chuyên nghiệp một thời gian dài.
Đó là thời điểm cô 20 tuổi. Zhiying Zeng từng lọt vào đội tuyển bóng bàn Trung Quốc nhưng không thể thích nghi với các quy tắc trên đội tuyển nên sau đó bị loại.
Sau này, cô sang Chile điều hành công việc kinh doanh và bắt đầu thi đấu trở lại. Zhiying Zeng nhập tịch Chile và bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia này. Cô nhanh chóng cho thấy đẳng cấp vượt trội so với trong nước và khu vực. Zhiying Zeng giành HCĐ cùng đội tại Đại hội thể thao châu Mỹ năm 2023. Cô cũng đoạt HCV tại Đại hội thể thao được tổ chức tại Chile, trở thành VĐV lớn tuổi nhất giải đấu.
Ngược lại, kỷ lục VĐV trẻ nhất năm nay thuộc về Zheng Haohao. Cô bé đã vượt qua vòng loại Olympic Paris 2024 khi mới hơn 11 tuổi. 1 tuần sau, cô bé thi tốt nghiệp tiểu học.
Thời điểm hiện tại, cô còn chưa tròn 12 tuổi. Nếu giành HCV tại Paris, Zheng Haohao sẽ trở thành VĐV trẻ nhất lịch sử chinh phục tấm HCV Thế vận hội, vượt qua kỷ lục của Nishiya Momiji. VĐV Nhật Bản giành HCV Olympic Tokyo ở tuổi 13.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở Quảng Ngãi: Công an sử dụng kỹ thuật giám định như thế nào? (13:43)
- Bác sĩ Việt giúp người đàn ông Mỹ 70 tuổi triệt sản lâu năm có con (13:43)
- Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chấm dứt đàm phán thương mại với Canada vì đoạn quảng cáo (13:40)
- Thái Lan thuê HLV Anthony Hudson: Tham vọng và hoài nghi (13:39)
- Lưu Diệc Phi và Dương Mịch "ngó lơ" nhau giữa sự kiện (13:38)
- Vì sao bão Thần Gió không dội mưa tới 900 mm như dự báo? (13:37)
- "Thủ phủ" đào, quất Hà Nội lo mất Tết (1 giờ trước)
- Cú sốc khiến thị trường game bốc hơi gần 2 tỷ USD (2 giờ trước)
- Tình hình Khoa Pug và Vương Phạm hiện tại (2 giờ trước)
- Rộ tin HLV Vũ Hồng Việt chia tay Nam Định (2 giờ trước)