Thể thao

Olympic Trung Quốc rời ASIAD và cái kết đắng của tham vọng hóa rồng

Thất bại của tuyển Olympic Trung Quốc hôm 24/8 tại ASIAD 2018 cho thấy trình độ giữa dàn cầu thủ trẻ quốc gia tỷ dân và các đối thủ khu vực lân cận vẫn còn khoảng cách rất lớn.

Chứng kiến đội Olympic Trung Quốc bị loại khỏi ASIAD sau trận thua 3-4 trước U23 Saudi Arabia, tờ Hi.Chinanews bình luận lứa cầu thủ trẻ Trung Quốc cần trưởng thành nhanh hơn. Có như vậy, bóng đá Trung Quốc mới có thể mơ ngày hóa rồng, từ đó chạm tay vào mục tiêu giành quyền dự World Cup.

Hôm qua, tuyển Olympic Trung Quốc bị đại diện đối thủ U23 Saudi Arabia "xé nát thành hàng triệu mảnh" chỉ trong 60 phút bóng lăn. Sau 1 giờ thi đấu, các học trò của HLV Massimiliano Maddaloni phải vào lưới nhặt bóng 4 lần. Màn trình diễn đó của lứa cầu thủ trẻ Trung Quốc đã phơi bày một sự thật.

Olympic Trung Quốc rời ASIAD và cái kết đắng của tham vọng hóa rồng
Tuyển Olympic Saudi Arabia ghi 4 bàn vào lưới Olympic Trung Quốc ở vòng knock-out của ASIAD 2018 chỉ trong 60 phút.

Vẫn còn một khoảng cách lớn

Đó là chiến lược phát triển và đầu tư bóng đá trẻ của Trung Quốc có thể tốt, nhưng khoảng cách về trình độ giữa cầu thủ nước này và các quốc gia lân cận vẫn còn rất lớn, báo Hi.Chinanews bày tỏ quan điểm. Còn Titan Sports có trụ sở tại Bắc Kinh gọi thất bại hôm nay như "nỗi hổ thẹn huy hoàng".

Sau khi bị dẫn 0-4, tuyển Olympic Trung Quốc chỉ bừng tỉnh ở 10 phút cuối trận, thời điểm họ ghi được 3 bàn. Việc đội bóng của HLV Maddaloni rời ASIAD 2018 từ vòng 1/8 thật sự khiến người hâm mộ nước này thất vọng. Ở sân chơi này, tuyển Olympic Trung Quốc tập hợp toàn những quân bài hay nhất.

Đây cũng là lứa cầu thủ được hưởng lợi rất nhiều từ chính sách giải cứu bóng đá trẻ được Trung Quốc áp dụng hai mùa gần đây. Trước thềm giải Chinese Super League 2017, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quy định mỗi CLB phải có hai thành viên thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó đá chính.

Rồi vào tháng 3/2018, các CLB tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc được yêu cầu phải sử dụng những nội binh trong độ tuổi U23 ngang với quân số ngoại binh có mặt trên sân. Tuyển Olympic Trung Quốc thị uy được sức mạnh với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng trước khi nhận thất bại bẽ bàng sau đó.

Olympic Trung Quốc rời ASIAD và cái kết đắng của tham vọng hóa rồng - 1
Các cầu thủ trẻ Trung Quốc vẫn còn thua kém các đối thủ lân cận khoảng cách xa.

Theo Wang Muqing của Hi.Chinanews, vấn đề của tuyển Olympic Trung Quốc là sự thiếu ổn định. Các hậu vệ  Yuming và Gao Junyi được trao nhiều cơ hội chơi bóng tại giải quốc nội, tuy nhiên thi đấu rất phập phù. Điều tương tự xảy đến với những ngôi sao tấn công như Wei Shihao hay Huang Zichang.

Bóng đá Trung Quốc còn quá nhiều việc phải làm

Một tuyển Olympic Trung Quốc được "cưng chiều" cuối cùng nhận trận thua đáng xấu hổ. Không vậy sao được khi Saudi Arabia đem tới giải toàn cầu thủ trong độ tuổi U21. Ở cấp độ bóng đá trẻ, hơn kém chỉ 1 hoặc 2 tuổi đã tạo ra khác biệt rất lớn. Song, tuyển Olympic Trung Quốc lại không tận dụng được lợi thế.

Giải thích thêm về thất bại của thầy trò Maddaloni, truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là hệ quả thích đáng cho xu hướng "sính ngoại" của các CLB. Dù rằng các đội bóng ở Trung Quốc vẫn có những gương mặt trong độ tuổi U23 được ra sân mỗi tuần, trụ cột vẫn là ngoại binh.

Ngoài ra, hầu hết cầu thủ trẻ Trung Quốc chỉ quanh quẩn chơi bóng ở giải quốc nội, dẫn đến thiếu tính sáng tạo và cấp tiến trong thi đấu. Trong danh sách 20 gương mặt trẻ Trung Quốc dự ASIAD 2018, chỉ có mỗi tiền đạo Zhang Yuning thi đấu nước ngoài trong màu áo ADO Den Haag (Hà Lan).

Olympic Trung Quốc rời ASIAD và cái kết đắng của tham vọng hóa rồng - 2
Thất bại hôm nay cho thấy bóng đá trẻ Trung Quốc còn nhiều điều phải làm trong tương lai.

Không cần phải bàn cãi, bóng đá Trung Quốc còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa. Khi tương lai ĐTQG phụ thuộc vào những cầu thủ trẻ, nhà chức trách cần gấp rút khắc phục những điểm yếu của thế hệ cầu thủ trẻ nước này.

Bằng không, giấc mơ góp mặt tại Olympic Tokyo 2020 và xa hơn là World Cup 2002 hãy còn lâu mới có thể trở thành hiện thực.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)