Thể thao

Olympic Việt Nam 0-0 Uzbekistan: Thêm những bài học

Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Olympic Việt Nam và U22 Uzbekistan. Kết quả chung cuộc là 0-0.

Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Olympic Việt Nam và U22 Uzbekistan. Kết quả chung cuộc là 0-0.
90'+5: Hết giờ! Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Olympic Việt Nam và U22 Uzbekistan. Kết quả chung cuộc là 0-0.

90'+4: U22 Uzbekistan đưa bóng vào lưới Olympic Việt Nam. Nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho đội khách vì Pavlenko việt vị trước khi ghi bàn.

90'+3: Công Phượng nhận được bóng trong vòng cấm đội khách. Song cầu thủ này lại xử lý khá rườm rà và một lần nữa để hậu vệ đối phương giải nguy.

90'+1: Công Phượng có pha chồng cánh bên cánh phải cho Văn Toàn. Tiền đạo đang chơi cho HA.GL đi bóng tốc độ áp sát vào vòng cấm rồi tung ra cú sút rất căng nhằm về phía khung thành U22 Uzbekistan. Nhưng một lần nữa thủ thành Akmal tỏ ra tỉnh táo khi cản phá thành công nỗ lực của Văn Toàn.
 

Văn Toàn không tận dụng thành công cơ hội có được - Ảnh: Quốc An


90': Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 5 phút.
 
89': Công Phượng không thể đi bóng vượt qua hai cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Đáng lẽ ra "số 10" nên chuyền bóng cho các đồng đội đang di chuyển áp sát vào vòng cấm.
 
87': ĐT Olympic Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng. Văn Sơn vào sân thay cho Tấn Tài.
 
83': Ngay sau đó, Olympic Việt Nam cũng có câu trả lời. Phước Thọ bấm bóng bổng vào khu vực 16,50 cho Hồ Ngọc Thắng từ cánh phải ập vào dứt điểm ngay. Tuy nhiên cú sút đã đi không trúng đích.
 
82': Suýt nữa Olympic Việt Nam phải nhận bàn thua. Cầu thủ vừa vào sân thay người của U22 Uzbekistan - Pavlenko thoải mái đối mặt với thủ môn trong tư thế không bị ai kèm. Rất may là cú đệm bóng của "số 19" này lại đi chệch cột dọc.
 
78': Tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự ở ĐT U22 Uzbekistan.

78': Boburbek phải nhận thẻ vàng sau cú xoạc bóng bằng 2 chân rất nguy hiểm đối với Tuấn Anh ở khu vực giữa sân.

76': U22 Uzbekistan có sự thay đổi người tiếp theo. Pavlenko vào sân thay cho Abbosbek.

75': Cơ hội cho Olympic Việt Nam! Tiền đạo Công Phượng tung cú sút rất căng ở khoảng cách 23 mét trước khung thành. Đáng tiếc thủ môn Akmal đã tỉnh táo đấm bóng giải nguy.
 
Thủ môn Akmal xuất sắc cản phá cú đá của Công Phượng

68': Văn Toàn không thể đưa bóng sang bên phía cánh phải cho Hồ Ngọc Thắng, khi Boburbek nhanh chân phá bóng khỏi tầm kiểm soát của anh ngay trước vòng 16m50.

67': Ngọc Thắng vào sân thay cho Hữu Dũng. Trước đó, Phước Thọ vừa phải nhận thẻ vàng từ phía trọng tài người Singapore.

62': Thủ môn Văn Phong đã vào sân thay cho Minh Long không thể tiếp tục thi đấu.
 
Bên phía U22 Uzbekistan, Jasurbek vào sân thay cho Diyorjon.

61': Trận đấu đang bị gián đoạn bởi thủ môn Minh Long bị đau. Thủ thành của Olympic Việt Nam đã phán đoán sai điểm rơi trong tình huống lao lên cản phá cú đánh đầu về góc thấp phía xa của Abdullokh.

58': ĐT Việt Nam có sự thay đổi người thứ 4. Tiền đạo Thanh Bình vào sân thay cho Huy Toàn.
 
57': Suýt nữa Olympic Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số. Công Phượng đi bóng kỹ thuật trước vòng cấm đội khách. Anh đẩy bóng sang cánh phải cho Văn Toàn. Ngay sau đó, đường chuyền của "số 9" vào vòng cấm đã tìm đến vị trí của Võ Huy Toàn. Tuy nhiên cú bắt vô lê cận thành của tiền vệ này lại đập trúng một cầu thủ Uzbekistan đi hết đường biên ngang.
 
Phạt góc cho Olympic Việt Nam.
 
48': Phước Thọ vào sân thay cho Mạnh Hùng. Số 3 của ĐT Olympic Việt Nam đã không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm ở đầu với Masharipov bên phía U22 Uzbekistan.

47': Mạnh Hùng vừa phải nhận thẻ vàng. Thẻ phạt đầu tiên của trận đấu này.

46': Trong hiệp 2, HLV Miura đã có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Tuấn Anh vào sân thay cho  Hoài An và Hùng Dũng.
 
Bên phía Uzbekistan, số 18 Sardor vào sân thay cho Jakhongir

46': Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. ĐT U22 Uzbekistan giao bóng
 
45'+1: Nguy hiểm! Từ cú sút phạt gần sát đường biên ngang bên phía cánh phải ở khoảng cách 37 mét so với khung thành, Diyorjon treo bóng bổng vào trong cho đồng đội đánh đầu ngược. Thủ môn Minh Long đã lỡ trớn khi lao lên phá bóng không chuẩn xác từ cú sút này. Rất may bóng đã đi chệch cột dọc.

45': Thời gian bù giờ của hiệp 1 trận đấu là 1 phút.
 
42': Suýt nữa có siêu phẩm cho Olympic Việt Nam! Từ vị trí đá phạt góc bên phía cánh phải, Công Phượng cứa lòng đi bóng vòng cung và có độ xoáy nhắm thẳng vào khung thành đội bạn. Đáng tiếc là thủ môn Akmal lại tỏ ra tỉnh táo và kịp thời giải nguy.

37': Thủ môn Minh Long băng ra rất nhanh, chụp gọn bóng trước khi tiền đạo Ayupov Timur kịp thời có cơ hội. Nhưng va chạm khiến thủ môn thuộc biên chế Hà Nội T&T bị đau.

33': Nguy hiểm!  Quế Ngọc Hải có bóng sau một pha xử lý hỏng của đối phương trong vòng cấm Olympic Việt Nam, pha phá bóng của trung vệ này lại đập người một cầu thủ Uzbekistan rồi nẩy ngược trở lại về hướng cầu môn. Rất may là bóng bay cao và ra phía sau lưới. Tình huống hú tim đối với hàng thủ Olympic Việt Nam.
 
31': Văn Toàn có bóng trước khu vực 16m50 của U22 Uzbekistan. Tiếc là tiền đạo này là dứt điểm quá nhẹ.
Từ 1 phút trước

27': Diyorjon có đường căng ngang tầm thấp bên phía cánh trái khó chịu vào trong khu vực 16m50 của Olympic Việt Nam. Rất may cho hàng thủ Olympic Việt Nam là không có cầu thủ nào bên phía đội khách tận dụng cơ hội ngon ăn này. Mạnh Hùng quyết định phá bóng đi hết đường biên ngang để giải nguy. U22 Uzbekistan được hưởng quả phạt góc bên cánh phải.

25': Không vào!!! Thủ môn Akmal đã phải bay người phá bóng từ cú treo bóng nhằm vào góc trên bên phải khung thành U22 Uzbekistan của Mạnh Hùng. ĐT Olympic Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải. Người thực hiện là Công Phượng.
 
24': Nỗ lực đi bóng của Văn Toàn ở vị trí gần vòng cấm chếch bên cánh phải đã khiến hậu vệ của U22 Uzbekistan phạm lỗi. ĐT Olympic Việt Nam được hưởng cú sút phạt ở khoảng cách 18 mét. Người thực hiện là Mạnh Hùng.
 
17': Theo quan sát trên khán đài, mặc dù sân Thống Nhất đã gần kín chỗ nhưng các CĐV vẫn tiếp tục đổ dồn vào sân.
 
13': Huy Toàn dứt điểm trong khu vực 16m50 sau nỗ lực đi bóng đột phá của Văn Toàn. Tiếc là cú sút của tiền vệ trái Olympic Việt Nam đã đi trúng cầu thủ U22 Uzbekistan.

Cơ hội trôi qua chân của Huy Toàn sau khi cú sút của anh đập trúng một cầu thủ U22 Uzbekistan - Ảnh: Minh Tuấn

 
12': Cú sút phạt của Masharipov là không tốt. Ý đồ treo bóng vào cho đồng đội băng vào đnahs đầu đã thất bại.

11': Trọng tài vừa cho Uzbekistan được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách 23 mét sau tình huống phạm lỗi của Quế Ngọc Hải.

6': Ngay những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu đã diễn ra khá nhanh với những tình huống ăn miếng trả miếng giữa hai bên. ĐT Olympic Việt Nam liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiểm cơ hội cho mình.
 
3': Công Phượng đã phạm lỗi với số 4 của U22 Uzbekistan - Boburbek ở khu vực giữa sân.

1': Hiệp 1 trận đấu giữa Olympic Việt Nam và U22 Uzbekistan đã bắt đầu. Đội chủ nhà giao bóng trước.
 
16h50': Hai đội đã kết thúc màn khởi động trên sân và tiến vào phòng thay đồ.

16h45': Trận giao hữu chiều nay có rất đông người thân các cầu thủ đến cổ vũ cho con em họ. Đông nhất có lẽ thuộc về gia đình tuyển thủ Huy Toàn khi hơn 30 thành viên trong gia đình tiền vệ này đi từ Đà Lạt xuống để “tiếp sức” cho anh. Ngoài ra các cầu thủ như Hoàng lâm, Ngọc Thắng, Thanh Hiền,… có có lượng người thân đông đáng kể. Vì thế, ngoài 8 vé xem trận đấu được cấp theo tiêu chuẩn, hầu hết tuyển thủ đều đăng ký mua thêm trên chục vé để tặng người thân.

16h40': Theo danh sách đăng ký thi đấu của HLV Miura, đây là lần đầu tiên tiền đạo Nguyễn Công Phượng được đá chính sau 2 trận (gặp Hà Nội T&T và Olympic Indonesia) dự bị. Trong khi đó, đồng đội của Công Phượng là Tuấn Anh ngồi dự bị.

16h35': Theo thông tin từ phóng viên Phan Hồng tại sân Thống Nhất, giá vé chợ đen đã được đẩy lên rất cao. Cụ thể như giá vé khán đài B từ 100.000 đồng đã đẩy lên hơn 3 lần, khoảng 350.000. Khán đài C, D cũng tăng lên từ 50.000 đồng đến 150.000 đến 200.000 đồng.

Đáng chú ý, một CĐV được chào giá giấy mời vào sân vận động với giá 1.100.000 đồng. Sau một hồi thương lượng, người đàn ông đã mua lại với số tiền là 550.000 đồng. Điều đó đủ cho thấy sức nóng của trận đấu giữa Olympic Việt Nam và U22 Uzbekistan.

CĐV này đã mua tấm vé mời vào sân với giá tới 550.000 đồng - Ảnh: Phan Hồng


16h30': Bên phía U22 Uzbekistan, HLV Bakhtiyor Ashurmatov cho biết: “U22 Uzbekistan chọn Olympic Việt Nam làm đối tượng thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho vòng loại U23 chây Á, điều này xuất phát từ việc năm trước chúng tôi có một trận đấu giao hữu tại đây. Cùng với những trận đấy trước đó giữa Uzbekistan và ĐT Việt Nam, tôi cảm thấy trình độ bóng đá Việt Nam xứng đáng để làm đối trọng”. 

16h25': Trao đổi trong cuộc họp báo trước trận, HLV Toshiya Miura cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, mọi việc vẫn đang tiến triển rất ổn. Riêng trận giao hữu với U22 Uzbekistan sắp tới, chắc chắn sẽ có một số thay đổi về nhân sự so với trận gặp Indonesia. Đặc biệt những khiếm khuyết bộc lộ trong các trận giao hữu vừa qua sẽ được điều chỉnh sao cho tốt hơn trong cuộc so tài này. Tôi mong muốn các cầu thủ của mình sẽ chơi tốt và kết dính hơn, tranh chấp bóng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nền tảng thể lực cũng phải ổn hơn trong trận giao hữu này”.

Một bài "test" đáng giá cho những thử nghiệm đội hình của HLV Miura - Ảnh: Anh Tài


Đội hình thi đấu trận Olympic Việt Nam và U22 Uzbekistan:

Olympic Việt Nam: Minh Long, Thanh Hiền, Hoài An, Quế Ngọc Hải (đội trưởng), Mạnh Hùng, Hữu Dũng, Hùng Dũng, Tấn Tài, Huy Toàn, Văn Toàn, Công Phượng

U22 Uzbekistan: Akmal, Sardor, Boburbek, Khurshidbek, Abbosbek, Abdullokh (đội trưởng), Jakhongir, Timur, Javokhirbek, Masharipov, Diyorjon
 
Theo T.Công (Bongdaplus.vn)