Thể thao

Olympic Việt Nam: Nỗi khát vọng giành tấm HCĐ lịch sử

Trong tất cả các kỳ Asiad, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có huy chương nhưng mọi chuyện đã có thể thay đổi khi Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử có thể dành được huy chương đồng (HCĐ) tại Asiad năm nay nếu thắng Olympic UAE vào chiều nay.

Việc giành được một tấm huy chương tại Á vận hội là khao khát của tất cả các VĐV và tấm huy chương đó còn đặc biệt hơn nữa nếu như nó đến từ nội dung bóng đá nam, bởi bóng đá vẫn là môn thể thao vua và nội dung bóng đá nam vẫn là nội dung có tính cạnh tranh cao nhất, khốc liệt nhất, được quan tâm nhiều nhất và cũng là bộ môn mang lại nhiều cảm xúc nhất ở các kỳ đại hội thể thao.

Olympic Việt Nam: Nỗi khát vọng giành tấm HCĐ lịch sử
Olympic Việt Nam có cơ hội giành được bộ HCĐ nội dung bóng đá nam.

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam giành huy chương tại các kỳ Asiad, nên khát khao có huy chương của các cầu thủ Olympic Việt Nam, của người hâm mộ bóng đá Việt Nam càng lớn, càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Đây là một cơ hội rất lớn để Việt Nam thực hiện được giấc mơ có huy chương tại một kỳ Asiad mà tất cả các nước ĐNA chưa làm được.

Đối đầu với UAE trong trận tranh HCĐ không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với đội tuyển Olympic Việt Nam. Mặc dù bóng đá UAE vài năm trở lại đây không ổn định, nhưng đấy là xét so với tương quan của nhóm đầu châu Á, còn khi so với bóng đá Việt Nam, nói gì thì nói, bóng đá UAE vẫn được xếp cửa trên. Sự thiếu ổn định của bóng đá UAE trong thời gian gần đây, cộng với sự tiến bộ của đội tuyển U23, rồi đội tuyển Olympic Việt Nam ở thời điểm hiện tại giúp cho khoảng cách giữa 2 đội tuyển, 2 nền bóng đá được thu ngắn, chứ không có nghĩa rằng bóng đá Việt Nam, các đại diện của bóng đá Việt Nam đã san lắp khoảng cách với các nền bóng đá trong nhóm đầu châu Á.

Để có thể chạm tay đến tấm HCĐ lịch sử tại nội dung bóng đá nam, Olympic Việt Nam cần sự tập trung cao độ, cần sự hợp lý trong lối chơi và cần phong độ cao khi đối đầu với họ và đặc biệt cùng cần sự ủng hộ hết mình của các cổ động viên vì chung quy họ thi đấu là vì màu cờ sắc áo và vì người hâm mộ.

Trong bóng đá không nói trước được điều gì, đối phương có thể chơi không hay nhưng vẫn đánh bại chúng ta, vì nói cho cùng họ vẫn là đội mạnh, vẫn là đại diện của nền bóng đá có trình độ cao hơn. Ngược lại, Olympic Việt Nam muốn đánh bại họ thì cần sự tự tin, dứt khoát, sử dụng lối chơi hợp lý trong suốt trận đấu.

Chúng ta không thể chủ quan khi đối thủ là UAE chứ không phải Nhật Bản. Đúng là khi đối đầu với các đại diện của bóng đá Tây Á, các đội tuyển Việt Nam thường dành thành tích khả quan hơn so với khi đụng độ các đại diện của bóng đá Đông Á. Các đội bóng của Đông Á hiểu chúng ta hơn, thi đấu khoa học hơn, trong khi các đội bóng Tây Á thường ỷ sức và đá có phần tự phát hơn, nên các đội bóng đá Việt Nam dễ bẻ gãy lối chơi của họ.

Dù vậy, như đã đề cập, chúng ta chỉ có thể bẻ gãy lối đá của các đội bóng Tây Á, trong trường hợp chúng ta có sự hợp lý trong vận hành chiến thuật, bằng ngược lại, nếu chúng ta thiếu hợp lý về mặt này, chúng ta cũng chẳng khác gì họ, và khi đó họ sẽ hơn ta về tố chất giữa các cầu thủ.

Tin rằng dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục là một khối khó bị phá vỡ, sẽ tiếp tục thể hiện sự khôn ngoan về mặt chiến thuật, đồng thời hơn hẳn các đội bóng Tây Á về tính kỷ luật đấu pháp.

Chúng ta cùng chờ đợi và cùng hy vọng Olympic Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu trong trận gặp Olympic UAE chiều hôm nay.

Hằng Vương (Thương Hiệu & Công Luận)