Thể thao

Ông Hải "lơ" có thể bị sa thải vì phát ngôn gây sốc

Một "sếp" lớn của Becamex Bình Dương đã nói rằng nếu HLV Lê Thụy Hải để xảy ra tình trạng bất ổn nội bộ và có những phát biểu cẩu thả như vừa qua thì đội bóng đất Thủ sẵn sàng tìm người thay thế.

 Một "sếp" lớn của Becamex Bình Dương đã nói rằng nếu HLV Lê Thụy Hải để xảy ra tình trạng bất ổn nội bộ và có những phát biểu cẩu thả như vừa qua thì đội bóng đất Thủ sẵn sàng tìm người thay thế.
Những phát ngôn gây sốc trong cuộc họp báo sau thất bại của B.Bình Dương trước Than Quảng Ninh, cùng với cách dùng người thiếu công bằng khiến “ngọn lửa” bất ổn nội bộ Bình Dương nhen nhóm.
 
Cầu thủ tự ái vì phát ngôn của ông Hải
 
HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc, nhưng chính những phát ngôn ấy cũng khiến nhiều cầu thủ trụ cột của Bình Dương “chỉ bằng mặt, chứ không bằng lòng”. Hồi đầu mùa, khi Công Vinh mới gia nhập đội bóng, ông Hải đã ngay lập tức có phát ngôn khiến mọi người nghĩ đến viễn cảnh tiền đạo số 1 Việt Nam sẽ bị đày ải trên ghế dự bị. Và sự thật, đến lúc này Công Vinh vẫn chưa được thi đấu chính thức trận nào. Dù mỗi lúc ra sân, Công Vinh đều thi đấu rất nỗ lực.
 

Những phát biểu gây "sốc" của HLV Lê Thụy Hải khiến nhiều cầu thủ bất mãn

 
Mới nhất, sau thất bại trước Than Quảng Ninh, ông Hải không ngại nói rằng: “Anh Đức, Công Vinh có phong độ chưa tốt, còn Tấn Tài coi như vứt đi”. Phát ngôn ấy đã khiến đội trưởng ĐTVN phật lòng, tiền vệ Lê Tấn Tài thẳng thắn thừa nhận anh rất buồn khi nghe ông Hải nói vậy và anh cũng khẳng định mình không phải là một cầu thủ đáng để “vứt đi” như ông Hải đã nói.
 
Khi được hỏi về chuyện liệu có phải do mới trở lại sau chấn thương khiến ảnh hưởng đến phong độ và mất đi cảm giác bóng, tiền đạo Anh Đức tỏ ra khó chịu: “Chúng tôi là những cầu thủ kinh nghiệm lâu năm, thì làm gì có chuyện mất cảm giác bóng hay không lấy lại được phong độ”.
 
Dùng người thiếu công bằng 
 
“Vì sao ông ấy luôn ưu tiên sử dụng Trịnh Quang Vinh, cậu ấy chưa bao giờ thi đấu xuất sắc, cùng lắm là tròn vai. Ở đội, nhiều cầu thủ còn chơi tốt hơn, nhưng Quang Vinh hầu như trận nào cũng được đá”. Một cầu thủ của B.Bình Dương đã không ngần ngại khi chia sẻ như thế với phóng viên, cầu thủ này cho rằng ở vị trí của Quang Vinh, Bình Dương có rất nhiều cầu thủ có thể chơi tốt, nhưng lại ít được tin dùng.
 

Cầu thủ Bình Dương không hài lòng khi ông Hải quá ưu ái cho Trịnh Quang Vinh.

 
Ngoài Trịnh Quang Vinh, hậu vệ trái Đặng Văn Robert cũng thường xuyên mắc sai lầm, điển hình như trận gặp Than Quảng Ninh vừa qua khi 2 bàn thua của Bình Dương đều có lỗi của cầu thủ này. Đáng nói hơn, năm nay Bình Dương đã chiêu mộ hậu vệ chất lượng là Michal Nguyễn, nhưng qua 5 trận đấu, dù nỗ lực tập luyện, cầu thủ là Việt Kiều này vẫn chưa được ra sân một phút nào.
 
Trong cả 5 trận đấu vừa qua, Bình Dương chỉ xuất phát với đúng một đội hình, điều đó khiến một tá cầu thủ chất lượng khác ít có cơ hội được ra sân. Trong bóng đá, hơn 1 tháng không thi đấu thì sẽ khiến tâm lý cầu thủ rơi vào trạng thái bất mãn, nhất là khi họ vẫn không ngừng cố gắng tập luyện nhưng vẫn không được đoái hoài.
 
Có thể nói, ngọn lửa bất ổn nội bộ ở Bình Dương đã bắt đầu nhen nhóm xuất hiện, trong đó vai trò của HLV Lê Thụy Hải không hề nhỏ. 
 
Ông Hải vẫn có thể bị sa thải
 
Chứng kiến tình cảnh không mấy êm đẹp của đội bóng, một vị sếp lớn của Becamex Bình Dương đã có ý kiến rằng nếu như ông Hải để xảy ra tình trạng bất ổn nội bộ và đặc biệt là phát ngôn như trong cuộc họp báo vừa qua, thì Bình Dương sẽ lên kế hoạch thay thế vị HLV từng tuyên bố là số 1 Việt Nam này. Vị này cho biết trong bóng đá chuyện thắng – thua là bình thường, nhưng không chấp nhận việc hình ảnh của đội bóng bị xấu đi.
 

Ghế của ông Hải vẫn đang bị lung lay

 
Ông Hải là người may mắn khi sở hữu trong tay một đội hình toàn dàn sao thuộc loại “khủng” của Việt Nam, kể cả ngoại binh lẫn nội binh. Thế nên, nhà vô địch V.League không chỉ cần chiến thắng mà còn phải thể hiện hình ảnh đẹp trước người hâm mộ.
 
Dù giúp Bình Dương đăng quang ngôi vô địch ở V.League 2014, nhưng điều đó không đảm chiếc ghế của HLV Lê Thụy Hải sẽ không bị lung lay. Ở một đội bóng sẵn sàng bỏ ra ngót trăm tỷ đồng để chiêu mộ một dàn cầu thủ chất lượng thì chọn HLV thay thế ông Hải không phải chuyện khó.
 
Cuối tuần này, B.Bình Dương sẽ có chuyến làm khách trên sân của Cần Thơ. Đội bóng cần một chiến thắng để khẳng định lại vị thế của mình trong cuộc đua vô địch.
 
>> GĐKT Lê Thụy Hải: "Không đội nào thắng mãi, Bình Dương cũng thế"
 
Theo Thiên Vũ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)