-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thể thao
12/09/2021 01:06Ông Hoàng Vĩnh Giang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới của ngành thể thao, qua đời
Ông Hoàng Vĩnh Giang sinh năm 1946, là con của cố Giáo sư, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám. Trong sự nghiệp, ông Hoàng Vĩnh Giang từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của ngành thể thao Việt Nam như Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhiều kỳ SEA Games, Phó Chủ tịch-TTK Uỷ ban Olympic Việt Nam (VOC)…
Ông Hoàng Vĩnh Giang cũng là kiến trúc sư trưởng chiến lược “đi tắt, đón đầu”, đưa nhiều VĐV đi tập huấn ở Trung Quốc và nước ngoài, tạo nên sức bật cho nhiều môn thể thao điển hình như môn Wushu và các môn võ thuật. Ở vị trí nào, ông Hoàng Vĩnh Giang cũng để lại dấu ấn với quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt.
Thể thao Hà Nội dưới thời ông Hoàng Vĩnh Giang làm lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tích ở các kỳ SEA Games tại nhiều môn mũi nhọn như: điền kinh, thể dục dụng cụ, Taekwondo, wushu, judo, vật…Năm 2006, ông Hoàng Vĩnh Giang đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì những thành tích lao động, đóng góp cho ngành thể thao giai đoạn 1996-2005.
Trong một lần chia sẻ với truyền thông gần đây, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết đã tới lúc thể thao Việt Nam cần đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển tài năng. Lấy thể thao quần chúng làm nền tảng phát triển, đồng thời đẩy mạnh thành tích thể thao đỉnh cao để tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Thể thao Việt Nam phải hướng tới các đấu trường lớn như Asiad, Olympic.
Chia sẻ với Tiền Phong, một người thân của ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết, ông bị ốm lâu nay, sức khoẻ không tốt. Ông Giang đã qua đời tại Hà Nội khoảng đầu chiều ngày 11/9. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, gia đình ông Hoàng Vĩnh Giang hiện đang chuẩn bị kế hoạch an táng phù hợp.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến nói với Tiền Phong, ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời là một tổn thất với ngành thể thao. “Thể thao Việt Nam phát triển như hiện nay có dấu ấn và đóng góp to lớn của ông Hoàng Vĩnh Giang. Đây thực sự là tin buồn đối với toàn ngành. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và thân quyến của ông”.
Theo Nguyên Phong (Tiền Phong)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (09:53)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)