-
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái -
TP.HCM công bố 7 địa điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 -
Khoảnh khắc ngọt ngào: Thành Chung tìm kiếm rồi thả tim cho bà xã hotgirl trên khán đài sau chiến thắng của ĐT Việt Nam -
Rajamangala và những lần sân đấu Thái Lan trở thành “đất lành” của bóng đá Việt Nam -
Hà Nội giao hơn 10.000 m² đất tại Linh Đàm làm dự án nhà ở cho lực lượng công an -
Áp lực nghẹt thở của người vợ bị chồng kiểm soát tài chính, mua đắt 10 nghìn đồng cũng bị mắng -
Gần 11 giờ đêm, tôi vô tình biết công việc thật của chị chồng và hiểu vì sao chị giàu nhưng luôn kín tiếng -
Lối sống chuẩn mực vẫn mắc HIV, nữ nghiên cứu sinh 27 tuổi tiết lộ nguyên nhân khiến ai cũng "sốc" -
VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/ tháng -
Hai chị em tử vong nghi uống nhầm thuốc diệt chuột
Thể thao
24/02/2019 16:58Ông Park né SEA Games 30?
Khát khao cháy bỏng
Qua nhiều kỳ dự tranh, bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn ở các kỳ SEA Games. Thành tích cao nhất tới nay mới chỉ là chiếc HCB tại SEA Games 2009 (Lào). Trên đất Vientianne, đoàn quân của HLV Henrique Calisto đã tiến một mạch vào chung kết với phong độ ấn tượng, nhưng cuối cùng nhận thất bại đau đớn trước Malaysia, đội từng thua Việt Nam ở vòng đấu bảng.
Đấy là một kỷ niệm buồn chưa phai nhoà với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nguyên Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ, trong lúc “trà dư, tửu hậu” vẫn nói vui rằng, ông khi đó đã “mang cả bịch tiền thưởng” sang Lào chỉ để đợi thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam và ông Calisto.
Dù chỉ là cấp trẻ, nhưng môn bóng đá nam ở SEA Games luôn có sức cạnh tranh rất quyết liệt giữa các đội bóng. Chẳng phải thế mà rất nhiều đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã “bay” ghế sau thất bại tại các kỳ SEA Games. Có thể dẫn chứng như HLV Hoàng Văn Phúc ở SEA Games 2013 (Myanmar), hay trước đó là ông Falko Goetz vì thất bại ở SEA Games 2011 (Indonesia). HLV Falko Goetz khi ký hợp đồng với VFF đã được mô tả là “HLV ngoại hay nhất trong lịch sử” bóng đá Việt Nam.
Trước mỗi kỳ SEA Games, lãnh đạo ngành thể thao luôn đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm với VFF và đội tuyển U23 Việt Nam. Gần nhất tại SEA Games 29 (Malaysia), dù chỉ đặt ra chỉ tiêu vào tới trận Chung kết, nhưng lãnh đạo ngành thể thao không quên “nhắc” VFF, rằng mơ ước lớn nhất của người hâm mộ vẫn là chiếc HCV. Tuy nhiên sau đó, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bị loại ngay từ vòng bảng, dẫn tới việc ông Thắng phải từ chức ngay trên đất Mã.
Thầy Park né “lửa”?
Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm thành công rực rỡ. Trong vòng hơn 12 tháng, ông Park đã đưa các ĐTQG đi từ hết thành công này tới thành công khác. Đầu tiên là vị trí Á quân VCK U23 châu Á 2018, rồi tới Bán kết Asiad 2018. Đỉnh cao chiến thắng của bóng đá Việt Nam là cúp vô địch AFF Cup 2018, đăng quang ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trước khi thầy trò ông Park tạo ấn tượng mạnh ở Asian Cup 2019 (UAE).
Tài năng của ông Park đã được khẳng định và hiển nhiên, giới hâm mộ ai cũng muốn ông Park tiếp tục đưa U22 Việt Nam giành thắng lợi ở SEA Games 30. Với việc VFF quyết định chấp thuận đề xuất của ông Park, để trợ lý Lee Young-jin nắm đội U22 Việt Nam tại SEA Games 30, đây có thể xem như một “canh bạc” mới.
Ông Lee Young-jin được mô tả là “cánh tay phải”, hay “khối có” của HLV Park Hang Seo. Ở cương vị trợ lý, ông Lee đã hỗ trợ đắc lực cho HLV Park Hang Seo ở các giải đấu nói trên, từ đánh giá đối thủ, lên kế hoạch tác chiến tới rèn quân…Tuy nhiên, trợ lý Lee lại thiếu yếu tố quan trọng nhất của người cầm quân, là tính chính danh.
Quyết định của VFF có thể giúp HLV Park Hang Seo, vốn đã gặt hái nhiều thành công suốt năm qua, giảm được áp lực của SEA Games 30. Theo giải thích của một quan chức VFF, ông Park trên thực tế vẫn hỗ trợ ông Lee ở SEA Games 30 với tư cách GĐKT đội. Như vậy về căn bản, U22 Việt Nam vẫn được dẫn dắt bởi một “team” cũ, không có gì thay đổi. Sự phân chia công việc này chỉ là cách để giải quyết kế hoạch hoạt động chồng chèo giữa U22 Việt Nam và ĐTQG, vốn phải dự tranh Vòng loại World Cup 2022 gần trùng thời điểm diễn ra SEA Games 30.
Nói là vậy nhưng rõ ràng, VFF cần một kế hoạch chi tiết để đảm bảo HLV Park Hang Seo vẫn phải chịu trách nhiệm chính với đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là điều khoản trong hợp đồng và quan trọng hơn, ông Park mới chính danh để có thể quản lý tốt đội bóng.
Theo Nguyên Phong (Tiền Phong)
- “Núi nợ” Mỹ chạm 40.000 tỷ USD, áp lực ngày càng đè nặng nền kinh tế (1 giờ trước)
- Sinh viên năm nhất giả mua rồi cướp giật lắc vàng 17 triệu đồng (1 giờ trước)
- Viên ngậm giải rượu Non Alco được quảng cáo thế nào mà Cục An toàn thực phẩm phải yêu cầu kiểm tra? (1 giờ trước)
- NSND Trung Anh cùng dàn "chị đẹp" Thanh Hương, Đan Lê tái xuất trong phim mới về bóng đá nữ trên VTV (1 giờ trước)
- Thống kê mới nhất về thiệt hại của quân đội Mỹ trong xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái (1 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến manh động: Bắt 6 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí (1 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 trình làng: Màn lột xác thiết kế đầy hầm hố, lấy cảm hứng từ Santa Fe và Palisade (1 giờ trước)
- Galaxy S26 FE rò rỉ toàn bộ thông số: Bước tiến khiêm tốn hay phép thử chiến lược của Samsung? (1 giờ trước)
- Báo chí Hàn Quốc ca ngợi tuyển Việt Nam: “Xuân Son là thần khí trong tay HLV Kim Sang-sik” (1 giờ trước)