Thể thao

Ông Sepp Blatter chỉ trích Ủy ban đạo đức FIFA

Trước khi phải điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA, ông Sepp Blatter đã gửi một bức thư đến 209 Liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA, trong đó ám chỉ Ủy ban này là "Tòa án dị giáo".

Trước khi phải điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA, ông Sepp Blatter đã gửi một bức thư đến 209 Liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA, trong đó ám chỉ Ủy ban này là "Tòa án dị giáo".

Ông Sepp Blatter - Ảnh: Telegraph

 
Trong bức thư, ông Sepp Blatter một lần nữa khẳng định sự vô tội và gồm bốn nội dung chính:
 
- Mọi hành động của ông đều xuất phát "từ lòng trung thành và thiện ý"
 
- Khoản trả cho ông Michel Platini vào năm 2011 là dựa trên "một hợp đồng miệng"
 
- Quan điểm của ông dựa trên "niềm tin vững chắc vào công lý"
 
- Hi vọng 2016 sẽ là năm tốt đẹp hơn cho FIFA
 
Trong thư, ông Blatter cũng chỉ trích quá trình điều tra của Ủy ban đạo đức FIFA là "tìm mọi cách để đưa ra hình phạt cao nhất và tranh thủ lấy lòng cộng đồng để tạo ra nhiều định kiến".
 
Sepp Blatter còn viết: "Quá trình điều tra khiến tôi liên tưởng đến Tòa án dị giáo năm xưa". Trong vài tuần gần đây, ông Blatter đã nhiều lần đưa ra lời so sánh này.
 
Theo Hãng tin BBC, trong tuần này, lần lượt ông Sepp Blatter và Michel Platini sẽ có cuộc điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA tại địa điểm không được tiết lộ. Cả hai người sẽ điều trần riêng với tổng thời gian dự kiến là 3 ngày.
 
Hiện cả Sepp Blatter lẫn Michel Platini đều đang bị FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 90 ngày, bắt đầu từ tháng 10-2015.
 
Dự kiến, hạn chót để Ủy ban đạo đức FIFA đưa ra kết luận cuối cùng là vào ngày 21-12.
 
>> Blatter và Platini có thể bị cấm hoạt động bóng đá trong 7 năm
>> FIFA bác kháng cáo của Blatter và Platini
>> Platini giải "án oan" nhận hối lộ 2 triệu USD
 
Theo Đ.K.L (Tuổi Trẻ)