-
Chuyện tình của Vũ Văn Thanh và bạn gái gymer hơn tuổi: Từ những dấu hiệu kín đáo đến mối quan hệ công khai đầy ngọt ngào -
Loại cây quen thuộc có thể làm sạch tới 90% không khí chỉ trong 24 giờ -
GDP quý I tăng 7,83%, cao nhất trong 16 năm -
Loạt xe Honda ưu đãi "khủng" tháng 4: City, CR-V, HR-V, BR-V giảm phí trước bạ, hạ giá lăn bánh -
Cháy nhà trong ngõ Đường Tàu ở Hà Nội, hai thành viên cứu hỏa bị ảnh hưởng khói -
"Hô biến" hóa đơn tiền điện 6 triệu xuống vài trăm nghìn: Tuyệt chiêu từ một gia đình Bắc Ninh -
Vì sao nhiều đoạn cao tốc Bắc – Nam đã thông xe kỹ thuật nhưng vẫn chưa thể khai thác? -
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai?
Thể thao
15/03/2019 13:54Paul Scholes từ chức HLV sau 31 ngày
Paul Scholes được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba nước Anh vào ngày 11/2. Đến nay, cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" đã phụ trách tổng cộng 7 trận, song chỉ giành được một chiến thắng.
Trong tuyên bố từ chức, Scholes cho biết hối tiếc với quyết định trở thành HLV của CLB Oldham Athletic. "Thật không may, rõ ràng là mọi thứ không giống như tôi dự định và tin tưởng trước khi đảm nhiệm vai trò này", anh nói.
"Tôi hy vọng ít nhất mình có thể chứng kiến thành quả sau 18 tháng đầu tiên dưới tư cách HLV tại một CLB mà bản thân đã ủng hộ suốt cả cuộc đời. Người hâm hộ, các cầu thủ, bạn bè và gia đình tôi đều tự hào về điều này", Scholes chia sẻ thêm.
Cựu danh thủ người Anh tiếp quản đội Oldham Athletic khi CLB đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Khi Scholes rời đi, vị trí của đội vẫn không được cải thiện.
Trận đấu cuối cùng của Paul Scholes trên cương vị HLV là thất bại 0-2 trước Lincoln, đội bóng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 75 điểm sau 37 lượt trận.
"Tôi chúc các cổ động viên, cầu thủ và đội ngũ nhân viên, những người rất tuyệt vời, mọi điều tốt nhất cho phần còn lại của mùa giải. Tôi sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ CLB như một người hâm mộ chân chính", cựu danh thủ người Anh khẳng định.
Trước Paul Scholes, một đồng đội cũ của anh là Gary Neville cũng không có được may mắn khi lựa chọn bước vào nghiệp cầm quân tại Valencia. Trái lại, Ole Gunnar Solskjaer, người không thuộc "Thế hệ 92" của Man Utd, lại đang là biểu tượng số một tại sân Old Trafford.
Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Triệt phá đường dây livestream kích dục xuyên tỉnh: Lộ diện "kiều nữ" cầm đầu kịch bản biến tướng trên mạng xã hội (10:16)
- Chuyện tình của Vũ Văn Thanh và bạn gái gymer hơn tuổi: Từ những dấu hiệu kín đáo đến mối quan hệ công khai đầy ngọt ngào (10:05)
- Loại cây quen thuộc có thể làm sạch tới 90% không khí chỉ trong 24 giờ (45 phút trước)
- Neymar đối mặt án treo giò 12 trận, tan tành giấc mơ World Cup 2026? (1 giờ trước)
- GDP quý I tăng 7,83%, cao nhất trong 16 năm (1 giờ trước)
- Clip: Thót tim cảnh ô tô và xe máy chở trẻ nhỏ va chạm vì thói quen sang đường tùy tiện (1 giờ trước)
- Lời thoại khó tin gây tranh cãi trong phim "Đồng hồ đếm ngược" (1 giờ trước)
- Loạt xe Honda ưu đãi "khủng" tháng 4: City, CR-V, HR-V, BR-V giảm phí trước bạ, hạ giá lăn bánh (1 giờ trước)
- Quan chức Iran chế giễu chiến dịch giải cứu phi công Mỹ sau vụ rơi tiêm kích F-15E (1 giờ trước)
- Cháy nhà trong ngõ Đường Tàu ở Hà Nội, hai thành viên cứu hỏa bị ảnh hưởng khói (1 giờ trước)