Thể thao
26/11/2024 07:39Phía sau đề nghị cấm Indonesia nhập tịch cầu thủ: Vị tỷ phú 'chịu chơi' và nước đi thay đổi lịch sử
“Đó là một hình thức bóp méo sự cạnh tranh! Việc Indonesia nhập tịch quá nhiều cầu thủ từ Hà Lan đã làm mất đi sự cạnh tranh công bằng trong bóng đá”, một ý kiến từ người hâm mộ Hà Lan về việc đội tuyển Indonesia nhập tịch cầu thủ.
Vụ việc này không chỉ gây tranh cãi ở Indonesia hay Hà Lan mà còn nhiều nơi khác trên thế giới. Thậm chí, một bộ phận CĐV Hà Lan còn đề nghị FIFA cấm LĐBĐ Indonesia (PSSI) nhập tịch thêm cầu thủ.
Tuy nhiên, tỷ phú Erick Thohir – chủ tịch PSSI và là người hậu thuẫn kế hoạch nhập tịch cầu thủ - đã tính trước vấn đề này. Và kế hoạch nhập tịch đầy công phu của PSSI đang vượt qua các rào cản để đạt được mục tiêu.
Khi ký hợp đồng với HLV Shin Tae-yong vào năm 2019, PSSI từng ấp ủ siêu kế hoạch trẻ hóa đội tuyển Indonesia. Nhưng những ngôi sao trẻ xuất sắc mới chỉ giúp Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup hay HCV SEA Games và chưa thể cạnh tranh ở cấp châu lục.
Thời điểm đội tuyển Indonesia hòa Philippines vào tháng 11/2023 và tụt lại so với Việt Nam trong cuộc đua ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, tỷ phú Erick Thohir đã đưa ra quyết định lịch sử: Tăng tốc sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Trong quá khứ, đội tuyển Indonesia từng có 1 vài trường hợp nhập tịch. Nhưng lần này kế hoạch được mở rộng gấp nhiều lần. Hàng loạt cầu thủ có gốc gác Indonesia được đào tạo bóng đá tại châu Âu (chủ yếu là Hà Lan) có tên trong danh sách.
Ông Erick Thohir vừa đích thân thuyết phục các ngôi sao trở về khoác áo tuyển Indonesia, vừa tạo điều kiện cho HLV Shin Tae-yong đi vòng quanh châu Âu tìm kiếm nhân tố phù hợp.
2 vấn đề lớn được quan tâm trong kế hoạch này là sự chính xác, kịp thời của các thủ tục nhằm đáp ứng luật FIFA và sự ủng hộ từ người hâm mộ Indonesia.
Một ví dụ cụ thể là trường hợp thủ môn Maarten Paes. Thủ thành này từng ra sân cho đội U21 Hà Lan tại vòng loại U21 châu Âu vào tháng 11/2020. Thời điểm đó, Maarten Paes đã bước sang tuổi 22. Chiếu theo quy định, anh sẽ không thể đổi sang khoác áo tuyển Indonesia.

Nhưng phía Indonesia khiếu nại với lý do trận đấu ban đầu dự định tổ chức vào tháng 3/2020 song bị hoãn đến tháng 11 do dịch Covid-19. Nếu đá đúng lịch tháng 3, Maarten Paes khi ấy vẫn chưa đủ 22 tuổi.
Lập luận này thuyết phục được FIFA. Và Maarten Paes nhanh chóng trở thành trụ cột trong khung thành đội tuyển Indonesia và đóng vai trò quan trọng tại vòng loại World Cup 2026.
Về phần người hâm mộ, ông Shin Tae-yong thuyết phục họ bằng màn trình diễn đầy máu lửa của dàn cầu thủ nhập tịch. Qua mỗi trận đấu, nhóm cầu thủ này ngày càng gắn kết và nhận được sự ủng hộ lớn hơn. Đội bóng xứ Vạn đảo đột phá về mặt thành tích và đang đứng trước cơ hội giành vé dự World Cup 2026.

Chỉ sau nửa năm ra mắt, trung vệ nhập tịch Jay Idzes đã trở thành người có áo đấu bán chạy nhất đội tuyển Indonesia, vượt cả những cái tên quen thuộc như Asnawi Mangkualam hay Pratama Arhan. Trận đấu với Saudi Arabia vừa qua, sân nhà của Indonesia chứng kiến hàng loạt khán đài chật kín.
Các ý kiến trái chiều sẽ vẫn chưa dừng lại. Nhưng với thành tích hiện tại, cộng thêm sự ủng hộ từ đa số CĐV và quan trọng nhất là tính hợp lệ đã được FIFA xác nhận, kế hoạch của ông Erick Thohir sẽ vẫn tiếp tục triển khai và hứa hẹn đưa tuyển Indonesia hướng đến những cột mốc lịch sử mới.
Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng các đội Việt Nam, Myanmar, Philippines và Lào. Họ sẽ ra quân bằng trận làm khách trước Myanmar vào lúc 17h30 ngày 9/12 (giờ Việt Nam). Trong lịch sử giải đấu, tuyển Indonesia đã 6 lần lọt vào chung kết nhưng chưa từng đăng quang ngôi vô địch.
Theo Misa (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
Bài đọc nhiều




