Tại Buenos Aires (Argentina), phiên tòa xét xử lại cái chết của huyền thoại Diego Maradona đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi nhiều cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào ê-kíp y tế từng chăm sóc ông liên tiếp được đưa ra.

Công tố viên cho rằng Maradona đã bị “bỏ mặc đến chết”, mô tả đội ngũ điều trị như “một nhóm nghiệp dư” và phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Đại diện pháp lý của hai con gái ông thậm chí tuyên bố mạnh mẽ rằng cái chết này không đơn thuần là tai nạn.

Bảy thành viên trong ê-kíp, bao gồm bác sĩ, y tá và chuyên gia tâm lý, đang đối mặt cáo buộc ngộ sát do cẩu thả liên quan đến cái chết của Maradona năm 2020, khi ông qua đời ở tuổi 60 vì trụy tim trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật não.

15-1776241336-phien-toa-cai-chet-cua-maradona-hang-loat-cao-buoc-gay-chan-dong-doi-ngu-y-te
Hình ảnh gây sốc về cái chết của Maradona.

Theo cáo trạng, nơi điều trị của Maradona bị ví như “ngôi nhà kinh hoàng” khi không đảm bảo các tiêu chuẩn chăm sóc y tế. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng như cơ tim giãn, viêm cơ tim và xơ gan, với trái tim có kích thước lớn bất thường. Đáng chú ý, ông được cho là đã phải chịu đau đớn trong nhiều giờ trước khi qua đời mà không được can thiệp kịp thời.

Những chi tiết gây sốc tiếp tục được hé lộ khi Maradona vẫn được phép sử dụng rượu và thuốc không kiểm soát trong quá trình điều trị. Công tố viên đã trình chiếu hình ảnh cuối đời của ông ngay tại tòa, nhấn mạnh rằng không ai trong đội ngũ y tế thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Phiên tòa lần này diễn ra sau khi phiên xét xử trước bị hủy do bê bối liên quan đến một thẩm phán tham gia sản xuất phim tài liệu về chính vụ án. Sự việc khiến bà này phải từ chức, mở đường cho quá trình xét xử lại.

Dự kiến gần 100 nhân chứng, bao gồm người thân và cộng sự cũ của Maradona, sẽ tham gia cung cấp lời khai. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt mức án từ 8 đến 25 năm tù.

Hơn 5 năm sau ngày Maradona qua đời, những tranh cãi về trách nhiệm và sự thật phía sau cái chết của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới vẫn chưa có hồi kết, trong khi câu hỏi về công lý dành cho ông tiếp tục được đặt ra.

Minh Ngọc (SHTT)