-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thể thao
30/11/2018 16:06Philippines và cái dớp ở bán kết AFF Cup: Toàn thua và không ghi nổi một bàn thắng nào
Với chính sách nhập tịch hàng loạt với những cầu thủ có gốc gác Philippines, bóng đá quốc gia này nhanh chóng có những bước tiến thần trong những năm vừa qua.
Sau bất ngờ tạo ra ở AFF Cup 2010 khi giành quyền vào bán kết dù phải nằm cùng bảng với Việt Nam, Singapore và Myanmar, Philippines cho thấy họ không phải là đội bóng “ăn xổi”, với việc tiếp tục làm được điều tương tự ở các năm 2012 và 2014.
Tính cả giải đấu năm nay, Philippines có tới 4 lần vượt qua vòng bảng trong 5 kì AFF Cup gần nhất. Tuy nhiên thành tích này chưa thể giúp họ thực sự trở thành một “ông lớn” của bóng đá Đông Nam Á, khi họ thất bại trong cả 3 trận bán kết ở các kì AFF Cup trước, thậm chí không ghi nổi một bàn thắng nào.
Cụ thể, vào năm 2010, do không có SVĐ nào đáp ứng được yêu cầu từ BTC, Philippines phải chơi cả hai trận bán kết trên sân Bung Karno của Indonesia. Kết quả, Philippines đều thua 0-1 ở cả lượt đi và lượt về.
Đến năm 2012 và 2014, Philippines được thi đấu trận lượt đi trên sân nhà Rizal Memorial tại Manila, tuy nhiên họ đều không thể tạo ra được lợi thế và chấp nhận hòa 0-0 với Singapore và Thái Lan. Và đến khi phải làm khách trên sân đối phương ở lượt về, Philippines đều thất bại tâm phục khẩu phục khi để thua Singapore 0-1 (2012) và thua Thái Lan (0-3).
Trên thực tế, Việt Nam cũng là đội bóng “kém duyên” ở bán kết khi để thua 7/9 trận. Tuy nhiên với việc Philippines chỉ còn 18 cầu thủ trong đội hình khi 5 trụ cột phải trở lại CLB chủ quản sau vòng đấu bảng, cơ hội để đội bóng của HLV Sven Goran Eriksson có thể phá dớp toàn thua ở bán kết sẽ không dễ chút nào.
Trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 2/12 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Panaad, TP Bacolod. Trước đó 1 ngày sẽ là cặp đấu bán kết còn lại giữa Malaysia và Thái Lan.
Âu Bằng (SHTT)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (11:18)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (11:14)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (11:10)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (11:10)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (11:03)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (11:00)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (1 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ "chiếm sóng" giới trẻ sau CAM GALA, đồng loạt gọi một biệt danh đặc biệt (1 giờ trước)