-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Thể thao
20/08/2026 16:46Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan: “Họ là sự kết hợp giữa Việt Nam và Brazil”
Trước cuộc đối đầu với Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2026, ông Charnwit Polcheewin, Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) và từng dẫn dắt đội tuyển nước này, thẳng thắn đề cập đến việc Việt Nam sử dụng các cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc Brazil.
Tại giải đấu năm nay, Việt Nam có ba cầu thủ gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Cả ba được nhập tịch sau khi sinh sống liên tục 5 năm tại Việt Nam, phù hợp với quy định của địa phương và tương đồng với luật FIFA.
Theo ông Charnwit, sự xuất hiện của các cầu thủ này đã tạo ra những tranh luận liên quan đến khái niệm niềm tự hào dân tộc, vấn đề không chỉ được đặt ra tại Việt Nam mà còn ở một số quốc gia Đông Nam Á khác.
“Đội hình này thực chất là Việt Nam cộng Brazil”, ông Charnwit nhận xét, đồng thời cho rằng những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vốn luôn hấp dẫn nhưng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch khiến dư luận đặt thêm nhiều câu hỏi.

Dù vậy, Phó Chủ tịch FAT khẳng định Thái Lan không can thiệp vào lựa chọn nhân sự của Việt Nam và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội bóng nào.
Xuân Son tiếp tục là mối đe dọa lớn
Trong số ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của Việt Nam, Xuân Son là cái tên nổi bật nhất. Anh từng góp mặt tại ASEAN Cup 2024 và trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Việt Nam thi đấu tại một giải chính thức.
Ngay trong giải đấu đó, Xuân Son tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành danh hiệu cầu thủ hay nhất và vua phá lưới với 7 bàn thắng dù chỉ thi đấu 5 trận. Ở trận chung kết lượt đi, tiền đạo này lập cú đúp giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1. Tuy nhiên, anh sau đó dính chấn thương gãy chân ở lượt về và phải nghỉ thi đấu gần 10 tháng.
Trở lại ASEAN Cup 2026, Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ cao với 5 bàn thắng, trong đó có 3 bàn tại bán kết gặp Malaysia. Anh hiện cùng Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu danh sách ghi bàn. Trong khi đó, Hoàng Hên đã có 2 pha lập công, còn Tài Lộc đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của đội tuyển.
Không chỉ Việt Nam, nhiều đội tuyển khác tại ASEAN Cup 2026 cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch. Malaysia có 4 cầu thủ nhập tịch gồm Endrick, Paulo Josue, Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh. Singapore cũng nhận được đóng góp đáng kể từ Kyoga Nakamura và Song Ui-yong, trong khi Indonesia sở hữu Marc Klok cùng 9 cầu thủ lai sinh ra tại Hà Lan.
Thái Lan là đội vẫn duy trì quan điểm không sử dụng cầu thủ không có gốc gác, dù đội hình của họ cũng có những cầu thủ mang dòng máu hoặc nguồn gốc nước ngoài như Manuel Bihr, Oussama Thiangkham và Patrik Gustavsson.
Thái Lan tuyên bố không e ngại Việt Nam
Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Rajamagala ngày 22/8, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình 4 ngày sau đó.
Thái Lan bước vào giải năm nay với lực lượng không phải mạnh nhất. Đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ lứa U23, bên cạnh một số gương mặt giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen và Worachit Kanitsribampen.
Tuy nhiên, ông Charnwit không xem đây là lý do để biện minh nếu đội nhà thất bại. Theo cựu HLV đội tuyển Thái Lan, đội bóng của ông không ở thế yếu và hoàn toàn có khả năng tạo ra một trận chung kết hấp dẫn.
“Chúng tôi có e ngại Việt Nam không? Hoàn toàn không”, ông Charnwit khẳng định, đồng thời nhấn mạnh những cuộc đối đầu giữa hai đội luôn có sức hấp dẫn riêng.
Trong quá khứ, ông Charnwit từng trực tiếp dẫn dắt Thái Lan đối đầu Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2007. Khi đó, đội bóng của ông thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi nhờ các bàn thắng của Datsakorn Thonglao và Pipat Thonkanya, trước khi hòa 0-0 ở lượt về.
Tính từ năm 1995, Thái Lan có thành tích 18 trận thắng, 8 trận hòa và 5 trận thua trước Việt Nam. Tuy nhiên, ở 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội tỏ ra cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng và có 1 trận hòa.
Ở ba lần chạm trán tại các trận chung kết Đông Nam Á, Việt Nam thắng Thái Lan hai lần vào các năm 2008 và 2024. Chiến thắng còn lại thuộc về Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 ở chung kết năm 2022.
Giờ đây, cuộc đối đầu giữa hai đội lại được chờ đợi tại ASEAN Cup 2026, nơi những tranh luận bên ngoài sân cỏ sẽ càng làm tăng sức nóng cho hai trận đấu quyết định ngôi vương khu vực.
- Nữ streamer qua đời ở tuổi 25 vì ung thư dạ dày, bản thân từng nói về những thói quen vô cùng nguy hiểm sau đây (1 giờ trước)
- Người dùng iPhone sắp đón tin cực vui (1 giờ trước)
- HLV Pakistan thừa nhận thua tâm phục khẩu phục, hết lời ca ngợi Đình Bắc (1 giờ trước)
- "Ăn trái cấm" với bạn gái 12 tuổi, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự (2 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất (2 giờ trước)
- Kết quả Thái Lan 1–2 Philippines: Đội hình C của Voi chiến giúp đối thủ phá dớp (2 giờ trước)
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (3 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (3 giờ trước)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (4 giờ trước)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (4 giờ trước)