Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Phó tướng tuyển UAE: 'Cầm hòa đội tuyển Việt Nam, nhiệm vụ khó'

Mới đây, người giữ chức trợ lý HLV đội tuyển UAE Jerry Tamashiro thừa nhận đội tuyển Việt Nam không phải đội bóng dễ bị đánh bại.

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Tuyển UAE gây thất vọng lớn dù được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm vé đi tiếp ở bảng đấu. Về điều này, ông Jerry Tamashiro, trợ lý của HLV tuyển UAE Bert van Marwijk thừa nhận, việc đánh giá thấp tuyển Việt Nam là sai lầm khiến đội bóng Tây Á gặp khó.

Phó tướng tuyển UAE: 'Cầm hòa đội tuyển Việt Nam, nhiệm vụ khó'
Tiến Linh giúp tuyển Việt Nam đánh bại UAE ở lượt đi

Chúng tôi từng không đánh giá quá cao đội tuyển Việt Nam. Vì thực tế cầu thủ Việt Nam không có gì nổi bật, thua xa chúng tôi về mặt bằng chung nhưng lại có sức mạnh tập thể và tính kỷ luật đáng kinh ngạc. Hiện tại thật khó để đánh bại đội tuyển Việt Nam bởi họ có quyết tâm rất lớn và đoàn kết".

"Cầm hoà Việt Nam đã là một nhiệm vụ khó, chứ đừng nói đến chiến thắng. Dẫu vậy, UAE sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng trước Việt Nam" - ông Jerry Tamashiro nhấn mạnh.

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 6, tuyển UAE sẽ phải đá liên tục 4 trận gặp các đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Bên cạnh Việt Nam, ông Tamashiro cũng đánh giá cao tuyển Thái Lan.

"Đội tuyển Thái Lan tuy không có phong độ tốt ở thời điểm này, nhưng tôi đánh giá họ là đội bóng mạnh nhất so với các đối thủ mà chúng tôi sẽ đối mặt sắp tới. Họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp châu lục. Vấn đề của Thái Lan là phải gắn kết các ngôi sao với nhau".

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE 15/6. Trước khi bước vào chinh phục vòng loại World Cup, Duy Mạnh và các đồng đội sẽ có một trận đấu giao hữu Jordan tại UAE vào ngày 31/5.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)