Thể thao

Phong độ trồi sụt, Gary Cahill vẫn được trao vai chính ở "Tam sư"

Mới đây, HLV Roy Hodgson đã quyết định Gary Cahill sẽ cùng Chris Smalling tạo thành cặp trung vệ của ĐT Anh ở VCK EURO 2016, bất chấp cầu thủ 31 tuổi đã có mùa giải tồi tệ cùng Chelsea.

Mới đây, HLV Roy Hodgson đã quyết định Gary Cahill sẽ cùng Chris Smalling tạo thành cặp trung vệ của ĐT Anh ở VCK EURO 2016, bất chấp cầu thủ 31 tuổi đã có mùa giải tồi tệ cùng Chelsea.
 
Gary Cahill và Chris Smalling đã sát cánh cùng nhau 3 lần ở ĐT Anh mùa này, trong đó trận gần nhất là thắng lợi 3-2 trước ĐT Đức tại loạt trận giao hữu tháng trước
 
Gary Cahill và Chris Smalling đã sát cánh cùng nhau 3 lần ở ĐT Anh mùa này, trong đó trận gần nhất là thắng lợi 3-2 trước ĐT Đức tại loạt trận giao hữu tháng trước

Theo thông tin từ tờ The Times, trung vệ Gary Cahill đã nhận được sự đảm bảo về một suất tham dự VCK EURO 2016 từ HLV Roy Hodgson và hậu vệ của Chelsea sẽ sát cánh cùng Chris Smalling ở trung tâm hàng thủ ĐT Anh mùa hè này. Điều này có vẻ khá hợp lý khi Gary Cahill và Chris Smalling đang là hai cái tên nổi tiếng nhất trong số các hậu vệ của “Tam sư”.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ của Gary Cahill mùa này thì quyết định đặt niềm tin vào trung vệ 31 từ HLV Roy Hodgson lại không được ổn. Dưới thời HLV Guus Hiddink, Gary Cahill đã đánh mất vị trí chính thức ở hàng phòng ngự Chelsea và mới được ra sân trong đội hình xuất phát 17/34 trận tại Premier League.
 

Thống kê từ Squawka cho thấy Gary Cahill có phong độ kém hơn hẳn so với những trung vệ khác ở ĐT Anh
 
Bên cạnh đó, những con số thống kê từ Squawka cũng chỉ ra màn trình diễn của Gary Cahill ở cấp CLB là kém hơn hẳn so với các gương mặt khác được HLV Roy Hodgson tin dùng ở ĐT Anh. Và nếu chiếu theo bảng phân tích dữ liệu của Squawka thì Phil Jagielka và Chris Smalling mới xứng đáng là cặp trung vệ số 1 ở VCK EURO 2016 hè này.  

Có thể nhiều người cho rằng cơn khủng hoảng tệ hại ở Chelsea mùa này đã khiến những con số thống kê của Gary Cahill không được sáng sủa bằng những người đồng đội khác ở “Tam sư”. Thế nhưng, hãy nhìn sang Everton, đội bóng đang đứng kém Chelsea 2 bậc trên bảng xếp hạng Premier League (thứ 11 so với thứ 9) và cũng thủng lưới nhiều hơn The Blues 2 bàn (48 bàn thua so với 46 bàn thua).
 

Gary Cahill không còn giữ được sự chắc chắn trong mùa giải này
Gary Cahill không còn giữ được sự chắc chắn trong mùa giải này
 
Vậy mà cặp đôi Phil Jagielka và John Stones vẫn có thể giúp Everton giữ trắng lưới nhiều trận hơn hẳn so với Gary Cahill. Theo thống kê từ ESPN, Gary Cahill mới có 8 lần giúp Chelsea trắng lưới sau 31 lần ra sân ở tất cả các đấu trường, trong khi đó Phil Jagielka có 12 lần sạch lưới qua 28 trận và John Stones có 11 trận giữ sạch lưới trên 37 lần ra sân cho Everton. Nhìn sang Chris Smalling con số này còn ấn tượng hơn với 22 trận giúp Man Utd trắng lưới sau 48 lần ra sân cùng Man Utd.

Dẫu sao, Gary Cahill vẫn hơn những người đồng đội còn ở hàng thủ "Tam sư" ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhất là uy tín để đảm nhận chiếc băng thủ quân mỗi khi Wayne Rooney không có mặt trên sân. Bên cạnh đó, trung vệ 31 tuổi cũng vừa chia sẻ cùng báo giới rằng đang khát khao cống hiến cho ĐT Anh ở VCK EURO 2016 để quên đi một mùa giải thất vọng cùng Chelsea. 

Theo B.L (Webthethao.vn)