-
Camera AI ghi nhận ô tô vi phạm 96 lần, chủ xe bị phạt 474,6 triệu đồng -
Bão Nangka vừa hình thành đã giật 80 km/h, Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? -
Bé trai 2 tháng tuổi bị viêm ruột hoại tử do uống nhầm sữa tươi cấp đông -
Cập nhật tình hình tìm kiếm du khách Trung Quốc bị sóng cuốn ở Đắk Lắk, xót xa hình ảnh hiện trường -
Mẹ chồng đưa con dâu 300 triệu trước ngày ly hôn, 5 năm sau cô mới hiểu vì sao bà nhất quyết bắt nhận -
Ngày nào cũng uống nước mật ong, 1 năm sau đi khám: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều người mắc -
iPhone 13, iPhone 14, iPhone 16e vẫn là Top 3 iPhone giá rẻ, trang bị mạnh, đáng mua nhất tháng 8 -
Thời tiết ngày 13/8: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiều nơi trên 37 độ C -
Norton Manx R 'P'R: Bản độ độc nhất khoác áo hồng tím đầy cá tính -
Lý do 2 thí sinh xác nhận không thi lại ở Chuyên Tuyên Quang, thông tin đáng chú ý về giám thị coi thi
Thể thao
13/08/2026 09:48PSG nâng Siêu cúp châu Âu, nhưng cuộc chiến FIFA - UEFA mới là dư âm đáng chú ý
Siêu cúp châu Âu thiếu nhiều ngôi sao
Theo thông lệ, Siêu cúp châu Âu được UEFA xem như màn mở đầu đáng chú ý cho mùa giải cấp CLB. Thế nhưng năm nay, Aston Villa bước vào cuộc đối đầu với PSG trong tình trạng thiếu hụt nhiều trụ cột.
So với đội hình từng xuất phát ở chung kết Europa League, Villa chỉ giữ lại 5 cầu thủ đá chính. Những cái tên quan trọng như Emiliano Martínez, Ezri Konsa và Ollie Watkins đều không góp mặt.
Đây không phải hệ quả của một cuộc khủng hoảng chấn thương. HLV Unai Emery chủ động cho nhóm cầu thủ này nghỉ ngơi sau khi họ vừa trải qua World Cup 2026.

Emery khẳng định việc để các học trò có đủ 4 tuần nghỉ sau khi mùa giải của họ kết thúc ngày 19/7 là điều bắt buộc. Watkins thậm chí muốn trở lại thi đấu, nhưng vẫn không được HLV người Tây Ban Nha chấp thuận.
Quyết định của Emery phần nào phản ánh vấn đề ngày càng rõ trong lịch thi đấu bóng đá quốc tế: các giải đấu của FIFA ngày càng mở rộng, trong khi quãng nghỉ dành cho cầu thủ trước khi trở lại CLB lại bị thu hẹp.
World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội và kéo dài đến ngày 19/7. Chỉ chưa đầy một tháng sau, mùa giải cấp CLB đã phải bắt đầu bằng Siêu cúp châu Âu. Khoảng thời gian này rõ ràng không dễ để những cầu thủ vừa trải qua một kỳ World Cup lập tức trở lại với cường độ cao.
Emery vì thế phải lựa chọn giữa việc tung đội hình mạnh nhất để cạnh tranh danh hiệu đầu mùa và bảo vệ những trụ cột cho một mùa giải dài phía trước. Ông đã chọn phương án thứ hai.
Kết quả cuối cùng càng khiến sự thiếu vắng của các trụ cột Aston Villa trở nên đáng tiếc.
PSG giành chiến thắng 2-1, nhưng nếu Martínez xuất hiện trong khung thành, cục diện có thể đã khác. Chỉ số xGOT của PSG ở trận này là 1,78.
Tương tự, sự góp mặt của Watkins cũng có thể giúp Villa tạo ra nhiều khác biệt hơn. Đội bóng Anh tạo ra chỉ số xG lên tới 2,13 nhưng chỉ ghi được một bàn.
Những con số ấy cho thấy Aston Villa không hề lép vế hoàn toàn về khả năng tạo cơ hội. Tuy nhiên, việc thiếu nhiều nhân tố quan trọng khiến chất lượng đội hình của họ bị ảnh hưởng đáng kể.
Trọng tài Omar Artan và thông điệp được cho là gửi tới FIFA
Không chỉ vấn đề nhân sự, trận Siêu cúp còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của trọng tài Omar Abdulkadir Artan.

Vị trọng tài người Somalia được UEFA lựa chọn điều khiển trận đấu giữa PSG và Aston Villa. Điều đáng nói là chỉ hai tháng trước, Artan từng được FIFA đưa vào danh sách trọng tài World Cup 2026 nhưng bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh khi đến Miami.
FIFA sau đó giải thích rằng vấn đề nhập cảnh thuộc thẩm quyền của nước chủ nhà. Tuy nhiên, Artan hoàn toàn có thể được bố trí làm nhiệm vụ tại Mexico hoặc Canada. Cuối cùng, ông được đưa trở lại Somalia.
Trong khi đó, UEFA lại lựa chọn cách xử lý hoàn toàn khác. Chỉ vài ngày sau sự cố, tổ chức này trao cho Artan quyền điều khiển trận Siêu cúp châu Âu, đồng thời xác nhận đây là hành động thể hiện sự tôn trọng với vị trọng tài từng bị loại khỏi World Cup.
Động thái này vì thế được nhìn nhận như một thông điệp mang tính biểu tượng giữa UEFA và FIFA.
Cuộc đối đầu về lịch thi đấu ngày càng nóng
Đằng sau trận Siêu cúp châu Âu là một vấn đề lớn hơn: lịch thi đấu của bóng đá thế giới đang ngày càng dày đặc.
FIFA muốn mở rộng các giải đấu quốc tế, tăng số đội và số trận đấu. Trong khi đó, UEFA phải bảo vệ lịch thi đấu cấp CLB cũng như lợi ích của các đội bóng và cầu thủ tại châu Âu.
Hai mục tiêu ấy ngày càng khó dung hòa. Khi World Cup kéo dài hơn, các CLB lại có ít thời gian hơn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Aston Villa chính là một ví dụ rõ ràng khi phải bước vào Siêu cúp châu Âu mà không có đầy đủ những cầu thủ quan trọng nhất.
PSG vẫn xứng đáng với chiến thắng 2-1 và chiếc cúp Siêu cúp châu Âu 2026. Nhưng phía sau danh hiệu ấy là một câu hỏi lớn hơn: bóng đá thế giới có thể tiếp tục mở rộng các giải đấu quốc tế mà không ảnh hưởng đến chất lượng của những trận cầu đỉnh cao cấp CLB?
Siêu cúp châu Âu năm nay có lẽ mới chỉ là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc giằng co giữa FIFA và UEFA đang ngày càng nóng lên.
- Camera AI ghi nhận ô tô vi phạm 96 lần, chủ xe bị phạt 474,6 triệu đồng (10:40)
- Phương Mỹ Chi đưa đám cưới đậm chất văn hóa Khmer vào MV mới (10:27)
- Bão Nangka vừa hình thành đã giật 80 km/h, Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (10:21)
- Bé trai 2 tháng tuổi bị viêm ruột hoại tử do uống nhầm sữa tươi cấp đông (10:21)
- Nửa cuối năm 2026: 4 cung hoàng đạo nữ được dự báo dễ gặp quý nhân, càng kết nối càng có lộc (10:20)
- Phát hiện vụ buôn lậu gần 1,2 tấn ngà voi cùng xương động vật quý hiếm giấu trong 3 container gỗ xẻ tại cảng Quy Nhơn (10:12)
- YouTube siết chặt quy định nhóm gia đình: Rủi ro tiềm ẩn khi mua chung gói Premium giá rẻ (10:07)
- Rapper vừa hợp tác với Sơn Tùng M-TP gây xôn xao khi album mới bị chấm 0 điểm, nghi vấn lạm dụng AI làm nhạc (10:02)
- Cửa thùng xe tải mắc vào ô tô đỗ bên đường, kéo lê trên phố (50 phút trước)
- PSG nâng Siêu cúp châu Âu, nhưng cuộc chiến FIFA - UEFA mới là dư âm đáng chú ý (57 phút trước)