-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thể thao
10/05/2026 21:42PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup

Tại bảng E, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ đầy duyên nợ là Hàn Quốc, UAE cùng đội thắng trong trận play-off giữa Lebanon và Yemen. Tâm điểm của bảng đấu này không chỉ dừng lại ở cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn nằm ở những cuộc chạm trán mang tính biểu tượng trên băng ghế huấn luyện.
Truyền thông Hàn Quốc đang đặc biệt chú ý đến màn so tài giữa hai chiến lược gia đồng hương là HLV Hong Myung-bo của tuyển Hàn Quốc và HLV Kim Sang-sik bên phía tuyển Việt Nam. Phóng viên Yang Seung-nam của trang Sports.Khan đã không ngần ngại gọi đây là một “trận đỉnh cao” của bóng đá châu Á.
Ông Yang nhận định: “Trận đấu đỉnh cao giữa Hong Myung-bo và Kim Sang-sik tại Asian Cup 2027. Hàn Quốc thi đấu ở bảng E cùng với Việt Nam, UAE; thách thức danh hiệu đầu tiên sau 67 năm”.
Sự kịch tính còn được đẩy lên cao hơn khi đây có thể là chương cuối cho một số biểu tượng bóng đá Hàn Quốc. Phóng viên Park Yoon-seo từ Sportal Korea nhấn mạnh tính chất quan trọng của giải đấu: “Asian Cup rất có thể sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng mà hai huyền thoại biểu tượng cho bóng đá Hàn Quốc đối đầu nhau (HLV Hong Myung-bo và Kim Sang-sik)". Đồng thời, giải đấu này cũng rộ lên thông tin về việc ngôi sao Son Heung-min có thể sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi kết thúc chiến dịch.
Với lịch sử 17 trận thắng, 6 trận hòa và chỉ để thua 2 trận trước Việt Nam, Hàn Quốc đang nắm giữ lợi thế đối đầu áp đảo. Tuyển Hàn Quốc đang đặt mục tiêu cao nhất là giành lại ngôi vương sau gần bảy thập kỷ chờ đợi.
Phóng viên Yang Seung-nam phân tích thêm về tham vọng này: “Hàn Quốc, đội chưa từng vô địch kể từ lần đầu tiên đăng quang năm 1956 và lần thứ hai năm 1960, đang nỗ lực giành lại chức vô địch sau 67 năm. Trận đấu thu hút nhiều sự chú ý nhất là cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik”. Không chỉ áp đảo Việt Nam, Hàn Quốc còn chiếm ưu thế về chỉ số phụ trước các đối thủ khác trong bảng như UAE (13 thắng, 5 hòa, 3 thua) hay Lebanon và Yemen.
HLV Cosmin Olaroiu của tuyển UAE đã lên tiếng nhắc nhở các học trò về sức mạnh tinh thần và khả năng gây bất ngờ của tuyển Việt Nam. Chia sẻ với AFC, ông cho biết: “Giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu Á nên rất khó nói bảng nào dễ hay khó... Hàn Quốc có bề dày lịch sử, tuyển Việt Nam luôn tạo ra những bất ngờ, rồi chúng ta sẽ xem đội nào sẽ là đội cuối cùng”.
Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu này với hành trang là hai lần lọt vào tứ kết các năm 2007 và 2019. Dù vừa trải qua một kỳ Asian Cup 2023 không như ý khi bị loại từ vòng bảng, nhưng với sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm tại bảng E, sẵn sàng tạo nên những bất ngờ trước hai đội bóng thứ hạng cao hơn trên BXH FIFA.
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (22:38)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (22:33)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (1 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (1 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (1 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (2 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (2 giờ trước)