-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Thể thao
17/05/2023 18:02Quá khứ nhiều 'thị phi' của trọng tài rút 7 thẻ đỏ ở chung kết SEA Games 32
Lần đầu tiên một trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games đã chứng kiến trọng tài rút ra tới 7 tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Và trọng tài Qasim Matar Ali Al Hatmi được coi là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự hỗn loạn.
Sau trận đấu, tờ Marca (Tây Ban Nha) đã đăng tải lại video của vụ đánh nhau giữa U22 Thái Lan với U22 Indonesia và gọi đó là "vụ lộn xộn lớn nhất trong năm".
Tờ báo này nhận định, nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa cầu thủ hai đội là do những quyết định khó hiểu của trọng tài.
"Có những quyết định của trọng tài không thể hiểu nổi... Trong trận chung kết bóng đá nam ở SEA Games, Indonesia dẫn trước Thái Lan 2-1 và trọng tài quyết định bù giờ 7 phút", Marca viết.
"Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng một hồi còi mãn cuộc sai lầm đã thổi bùng ngọn lửa tức giận", tờ báo nhắc lại tình huống trọng tài Al Hatmi thổi phạt chậm một cầu thủ U22 Indonesia, khiến mọi người trên sân lầm tưởng là còi kết thúc trận đấu.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Al Hatmi trở thành tâm điểm của trận đấu theo cách này. Vị trọng tài người Oman với kinh nghiệm 5 năm cầm còi các trận đấu quốc tế đã không ít lần gây tranh cãi về các quyết định của mình.
Còn nhớ tại AFF Cup 2020, ông Al Hatmi điều hành trận đấu giữa Thái Lan và Philippines và gây tranh cãi khi cho đội Thái Lan được hưởng phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số. Sau trận đấu, HLV John Stewart Hall của đội tuyển Philippines không ngần ngại chỉ trích công khai trọng tài người Oman, cho rằng ông có nhiều tình huống quyết định khó hiểu.
Cũng ở giải đấu năm đó, vị trọng tài 33 tuổi lần nữa trở thành tâm điểm bị chỉ trích trong trận bán kết giữa Indonesia và Singapore. Vua áo đen này nhiều lần bị cho là xử ép đội tuyển Singapore. Đội bóng đảo quốc sư tử mất quả phạt đền trong hiệp một, khi cầu thủ Indonesia phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài không phạt.
Tình hình suýt chút nữa trở nên tồi tệ hơn khi hậu vệ Safuwan Baharuddin của Singapore sau khi bị truất quyền thi đấu đã chỉ thẳng mặt và tranh cãi với ông Al Hatmi, buộc ban huấn luyện phải can thiệp.
Kết thúc trận đấu, trọng tài Al Hatmi rút ra tổng cộng 3 thẻ đỏ cho đội tuyển Singapore. Soccerway có một thống kê rất thú vị, trong sự nghiệp của mình trọng tài Al Hatmi chưa từng điều hành trận đấu nào mà không rút thẻ.
Biên Thùy (SHTT)
- Va chạm với ô tô trên phố Nguyễn Lương Bằng, người đi xe máy tử vong tại chỗ (07:00)
- Thức uống đơn giản giúp cơ thể khỏe hơn trong mùa lạnh (25 phút trước)
- Valverde rực sáng, Real Madrid giành quyền vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (31 phút trước)
- Táo Quân khép lại: Còn gì để tiếc? (37 phút trước)
- Buông tay lái khi chở bạn gái trên cầu Ba Son, nam thanh niên bị tịch thu xe SH (41 phút trước)
- Thời tiết ngày 9/1/2026: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, ngày đêm chênh lệch hơn 10 độ (46 phút trước)
- Ngọc Ánh – từ “đả nữ” màn ảnh đến hành trình đứng dậy sau những bi kịch cuộc đời (55 phút trước)
- Ba lý do khiến Greenland trở thành mục tiêu chiến lược của ông Trump (1 giờ trước)
- Vì sao tem thu phí đường bộ trên kính ô tô bị bỏ sau hơn một thập kỷ áp dụng? (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 6 ngày 9/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ phát tài, Dần mất lộc (1 giờ trước)