Thể thao

Quan chức LĐBĐ Trung Quốc tham ô gần 500 tỷ đồng

Đại án tham nhũng của bóng đá Trung Quốc đã khiến NHM phẫn nộ. Sau buổi xét xử hôm qua, tất cả càng phẫn nộ hơn khi biết về số tiền mà các quan chức đã tham ô.

Theo truyền thông Trung Quốc, tổng số tiền mà các sếp lớn của LĐBĐ Trung Quốc (CFA) nhận hối lộ đã lên tới 140 triệu tệ, tương đương gần 500 tỷ đồng. Chen Xuyuan, người vừa bị kết án chung thân trong buổi xét xử hôm 26/3, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 81 triệu tệ, tương đương 280 tỷ đồng.

Ông bị kết luận đã nhận tiền của các tổ chức để “hỗ trợ” một vài công ty thân quen thắng thầu, giành quyền vận hành các dự án trọng điểm của bóng đá quốc gia.

Quan chức LĐBĐ Trung Quốc tham ô gần 500 tỷ đồng
Bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể trở lại sau quá nhiều cú sốc

Sau khi nhận án tù, người đàn ông này bị tịch thu hoàn toàn tài sản. Trong khi đó, Yu Hongchen, cựu phó chủ tịch CFA, bị buộc tội nhận hối lộ 22 triệu tệ (75,5 tỷ đồng). Ông bị kết án 13 năm tù. Chen Yongliang, cựu phó tổng thư ký LĐBĐ Trung Quốc, bị buộc tội nhận hối lộ 19,3 triệu tệ (66 tỷ đồng) và bị kết án 14 năm tù trong phiên sơ thẩm.

Dong Zheng, cựu tổng giám đốc ban tổ chức Chinese Super League, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 22 triệu tệ (75,5 tỷ đồng) và bị kết án 8 năm tù.

Tổng số tiền hối lộ của 4 người đã vượt quá 140 triệu tệ. Con số này tương đương gần 500 tỷ đồng (18 triệu euro), gần gấp đôi tổng giá trị của đội tuyển Trung Quốc. Chi tiết trên cho thấy tầm nghiêm trọng mà đại án tham nhũng đã gây ra với bóng đá Trung Quốc.

Cho đến nay, bên cạnh thành tích đi xuống của ĐTQG, nó vẫn khiến nền bóng đá này mất niềm tin trầm trọng trong lòng NHM.

Bên cạnh các quan chức CFA, cựu HLV trưởng ĐT Trung Quốc là Li Tie trước đó cũng dính án chung thân vì nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và hối lộ các quan chức CFA.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




Bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể trở lại sau quá nhiều cú sốc