-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
11/02/2019 17:38Quản lý Lee bất ngờ với thành công của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam
Lee Dong-jun là người quản lý đại diện cho cả 3 HLV người Hàn Quốc sang Việt Nam dẫn dắt đội tuyển quốc gia là ông Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin và trợ lý phụ trách thể lực Bae Ji-won (nay đã chuyển sang dẫn dắt đội bóng ở Malaysia).
Phát triển thị trường trên cơ sở niềm tin
Chính Lee là người mang "cơn sốt Park Hang-seo" đến với đất nước Việt Nam. Đại lý của ông đã giới thiệu ông Park tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), châm ngòi nổ cho "làn sóng" HLV Hàn Quốc đặt chân đến đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á để làm việc.

Sau thành công của ông Park, hàng loạt nhà cầm quân xứ sở kim chi khác là Jeong Hae-sung và Lee Heung-sil đều liên tiếp gia nhập các đội bóng Việt Nam.
Theo lời kể của ông Lee, công việc quản lý khi khởi đầu không mấy suôn sẻ: "Số nợ ban đầu là 70 triệu won, trong khi số tiền vốn gom được từ những người sáng lập lại chỉ được 600.000 won. Khó khăn lắm chúng tôi mới có cơ hội hợp tác với các CLB nước ngoài nhưng cũng không thể mua vé máy bay hay tiếp đãi bữa ăn cho họ".
Vào năm 2013, Lee từng gửi những lời mời tuyển dụng cầu thủ cho giám đốc điều hành của các đội bóng cao cấp như ở Trung Quốc. "Tôi đã trả tất cả phí dịch vụ như mua vé vào sân vận động, đặt phòng khách sạn, di chuyển... Tôi hứa rằng mình sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của họ để họ hỗ trợ, giúp đỡ các cầu thủ của chúng tôi", Lee kể lại.
Thay vì chỉ tập trung vào công tác chuyển nhượng như những đại lý thông thường, Lee lại chú trọng trao đổi với các CLB, liên đoàn bóng đá quốc gia và tổ chức các khóa đào tạo bóng đá hay kết nối các trận cầu giao hữu.
Lee nhận định: "Tôi cố gắng xây dựng niềm tin với các kế hoạch tiếp thị rõ ràng. Tôi cho rằng cơ hội để giúp đỡ và được giúp đỡ tuỳ thuộc vào việc các đại lý có được chú ý ở thị trường Đông Nam Á hay không".
"Dựa trên mức độ uy tín, chúng tôi đảm bảo quyền hạn để giới thiệu các HLV và cầu thủ đến các đội bóng trong khu vực", ông nói.
Không ngờ tới thành công của ông Park
Từ cách tiếp cận như vậy, HLV Park Hang-seo đã đến với đội tuyển Việt Nam vào tháng 10/2017. "Tôi đã mong đợi ông Park đến Việt Nam sẽ có một tầm ảnh hưởng nhất định trong vai trò HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, nhưng tôi không thể lường trước được những thành công đến mức này", Lee thừa nhận.

Ngày 26/1, khi đội tuyển Việt Nam trở về nước sau thất bại ở trận tứ kết Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo có ý định xem trận giao hữu giữa U22 Việt Nam với CLB Ulsan Hyundai tại Hà Nội. Thế nhưng chuyến bay theo lịch trình dự kiến của đội tuyển lại không đủ thời gian để ông Park đến dự khán trên sân vận động Hàng Đẫy.
Tuy nhiên, ông Lee Dong-jun đã hỗ trợ rất lớn trong việc đưa nhà cầm quân người Hàn Quốc kịp thời xuất hiện trong trận cầu giao hữu.
Ông Lee chia sẻ với tờ Asian Economy: "Tôi đã hỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và thảo luận với đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam rằng tuy không thể thay đổi giờ cất cánh của máy bay, chúng tôi có thể chọn lên một chuyến bay khởi hành sớm hơn".
"Chiếc máy bay này chỉ có 38 chỗ ngồi và giúp mọi người đến sân Hàng Đẫy đúng giờ". Đây có thể là một câu chuyện minh chứng cho tầm ảnh hưởng của ông Park tại Việt Nam.
Hiện tại, công việc đưa các cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài thi đấu của ông Lee đang được diễn ra khá suôn sẻ. Ngày 10/2, Lương Xuân Trường đã chính thức ra mắt CLB Buriram United, nhà đương kim vô địch Thai League 1 với bản hợp đồng thuê 1 năm. Lee tiết lộ mức thu nhập của tiền vệ HAGL ở Buriram được xếp vào loại cao nhất Đông Nam Á.
Trong khi đó, Công Phượng cũng đã sẵn sàng để khoác áo CLB Incheon United ở K.League từ mùa giải tới.
Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)








- Rashford rực sáng ở Champions League (06:47)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (06:42)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (06:38)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (06:28)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (06:24)
- "Không thể tin nổi, không thu quỹ phụ huynh lẽ ra bình thường lại thành hiếm lạ" (06:14)
- Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm (06:10)
- Tin vui: 46 tuổi mới tham gia BHXH, vẫn có thể nhận lương hưu cao khi về già (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần dư dả, Dậu gặp khó (06:01)
- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)





