Thể thao
11/03/2025 08:01Quy định FIFA hết hiệu lực, đội tuyển Việt Nam tái ngộ điều luật nghiệt ngã tại vòng loại Asian Cup
Dừng chân ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam buộc phải tìm kiếm tấm vé đến Asian Cup 2027 thông qua một hệ thống vòng loại khác. Việc chuyển đổi giữa 2 hệ thống vòng loại kéo theo những thay đổi lớn về luật lệ.
Vòng loại World Cup do FIFA tổ chức, khi các đội bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng bại sẽ là tiêu chí phân định thứ hạng. Nhưng quy định này sẽ không còn hiệu lực khi chuyển sang vòng loại Asian Cup do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức. Điều lệ AFC cho biết nếu các đội bằng điểm, thành tích đối đầu là tiêu chí được xét đến trước rồi mới tới hiệu số bàn thắng bại.
Sự khác biệt này ảnh hưởng lớn đến chiến lược của các đội tuyển. Bên cạnh việc nỗ lực giành điểm và tích lũy hiệu số, mỗi đội đều phải có những tính toán đặc biệt cho trận đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé.

Đội tuyển Việt Nam không lạ lẫm với điều luật này. Nhưng ở lần gần nhất tham dự một giải đấu cấp châu lục, quy định thành tích đối đầu đã khiến đoàn quân áo đỏ phải “ôm hận”.
Đó là tại vòng bảng Asian Cup 2023. Mặc dù có suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc, nhưng đội tuyển Việt Nam là trường hợp hi hữu bị loại chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên. Đoàn quân áo đỏ lần lượt thua Nhật Bản và Indonesia, 2 đội này sau 2 lượt đầu đều có 3 điểm.
Theo luật thành tích đối đầu, dù tuyển Việt Nam có thắng Iraq (6 điểm) cách biệt bao nhiêu bàn ở lượt cuối thì vẫn chắc chắn xếp cuối bảng. Một tình huống quá nghiệt ngã dành cho HLV Troussier và các học trò.

Trở lại với vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia, Lào và Nepal. Chỉ có 1 tấm vé đi tiếp dành cho đội đầu bảng. Giới chuyên môn đánh giá dù 2 đội Lào và Nepal tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ, tuyển Malaysia vẫn sẽ là đối thủ chính.
So với AFF Cup 2024, cán cân lực lượng giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia đang thay đổi khá nhiều. Đội tuyển Việt Nam thiếu vắng Nguyễn Xuân Son trong ít nhất 2 trận đầu tiên vòng loại vì chấn thương dài hạn. Trong khi đó, tuyển Malaysia thúc đẩy quá trình nhập tịch cầu thủ nhằm bổ sung chất lượng đội hình.
Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trước Malaysia trên SVĐ Bukit Jalil. Đám đông khán giả có thể lên tới 90.000 người luôn là điểm tựa tinh thần lớn dành cho “Những chú hổ”.
Nếu không đạt được kết quả khả quan trong trận lượt đi, điều luật thành tích đối đầu có thể trở thành sức ép đè nặng lên đôi chân đội tuyển Việt Nam khi đón tiếp Malaysia ở trận lượt về vào tháng 3/2026. HLV Kim Sang-sik chắc chắn không muốn rơi vào tình thế đó và sẽ đưa ra những phương án để hướng tới thắng lợi cuối cùng là tấm vé đến với Asian Cup 2027.

Theo Misa (nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




