-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thể thao
19/11/2024 04:54Quyết định của HLV Kim Sang-sik & dấu chấm hết cho thế hệ Vàng?
"CLB Bình Dương chơi bóng tập thể, cầu thủ lớn tuổi như Quế Ngọc Hải không đảm bảo được trong hiệp 2 cũng phải thay ra. Quế Ngọc Hải đã không quán xuyến được mọi tình huống. Tôi cần phải thay một cầu thủ có sức khỏe tốt hơn như Tấn Tài. CLB Bình Dương chơi tốt hơn trong hiệp hai, đặc biệt là những phút cuối của trận đấu…" – đấy là chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận Bình Dương thua 0-1 trên sân Hà Nội FC tối 14/11.
Thật đáng lo khi Quế Ngọc Hải, một trung vệ cả chục năm qua là trụ cột hàng thủ ĐTQG bị thay ở phút 66 dù không chấn thương gì. Ở tuổi 31 lại từng dính nhiều chấn thương, thể lực của Quế Ngọc Hải bây giờ sút giảm đáng kể khiến HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải đưa ra quyết định thay người. Và quyết định ấy như đánh dấu một cột mốc chứ không đơn thuần chỉ cho một trận đấu...
"HLV Troussier sử dụng người, ông ấy có nguyên tắc riêng và chúng ta phải tôn trọng. Tức là ông ấy sử dụng những con người qua giám sát, thấy đang ổn định phong độ.
Ví dụ trường hợp Hùng Dũng. Trận trước đấu Indonesia tại Asian Cup là không có. Bản thân Dũng ở CLB cũng có đá mấy đâu. Đợt này HLV Troussier gọi Dũng lên, xếp đá, có lẽ là chiều NHM đấy. Nhưng Dũng có đá được mấy đâu vì phong độ ở CLB cũng chưa tốt, thì làm được cái gì?" - còn đây là nhận định của cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng về Đỗ Hùng Dũng, sau trận ĐT Việt Nam thua 0-1 trên sân Indonesia ngày 21/3/2024 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.
Ở tuổi 31, Hùng Dũng cũng đã giảm sút đáng kể cả về thể lực lẫn chuyên môn, không còn là "người không phổi" quán xuyến tốt tuyến giữa của ĐT Việt Nam nữa.
Với rất nhiều vấn đề như trên, không khó hiểu là hôm nay, HLV Kim Sang-sik quyết định gạch tên Ngọc Hải và Hùng Dũng ở danh sách 30 người chuẩn bị cho AFF Cup 2024.
Về phần Công Phượng, câu chuyện lại càng không mới. Sa sút phong độ, thể lực vì gần 2 năm ít thi đấu tại Nhật Bản, Công Phượng đã vắng bóng ở ĐTVN gần một năm qua. Khi anh về chơi cho CLB hạng Nhất Bình Phước, HLV Kim Sang-sik đã rất cầu thị và trực tiếp tới theo dõi. Song ai cũng dễ thấy rằng, Công Phượng chưa tìm lại được đủ phong độ để lên ĐT Việt Nam.
Nếu việc Công Phượng không được gọi cũng chẳng gợn mấy lăn tăn thì chắc hẳn, không ít NHM đang lo lắng khi tại AFF Cup 2024 này, ĐTQG sẽ không có Ngọc Hải, Hùng Dũng. Dù sao, những màn trình diễn của họ khi phong độ đỉnh cao đã in đậm dấu ấn với NHM nước nhà. Song tuổi đời cầu thủ quá ngắn ngủi và đã tới lúc, ĐTQG cần tìm những cái tên khác thay thế dù họ đã thật sự đủ khả năng hay chưa.
Bởi người mới lên sẽ cần thời gian hòa nhập và nếu là các tài năng trẻ thì cần cơ hội để hoàn thiện kĩ năng. Thế nên ĐTVN ở AFF Cup 2024 sẽ buộc phải chấp nhận những rủi ro khi có các thay đổi nhân sự, hướng về tương lai dài phía trước.
Thậm chí sau AFF Cup 2024, có thể ĐTVN sẽ còn biến động nhiều nữa khi sẽ có thêm những ngôi sao thuộc thế hệ Vàng dưới thời HLV Park Hang-seo dần phải lùi lại do tuổi tác, chấn thương hoặc muôn vàn lý do khác. Ví dụ như Quang Hải bây giờ đang ở độ tuổi sung mãn 27 nhưng lại không đạt được đỉnh cao phong độ, hay Hoàng Đức 26 tuổi nhưng cũng rất trồi sụt...
Thế hệ Vàng dưới tay HLV Park Hang-seo đang đi tới hồi kết, hy vọng rằng họ sẽ đạt được một đỉnh cao cuối cùng tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên nhiệm vụ này cũng rất khó khăn vì các đối thủ như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều rất đáng gờm mà chúng ta lại sa sút trông thấy...
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Dùng AI làm giả mã vé concert BIGBANG, thanh niên 19 tuổi lừa đảo hàng chục triệu đồng (20:10)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (1 giờ trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (1 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (2 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (3 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (3 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (3 giờ trước)