-
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3
Thể thao
27/08/2024 15:55Ra quyết định táo bạo, Indonesia xem Việt Nam - Thái Lan đá 'chung kết sớm'?
INDONESIA RA QUYẾT ĐỊNH TÁO BẠO, VIỆT NAM - THÁI LAN SẮP CHƠI CHUNG KẾT AFF CUP SỚM?
AFF Cup 2024 rời lịch tới 9/12 mới thi đấu. Tuy nhiên ngay từ lúc này, các đội bóng Đông Nam Á đã lên kế hoạch kĩ lưỡng để chuẩn bị, riêng chỉ có Indonesia thì khác. Họ đang tập trung toàn lực cho Vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á. Indonesia sẽ bắt đầu chiến dịch này với trận gặp Saudi Arabia vào lúc 01h00 ngày 6/9 tới.
Chính vì dồn lực cho sân chơi vòng loại World Cup, Indonesia đã ra quyết định táo bạo, dùng lứa U23 dự AFF Cup 2024. Đây là điều mà ngay cả các nền bóng đá mạnh như Thái Lan, Việt Nam những năm gần đây cũng chưa hề dám thực hiện, bởi vẫn cần tranh đua danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á. Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup nhưng lại trở thành đội đầu tiên dùng sân chơi khu vực để rèn luyện trẻ.
Với sức mạnh được tăng lên rất nhiều nhờ lực lượng nhập tịch, nếu ĐTQG Indonesia dự AFF Cup 2024, họ sẽ là ứng viên rất lớn cho ngôi vô địch. Nhưng khi chỉ là lứa U23 thì sao? BLV Quang Tùng nhận định:
"Bóng đá Indonesia đã có những bước tiến rất đáng ghi nhận, chất lượng của họ là cao, sự tự tin cũng ở tầm cao hơn. Bây giờ kể cả chúng ta đá với dàn cầu thủ U22, U23 của họ trong màu áo ĐTQG cũng là vấn đề không hề đơn giản.
Nhưng nói gì thì nói, ở Đông Nam Á, nếu so cầu thủ nội địa với nhau lại chênh lệch nhiều về kinh nghiệm thì ĐTVN vẫn ở phía nhỉnh hơn nếu ta đá đúng sức, hợp lý. Chúng ta có quyền tự tin để chơi trước một ĐT Indonesia trẻ. Tuy nhiên đó chắc chắn không phải trận đấu dễ. Thế của bóng đá Indonesia bây giờ nó khác mà".
Phải, với việc chỉ dùng lứa U23 dự AFF Cup 2024, Indonesia có thể vẫn là cái tên khó chơi nhưng khả năng cạnh tranh ngôi vương giảm đi rất nhiều. Ở bảng B, khi đó tuyển Việt Nam nếu chơi đúng sức sẽ có khả năng đứng đầu bảng cao nhất. Còn ở bảng A, Thái Lan dĩ nhiên có khả năng đứng nhất cao hơn cả dù còn đó một Malaysia cũng khá đáng gờm.
Kịch bản dễ xảy ra nhất là Thái Lan - Việt Nam sẽ lại vào Chung kết để cạnh tranh ngai vương giống như AFF Cup 2022.
Vào ngày 10/9 tới, trùng hợp là Việt Nam - Thái Lan lại đụng độ trong một trận giao hữu. Tuy chỉ là giao hữu nhưng nhìn vào lịch sử đối đầu giữa Việt Nam - Thái Lan, khả năng cao đôi bên sẽ lại chơi với 100% tinh thần, 100% khả năng để tìm kiếm chiến thắng, giống như cách đôi bên từng đối đầu tại giải giao hữu King's Cup hồi năm 2019, nơi thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chỉ thắng được sít sao 1-0.
Khi đó, không quá để cho rằng, hai đội hàng đầu Đông Nam Á đang trình diễn một trận Chung kết sớm của khu vực!
INDONESIA "BUÔNG" AFF CUP 2024 KHÔNG PHẢI VÌ COI NHẸ SÂN CHƠI ĐÔNG NAM Á!
Đã có nhiều tranh luận khi Indonesia chính thức xác nhận sẽ chỉ dùng lứa U23 dự AFF Cup 2024. Có người cho rằng đấy là sự ngạo mạn của Indonesia, là sự coi nhẹ bóng đá khu vực khi có vé dự Vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á.
Tuy nhiên, BLV Quang Tùng không cho là như vậy. Anh nghĩ đây là một nước đi phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại của bóng đá xứ Vạn đảo:
"Indonesia từ năm 2023 tới giờ là năm 2024, họ bắt đầu vượt trội lên, có những cái khác so với Việt Nam, Thái Lan ở những lần dự Vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á trước đó. Họ nhập tịch tới 7, 8 người, gần cả đội hình nên rất khác.
Tinh binh của họ là những cầu thủ đang đá ở châu Âu. Phải FIFA Days thì họ mới về đá vòng loại World Cup được. Còn AFF Cup thì liệu họ có về được không? Liệu LĐBĐ Indonesia có đàm phán được với các CLB để gọi người? Đấy là cái khó của họ.
Tuy nhiên họ cũng có lực lượng trong nước dày, nhất là các cầu thủ trẻ 22, 23 ấy. Vài năm trở lại đây, lứa trẻ của họ lên rất tốt. Lực lượng trẻ ấy vẫn đủ sức để đá AFF Cup cho dù chưa chắc đủ để đua vô địch. Nhưng họ đặt vấn đề dựa trên cơ sở của họ, những bài học riêng của họ.
Còn câu chuyện Thái Lan thì là bài học đúng với bên nào đó, nhưng chưa chắc đúng với Indonesia.
Việc các đội bóng ở khu vực có coi trọng AFF Cup hay không, nó là vấn đề tùy thuộc thời điểm, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định, chứ không phải là câu chuyện để khẳng định đội này đã lên tới tầm này tầm kia, nên buông giải này giải kia. Nó không hoàn toàn như vậy.
Có chăng điều kiện hiện tại của họ như thế, thì họ phân cấp các giải đấu ra, cho phù hợp với giai đoạn phát triển. Chúng ta đều hiểu, vòng loại World Cup đáng quan tâm hơn AFF Cup chứ.
Có vô địch AFF Cup thì điểm xếp hạng FIFA cũng không lên nhiều lắm, không bằng các trận thắng ở vòng loại World Cup.
Họ không coi nhẹ AFF Cup mà đơn giản là phân cấp giải đấu.
Ví dụ Tây Ban Nha, họ đá VCK Euro thì vẫn có những cầu thủ trẻ. Nhưng đó là cầu thủ trẻ dành cho tuyến trên và sẽ không đá ở Olympic nữa. Olympic sẽ có các cầu thủ trẻ khác, thậm chí có các đàn anh lớn tuổi khác tham dự cùng. Đấy là vấn đề phân chia nhiệm vụ. Khi một nền bóng đá có điều kiện để làm như vậy thì họ làm.
Chứ chúng ta không nhìn nhận kiểu, giải Đông Nam Á không quan trọng nên bị buông bỏ, không phải như vậy.
Một vấn đề nữa là, lứa 22, 23 tuổi của Indonesia, nếu không được đá AFF Cup thì họ đá cái gì? Nên họ được đá AFF Cup thì quá tốt cho họ rồi. Trên ĐTQG thì toàn nhập tịch về, có 2 3 anh Indonesia gốc thôi. Nên việc họ dành đất cho các cầu thủ trẻ, nơi có tỷ lệ nội địa cao hơn tại AFF Cup là hợp lý rồi.
Thêm nữa thì lịch đá vòng loại World Cup của họ rất là dày nên việc phân bổ lực lượng, tránh quá tải là đương nhiên".
Trước khi AFF Cup 2024 bắt đầu, Indonesia sẽ có 6 trận ở Vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt đối đầu Saudi Arabia - Australia - Bahrain - Trung Quốc - Nhật Bản và Saudi Arabia. Liệu Đông Nam Á có cơ hội để chứng kiến tuyển Indonesia tạo nên "địa chấn" trước các cường định? Về điều này, BLV Quang Tùng nói:
"Nhìn chung Vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á vẫn là đấu trường trên tầm Đông Nam Á, kể cả khi Indonesia này đã là một đội Âu hóa rồi. Đó là sân chơi cao nhất châu Á, tất cả các đội tham dự đều có sự đầu tư rất tốt, dài hạn chứ không phải mới xuất hiện như Indonesia vài năm qua nhập tịch ồ ạt.
Các đối thủ có sự tích lũy lâu dài về lực lượng, về lối chơi hiện đại nên chất lượng rất cao. Những gì Indonesia đang có là đáng khen, nhưng để tạo ra được sự thu hẹp khoảng cách thì còn rất thách thức. Tôi chưa dám nghĩ tới việc họ sẽ chơi hoàn toàn sòng phẳng với các đối thủ.
Họ sẽ cần giải quyết từng trận một. Cố gắng giải quyết các đối thủ gần nhất với họ, ví dụ như Trung Quốc, có thể là cả Bahrain. Đó là các dự đoán ban đầu, còn bóng đá thì cứ phải lâm trận ta mới nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Còn tất cả chỉ là sơ bộ thông qua các dữ liệu ta có. Chứ thực tế, biết đâu Indonesia họ “đốt cháy giai đoạn”, đạt được những thành tựu mới, trong khi các đối thủ sa sút bất ngờ thì sao?".
ĐTVN sẽ tập trung ngày 30/8/2024 để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu FIFA Days tháng Chín tới.
Theo kế hoạch, các trận đấu thuộc giải bóng đá quốc tế LPBank Cup 2024 diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20h00 các ngày 5/9, 7/9 và 10/9/2024.
Về giá vé xem các trận đấu của ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan và ĐT Nga, sẽ có 4 mệnh giá là 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng/vé. Người hâm mộ có thể đặt mua vé online từ 21/8 đến 2/9.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (43 phút trước)
- Ái nữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân khai hỏa súng bắn tỉa (47 phút trước)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (56 phút trước)
- Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đã bị triệt phá hoàn toàn (59 phút trước)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (1 giờ trước)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (1 giờ trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (1 giờ trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (2 giờ trước)