Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Rafa Benitez trở lại Ngoại hạng Anh, dẫn dắt 'kẻ thù' của Liverpool

Rafa Benitez, người từng dẫn dắt Liverpool vô địch Champions League 2004/05, đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Everton theo hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Hôm 30/6, Everton thông báo bổ nhiệm Rafa Benitez theo bản hợp đồng có thời hạn kéo dài 3 năm, mức lương không được tiết lộ. Ông là người thay thế Carlo Ancelotti, sau khi chiến lược gia 62 tuổi trở lại Real Madrid.

HLV Benitez dẫn dắt Everton (Ảnh: Getty).

Trước đó, đội chủ sân Goodison Park đã liên hệ với Nuno Espirito Santo - cựu thuyền trưởng của Wolves - song không tìm được tiếng nói chung. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mới đây cũng đã gia nhập Tottenham Hotspur.

Trong ngày ra mắt CLB mới, HLV Benitez phát biểu: "Tôi rất vui khi được gia nhập Everton. Trong suốt quá trình đàm phán, tôi rất ấn tượng với tham vọng của các đại diện cấp cao tại CLB, mong muốn mang lại thành công cho đội bóng giàu lịch sử này. Tôi tin rằng đây là một CLB đang đi đúng hướng, và quyết tâm đóng góp một phần không nhỏ trong việc giúp đội bóng đạt được tham vọng của mình".

Benitez ca ngợi Liverpool trước thềm chung kết C1

Với việc dẫn dắt Everton, HLV Benitez trở lại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ khi rời Newcastle sau mùa 2018/19. Trước đó, ông từng có 6 năm dẫn dắt Liverpool, từ 2004 tới 2010, giúp đội vô địch FA Cup 2005/06, Community Shield 2006, Champions League 2004/05 và UEFA Super Cup 2005.

Vì vậy, nhiều CĐV Everton không chào đón chiến lược gia người Tây Ban Nha, thậm chí đe dọa ông. Họ treo một biểu ngữ đe dọa gần nhà của Benitez vào đầu tuần này với nội dung: "Chúng tao biết mày đang sống ở đâu. Cấm được ký hợp đồng".

Benitez trở thành HLV thứ hai dẫn dắt cả Everton lẫn Liverpool trong lịch sử của 2 đội bóng vùng Merseyside này, sau William Edward Barclay. Barclay nắm quyền ở Everton năm 1888 và Liverpool năm 1892.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)