Real Madrid được cho là đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của Yan Diomande, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig, trong thương vụ trị giá 134 triệu euro (tương đương 152 triệu USD).
26-1785025180-real-psg-tranh-chu-ky-tien-dao-19-tuoi-gia-hon-130-trieu-euro
Diomande (số 11) trong trận gặp Ecuador ở World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Sự xuất hiện của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện đàm phán, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh khốc liệt cho chữ ký của tiền đạo trẻ này.

Trước đó, PSG vẫn dành sự quan tâm rất lớn và từng được Diomande coi là sự lựa chọn ưu tiên, khi đại diện nước Pháp sẵn sàng đưa ra mức phí hấp dẫn để thuyết phục Leipzig nhượng lại người.

Bên cạnh đó, Liverpool cũng là một "ông lớn" khác đang theo dõi sát sao thương vụ này.  

Diomande vẫn còn hợp đồng đến năm 2030. RB Leipzig hiện không có ý định bán trụ cột của mình và đang nỗ lực đàm phán gia hạn hợp đồng. CLB này tuyên bố chỉ chấp nhận cân nhắc thay đổi lập trường nếu nhận được lời đề nghị khoảng 134 triệu euro.

Nếu thương vụ thành hiện thực với con số này, Diomande sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ được bán với giá cao nhất mọi thời đại của Leipzig, vượt qua hai bản hợp đồng đình đám trước đó là Josko Gvardiol sang Man City năm 2023 (90 triệu euro) và Benjamin Sesko chuyển đến Man Utd năm 2025 (76,5 triệu euro chưa bao gồm phụ phí).

Real Madrid đang hoạt động hết sức tích cực trên thị trường chuyển nhượng sau khi bổ nhiệm Jose Mourinho vào ghế HLV trưởng. Đội chủ sân Bernabeu đang ráo riết tìm kiếm một nhân tố tấn công bên hành lang cánh phải trong bối cảnh Brahim Diaz có thể ra đi, và Diomande chính là mục tiêu hàng đầu.

Trước đó, Los Blancos đã hoàn tất việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao gồm Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Marc Cucurella và đang tiếp tục xúc tiến thương vụ chiêu mộ Rodri từ Man City.  

Diomande gia nhập Học viện DME (Mỹ) vào năm 2022, sau đó khoác áo Leganes vào tháng 1/2025 rồi cập bến RB Leipzig. Ở mùa giải 2025-2026, tiền đạo 19 tuổi thi đấu bùng nổ khi ghi 12 bàn thắng và đóng góp 9 đường kiến tạo sau 33 trận, trở thành nhân tố quan trọng giúp Leipzig cán đích ở vị trí thứ ba Bundesliga và giành vé tham dự Champions League. Trong suốt mùa giải, anh chỉ bỏ lỡ duy nhất một trận đấu tại giải quốc nội do phải hội quân cùng đội tuyển quốc gia.  

Xét về khía cạnh chuyên môn, không cầu thủ nào tại Bundesliga mùa trước thực hiện nhiều pha qua người thành công hơn Diomande. Đồng thời, tỷ lệ thành công của anh cũng nằm trong nhóm cao nhất châu Âu đối với những cầu thủ thực hiện từ 50 lần qua người trở lên, biến anh trở thành một trong số ít cầu thủ chạy cánh trên thế giới kết hợp được cả số lượng lẫn hiệu quả trong các tình huống đột phá.

Ở tuổi 19, Diomande sở hữu nền tảng thể chất ấn tượng, tốc độ cùng khả năng đổi hướng linh hoạt. Anh có thể dễ dàng vượt qua nhiều pha truy cản liên tiếp, giữ bóng tiến về phía trước ở tốc độ cao và là vũ khí nguy hiểm trong các đợt phản công.

Sự nguy hiểm của Diomande còn đến từ khả năng dứt điểm hoàn hảo bằng cả hai chân. Vào cuối mùa giải trước, anh đã ghi bàn quyết định giúp Leipzig hạ gục Gladbach bằng cú sút chân trái uy lực, trước khi mở tỷ số trong trận gặp Eintracht Frankfurt bằng tình huống rê bóng qua hàng thủ đối phương rồi cứa lòng bằng chân phải.  

Ở cấp độ quốc tế, Diomande nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong màu áo Bờ Biển Ngà với 3 bàn thắng sau 14 lần ra sân. Anh để lại dấu ấn đậm nét tại AFCON 2025 và góp công lớn đưa đội tuyển lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026 dù rơi vào bảng đấu đầy thử thách với Đức và Ecuador.

PV (SHTT)