Thể thao

Roma bị loại khỏi Coppa Italia, Mourinho đổ lỗi cho việc... nhận 'quả phạt đền của bóng đá hiện đại'

"Người đặc biệt" Jose Mourinho chỉ trích việc VAR thay đổi quyết định trên sân, thổi phạt đền khiến Roma thua Lazio và bị loại ở tứ kết Cup Italy.

Tình huống xảy ra ở phút 48 khi Lazio và Roma đang hòa 0-0. Trong nỗ lực phá bóng, trung vệ Roma Dean Huijsen đá vào chân của Taty Castellanos khiến cầu thủ bên phía Lazio ngã xuống trong vòng cấm.

Ban đầu, trọng tài Daniele Orsato xua tay, để trận đấu tiếp tục, nhưng thay đổi quyết định sau khi ra đường biên xem lại băng hình. Trên chấm 11m, Zaccagni không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và đưa Lazio lọt vào bán kết Coppa Italia.

Roma bị loại khỏi Coppa Italia, Mourinho đổ lỗi cho việc... nhận 'quả phạt đền của bóng đá hiện đại'
HLV Mourinho trước trận tứ kết Coppa Italia giữa Roma với Lazio trên sân Olimpico, Rome ngày 10/1

Sau trận, HLV Jose Mourinho chỉ trích VAR. Ông nói: "Hôm nay chúng tôi đã thua cái mà tôi gọi là quả phạt đền phù hợp với bóng đá hiện đại, một quả phạt đền mà trọng tài không đưa ra quyết định khi ông ấy chỉ đứng cách 3 mét nhưng VAR lại vào cuộc. Đây là cách các trọng tài được yêu cầu làm việc, 20-30 năm trước các cầu thủ sẽ không bao giờ ngã ra như vậy".

"Người đặc biệt" thừa nhận Huijsen có thể đã phạm lỗi, nhưng xem việc chịu phạt đền là quyết định nặng tay. "Trọng tài đã ở ngay gần tình huống đó và quyết định không thổi phạt đền, nhưng khi có ai đó đứng trước màn hình gọi ông ta để yêu cầu xem có tác động hay không, ông ta không thể làm được gì nhiều. Tôi không muốn nói rằng đó không phải là một quả phạt đền, nhưng vấn đề nằm ở cách hoạt động", Mourinho bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Maurizio Sarri khẳng định Lazio xứng đáng được hưởng quả phạt đền. Cựu HLV Chelsea phản pháo Mourinho: "Xem lại băng hình, đó là quả penalty rõ ràng. Hậu vệ Roma không chạm bóng, và trọng tài Orsato chỉ mất tám giây để xem lại tình huống".

Trận Derby della capitale đêm qua diễn ra căng thẳng với ba thẻ đỏ vì những xô xát phản ứng, lần lượt thuộc về Pedro của Lazio và Sardar Azmoun, Gianluca Mancini bên phía Roma. Kết thúc trận đấu, cảnh sát được tăng cường để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Hồng Duy (SHTT




https://sohuutritue.net.vn/roma-bi-loai-khoi-coppa-italia-mourinho-do-loi-cho-viec-nhan-qua-phat-den-cua-bong-da-hien-dai-d203963.html