Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo ‘béo' đã khỏe sau vụ đối mặt tử thần

ESPN đưa tin huyền thoại Ronaldo de Lima đã xuất viện sau những ngày điều trị tích cực ở bệnh viện Clinica Nuestra Senora del Rosario.

Tối 12/8, làng túc cầu thế giới bàng hoàng khi nghe tin Ronaldo “béo” nhập viện khẩn cấp vì bệnh viêm phổi. Lúc này, huyền thoại người Brazil đang nghỉ hè ở Ibiza, Tây Ban Nha.

Ban đầu, Ronaldo được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Can Misses. Sau đó, anh đề nghị được chuyển đến bệnh viện tư nhân Clinica Nuestra Senora del Rosario nhằm cách ly hoàn toàn với giới truyền thông.

Đại diện bệnh viện Clinica Nuestra Senora del Rosario cho hay rất nhiều phóng viên đã đến để đưa tin về tình hình của Ronaldo. Dù vậy, bệnh viện bảo mật toàn bộ quá trình điều trị của huyền thoại người Brazil.

Ronaldo ‘béo' đã khỏe sau vụ đối mặt tử thần
Bệnh tình của Ronaldo de Lima đã ổn.

Sau 3 ngày nằm viện, tình hình của Ronaldo đã ổn, hiện anh đang trên đường về quê nhà Brazil. Ronaldo viết lên mạng xã hội: “Chào các bạn, tôi đang trở về nhà sau vài ngày ở bệnh viện. Cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho tôi và cả đội ngũ bác sĩ nữa. Tôi sẽ rất nhớ mùa hè này”.

Đây không phải là lần đầu tiên sức khỏe của Ronaldo suy giảm nghiêm trọng. Đầu 2012, anh từng gặp rắc rối vì căn bệnh sốt xuất huyết. Người hâm mộ phần nào yên tâm khi thấy Ronaldo chia sẻ: “Chào buổi sáng những người đón năm mới cùng căn bệnh sốt xuất huyết”.

Ronaldo là một trong những biểu tượng của làng túc cầu khi trải qua kỳ World Cup 2002 tuyệt vời cùng đội tuyển Brazil. Phong độ xuất sắc của Ronaldo giúp Selecao có lần thứ 5 nâng cao cúp vàng thế giới.

Năm 2011, cầu thủ được mệnh danh là “Người ngoài hành tinh” tuyên bố treo giày. Trong sự nghiệp, anh khoác áo hàng loạt CLB tên tuổi, từ PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid đến hai CLB ở Brazil là Corinthians và Cruzeiro. Cả sự nghiệp, Ronaldo ghi 414, trong số đó có 62 bàn trong màu áo tuyển Brazil.

World Cup 2002, Ronaldo ghi đến 8 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Sau đó, Ronaldo được vinh danh với giải thưởng Quả bóng vàng năm 2002.

Đó là lần thứ hai trong sự nghiệp Ronaldo đạt được thành tích này. Trước đó, anh là chủ nhân của Quả bóng vàng năm 1997.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)