Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo xác định hai mục tiêu quan trọng trong chặng cuối sự nghiệp là chạm mốc 1.000 bàn thắng và cùng tuyển Bồ Đào Nha giành Nations League. Đáng chú ý, siêu sao này khẳng định anh sẵn sàng ngồi dự bị nếu đó là quyết định của HLV.

Cristiano Ronaldo đang bước vào những năm cuối của sự nghiệp với tâm thế khác biệt. Thay vì đặt bản thân ở vị trí trung tâm, tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết anh sẵn sàng chấp nhận mọi vai trò mà ban huấn luyện giao phó để hướng tới thành công chung của đội tuyển.

Hai mục tiêu Ronaldo xác định cho chặng đường phía trước là cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và cùng Bồ Đào Nha đăng quang Nations League.

Quyết định tiếp tục khoác áo đội tuyển

Sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup trên đất Bắc Mỹ, Ronaldo từng nghiêm túc suy nghĩ về khả năng kết thúc sự nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên, sau những cuộc trao đổi thẳng thắn với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV trưởng, chân sút 41 tuổi quyết định tiếp tục thi đấu cho đội tuyển.

“Tôi từng nghĩ đến việc dừng lại”, Ronaldo chia sẻ trước trận đấu với Xứ Wales tại Lisbon.

24-1790215621-ronaldo-o-tuoi-41-san-sang-ngoi-du-bi-de-cung-bo-dao-nha-chinh-phuc-muc-tieu-cuoi
Ronaldo sẵn sàng ngồi dự bị ở tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FBNV)

Theo Ronaldo, việc anh tiếp tục góp mặt cùng đội tuyển đồng nghĩa với việc anh tin mình vẫn có thể đóng góp. Không chỉ muốn ghi bàn, CR7 còn kỳ vọng trở thành chỗ dựa về tinh thần cho các cầu thủ trẻ đang bước vào đội tuyển.

“Tôi luôn suy ngẫm về hiện tại và tương lai. Việc tôi có mặt ở đây lúc này đồng nghĩa với việc tôi sẽ tiếp tục cống hiến. Tôi tin mình vẫn đủ khả năng giúp đỡ đội tuyển quốc gia, không chỉ bằng các bàn thắng trên sân mà còn ở khía cạnh tinh thần, làm chỗ dựa cho thế hệ trẻ mới”, Ronaldo nói.

Cách cột mốc 1.000 bàn 21 pha lập công

Ronaldo hiện sở hữu 979 bàn thắng chính thức, đồng nghĩa anh chỉ còn thiếu 21 bàn để chạm cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đặc biệt muốn bàn thắng lịch sử này đến trong màu áo đội tuyển quốc gia thay vì CLB Al Nassr. Với Ronaldo, đó sẽ là sự hoàn thiện cho một hành trình mà anh xem là “một câu chuyện đẹp”.

Dù vậy, CR7 khẳng định anh không muốn biến cột mốc 1.000 bàn thành áp lực. Bên cạnh mục tiêu cá nhân, chức vô địch Nations League cũng có ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo 41 tuổi.

“Cả hai mục tiêu, 1.000 bàn thắng và chức vô địch Nations League đều rất quan trọng. Tôi từng nói mình muốn đạt mốc 1.000 bàn và tôi sẽ làm được. Nhưng tôi không bị ám ảnh. Khi bạn quá ám ảnh về một điều gì đó, bạn sẽ khó lòng đạt được nó”, Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo từng cùng Bồ Đào Nha giành Nations League vào các năm 2019 và 2025. Tuy nhiên, anh chưa đưa ra cam kết về việc có tiếp tục thi đấu tại Euro 2028 hay không, thay vào đó tập trung vào những mục tiêu trước mắt.

Sẵn sàng ngồi dự bị nếu HLV yêu cầu

Một điểm đáng chú ý trong phát biểu mới nhất của Ronaldo là sự cởi mở với vai trò chiến thuật. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, anh cho biết mình không còn đặt nặng việc phải đá chính trong mọi trận đấu.

Ronaldo khẳng định hoàn toàn tôn trọng quyết định xoay tua nhân sự của ban huấn luyện và sẵn sàng bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị nếu HLV yêu cầu.

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu. Nhưng nếu huấn luyện viên muốn tôi bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị, tôi cũng sẵn sàng cho điều đó. Ngay cả khi không ra sân, điều đó cũng chẳng có vấn đề gì. Việc quản lý nhân sự là trách nhiệm của HLV”, Ronaldo nhấn mạnh.

Với Ronaldo, điều quan trọng nhất lúc này là duy trì cảm giác sung sức và nhận được sự tin tưởng từ các đồng đội. Khi cột mốc 1.000 bàn chỉ còn cách 21 pha lập công, CR7 đang hướng đến những mục tiêu cuối cùng trong hành trình khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Minh Ngọc (SHTT)