-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
19/11/2017 20:34Ryan Giggs sẽ áp dụng bài học của Ferguson khi làm bóng đá trẻ ở Việt Nam
- Chào Ryan Giggs. Cảm giác của ông khi đến Việt Nam như thế nào?
- Tôi rất vinh dự, háo hức trước chuyến đến Việt Nam này. Nhiều bạn bè tôi, khi biết tin về chuyến đi, đều nói với tôi rằng họ có chút ghen tỵ vì tôi có được đến đây trước họ. Tôi rất vui khi thấy có nhiều người hâm mộ Man Utd chào đón từ sân bay. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh của họ.
- Trước chuyến đi này, ông đã biết những gì về bóng đá ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung?
- Thời còn là cầu thủ, tôi từng nhiều lần đến Singapore, Thái Lan và một số nơi khác châu Á khác như Trung Quốc, Hongkong, trong những lần cùng Man Utd đi du đấu tập huấn trước mùa giải. Tôi biết khá nhiều về bóng đá ở những nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, và tôi háo hức tìm hiểu về đất nước, con người cũng như bóng đá Việt Nam trong chuyến đi này, cũng như những chuyến tiếp theo.

- Cơ duyên nào đưa ông đến với công việc tại Học viện bóng đá PVF?
- PVF, thông qua IB Group và một số đối tác khác, đã đàm phán với chúng tôi từ cách đây một năm. Sau quá trình tìm hiểu và nhận thấy tiềm năng của học viện, cơ hội được làm việc với các cầu thủ trẻ, tôi quyết định nhận lời. Thời còn chơi bóng, tôi cũng đã quen với những chuyến đi dài, nên không ngại khi nhận lời với PVF lần này. Bạn biết đấy, bóng đá ngày nay có tính toàn cầu hoá rất cao và mỗi cá nhân chúng tôi đều phải thích nghi với điều ấy.
- Từng làm việc với HLV Alex Ferguson hơn 20 năm, ông chịu ảnh hưởng như thế nào từ một người thầy vĩ đại như thế?
- Sir Alex, với tôi không chỉ là một HLV, một người thầy, mà còn như một người cha tinh thần. Sir Alex có niềm tin mãnh liệt vào các cầu thủ trẻ. Dù rất nóng tính và nhiều khi nổi giận, ông ấy vẫn luôn tôn trọng, khuyến khích và luôn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng. Nhiều HLV luôn chọn một đội hình có nhiều cầu thủ lớn, có vị thế sao số. Nhưng Sir Alex thì không quan trọng chuyện đó, các cầu thủ trẻ sẽ luôn có cơ hội miễn là họ thể hiện tốt, cố gắng trong quá trình tập luyện.
- Vậy ông sẽ áp dụng những bài học gì từ HLV Ferguson khi làm việc với các cầu thủ trẻ Việt Nam?
- Tôi học được rất nhiều điều từ Sir Alex, từ các yếu tố kỹ chiến thuật - đến thuật đắc nhân tâm. Tôi sẽ học cách ông ấy tin tưởng ở các cầu thủ trẻ, phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ, trao cơ hội cho họ thể hiện khả năng, thể hiện cá tính, học cách ông ấy tạo động lực cho học trò bằng cách đặt ra những chuẩn mực cao và khích lệ họ cố gắng đạt đến, khuyến khích họ chơi thứ bóng đá đẹp. Tinh thần tập thể cũng là một yếu tố quan trọng, bên cạnh sự cố gắng, tận hiến trong tập luyện, thi đấu và khát khao chiến thắng.

Giggs tin rằng những bài học từ thời gian làm việc với Ferguson sẽ giúp ích cho ông rất nhiều trong công việc đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam.
- Ông là một trong những trụ cột của Man Utd trong kỷ nguyên hoàng kim. Theo ông, đâu là sức mạnh biến Man Utd thành CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh?
- Tôi nghĩ chúng tôi may mắn sở hữu một thế hệ cầu thủ giỏi, còn đội bóng thì có tinh thần tập thể. Dưới trướng HLV Ferguson, chúng tôi luôn khát khao chiến thắng, nỗ lực để tiến bộ hơn, vượt lên trên bản thân. Bản thân tôi, hay Paul Scholes, khi đã 35, 36 tuổi, vẫn luôn cố gắng như vậy, chúng tôi khao khát được ra sân, được thi đấu không kém gì các cầu thủ trẻ. Và để có cơ hội ra sân, chúng tôi phải nỗ lực hết sức trên sân tập.
- Nhìn lại sự nghiệp của ông ở Man Utd, đâu là những cột mốc mà ông nhớ nhất?
- Đó là khi tôi và các bạn cùng lứa như Paul Scholes lên đội một Man Utd, chúng tôi đã phải hy sinh rất nhiều để có được sự nghiệp như bây giờ. Còn về những danh hiệu, tôi nhớ nhất danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên đoạt được cùng Man Utd, nhớ chức vô địch Champions League trong cú ăn ba vĩ đại năm 1999. Đó là trận đấu mà chúng tôi đã lội ngược dòng chỉ trong ít phút cuối để đăng quang tại Barcelona.
- Ông đánh giá thế nào về cơ hội trở lại Man Utd làm HLV? Mourinho gần đây nói rằng ông ấy sẽ không ở lại CLB quá ba năm?
- Mọi người cứ chờ xem thế nào. Trong bóng đá, chẳng nói trước được điều gì. Nhưng Mourinho đang làm rất tốt công việc của ông ấy tại Man Utd.
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





