Một loạt sai sót liên quan đến bản đồ, quốc kỳ và nhận diện các quốc gia trong lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9.12 đang khiến dư luận khu vực bức xúc và đặt dấu hỏi về sự cẩn trọng của ban tổ chức đại hội thể thao năm nay.

Trong phần trình diễn nghệ thuật, nước chủ nhà Thái Lan đã sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi đến lượt Việt Nam, hình ảnh được chiếu lên màn hình lại thiếu hoàn toàn hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả đảo Phú Quốc, chỉ còn lại phần đất liền. Sai sót này nhanh chóng bị phát hiện bởi khán giả theo dõi trực tiếp và qua livestream.

Nóng: Sai sót rất nghiêm trọng về hình ảnh lãnh thổ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33- Ảnh 1.
Sai sót này nhanh chóng được nhiều người theo dõi livestream lễ khai mạc phát hiện.

Đáng nói, đây không phải lỗi duy nhất trong chương trình. Ở phần giới thiệu các kỳ SEA Games trước, BTC đã chiếu nội dung về SEA Games 1997 tại Indonesia nhưng lại nhầm lẫn, hiển thị quốc kỳ Singapore.

Trước đó, BTC từng gây tranh cãi khi đăng lịch thi đấu futsal nữ nhưng lại gán nhầm quốc kỳ Việt Nam và Lào, song không có bất kỳ lời xin lỗi nào được đưa ra.

Nóng: Sai sót rất nghiêm trọng về hình ảnh lãnh thổ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33- Ảnh 2.
Hiển thị tên Indonesia nhưng cờ lại của Singapore

Những sự nhầm lẫn liên tiếp về yếu tố nhận diện quốc gia khiến nhiều người đặt vấn đề về sự chuyên nghiệp của BTC SEA Games 33. Các biểu tượng như bản đồ hay cờ quốc gia luôn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, và bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây ra phản ứng mạnh, đặc biệt trong một sự kiện mang tầm khu vực như SEA Games.

Những sự cố kéo dài từ trước lễ khai mạc cho tới đêm ra mắt chính thức khiến làn sóng chỉ trích hướng vào BTC vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Biên Thùy (SHTT)