Cựu tuyển thủ Pháp Samir Nasri đang trở thành tâm điểm chú ý khi bị cơ quan chức năng điều tra với cáo buộc sống tại Paris dù đăng ký cư trú ở Dubai, qua đó đối diện khoản truy thu hàng triệu bảng.

Theo thông tin từ Les Echos, Nasri bị nghi sinh sống chủ yếu tại Paris, dù trên giấy tờ anh đăng ký cư trú tại Dubai – nơi có chính sách thuế ưu đãi hơn. Nếu cáo buộc được xác nhận, cựu tiền vệ này có thể phải chịu mức thuế cao hơn đáng kể theo quy định của Pháp.

Một trong những chi tiết gây chú ý là dữ liệu từ nền tảng Deliveroo. Trong năm 2022, có tới 212 đơn hàng được giao tới địa chỉ của Nasri tại Paris, được xem là bằng chứng quan trọng nhằm xác định nơi cư trú thực tế.

05-1775355655-samir-nasri-gay-rung-dong-nuoc-phap
Nasri đối mặt nghi án trốn thuế.

Tổng số tiền mà Nasri có thể phải nộp lên tới khoảng 4,8 triệu bảng. Trong đó, phần lớn – khoảng 4,5 triệu bảng – là thuế thu nhập chưa thanh toán trong giai đoạn 2020–2022. Ngoài ra, anh còn đối diện khoản thuế liên quan đến bất động sản ước tính khoảng 70.000 bảng kéo dài từ năm 2019 đến 2025.

Trước những nghi vấn này, cơ quan chức năng đã có những động thái mạnh tay, bao gồm việc phong tỏa một tài khoản ngân hàng của Nasri và áp dụng biện pháp pháp lý đối với bất động sản của anh tại Paris nhằm đảm bảo nghĩa vụ tài chính trong trường hợp kết luận bất lợi được đưa ra.

Dù vậy, Nasri đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Tuy nhiên, ngoài dữ liệu giao hàng, các nhà điều tra còn xem xét thêm nhiều yếu tố khác như việc anh nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp tại Pháp cũng như thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình với vai trò bình luận viên.

Sau khi giải nghệ vào năm 2021, Nasri chuyển hướng sang công việc phân tích bóng đá trên truyền hình. Trước đó, anh từng có sự nghiệp đáng chú ý trong màu áo Arsenal và Manchester City, nơi anh giành được hai chức vô địch Premier League. Vụ việc hiện tại được đánh giá có thể ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cá nhân của cựu ngôi sao này.