-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
31/10/2024 16:03Săn đón tiền vệ đắt gần gấp đôi ĐTVN, Indonesia 'vỡ mộng' vì điều luật của FIFA
Bóng đá Indonesia vừa phải nhận tin không vui khi nỗ lực nhập tịch tiền vệ Ryan Flamingo – ngôi sao sáng của bóng đá Hà Lan, không thành công. Flamingo, 21 tuổi, hiện đang là thành viên của đội U21 Hà Lan và đã có một mùa giải ấn tượng khi là trụ cột của Vitesse, ra sân 33/34 trận ở mùa giải 2022/23 và tiếp tục thể hiện phong độ cao tại PSV, đương kim vô địch Hà Lan.
Cầu thủ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng tăng vọt lên 12 triệu euro (gần gấp đôi ĐTVN, có định giá khoảng 6.8 triệu euro), theo Transfermarkt, và là mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Indonesia trong nỗ lực nâng cao chất lượng đội tuyển. Tuy nhiên, hy vọng của họ đã sớm đổ vỡ khi Flamingo không đáp ứng được yêu cầu huyết thống theo luật của FIFA, bởi anh chỉ mang dòng máu Indonesia thông qua ông cố.
Theo quy định của FIFA, để được nhập tịch và chơi cho một đội tuyển quốc gia, cầu thủ phải thỏa mãn một trong các tiêu chí: sinh ra ở quốc gia đó, có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở đó, hoặc đã sinh sống ít nhất 5 năm tại quốc gia đó. Như vậy, mặc dù Flamingo tỏ ra hứng thú và đã cung cấp giấy tờ cần thiết, anh chưa đủ điều kiện để trở thành cầu thủ của Indonesia.
Sự việc này là một cú sốc đối với bóng đá Indonesia. Họ đã mất cơ hội sở hữu một tài năng có thể trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu.
Tuy nhiên, từ trường hợp Flamingo có thể thấy, trong tương lai không loại trừ khả năng Indonesia sẽ tìm kiếm được thêm những tài năng con lai nổi bật khác. Với ngay cả một tài năng trẻ được định giá lên đến 12 triệu euro mà LĐBĐ Indonesia vẫn có thể thuyết phục về chơi cho ĐTQG xứ Vạn đảo thì sức hút của họ là rất lớn.
Hiện tại ngôi sao nhập tịch đắt giá nhất mà phía Indonesia mới chiêu mộ được là Mees Hilgers (được định giá 10 triệu euro).
Thời gian qua, tuyển Indonesia thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á và thể hiện khá ấn tượng. Dù vừa thua Trung Quốc 1-2 nhưng trước đó họ đã hòa được Saudi Arabia, Australia và Bahrain (hòa trên thế thắng).
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)