-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thể thao
22/04/2019 20:55Sao điền kinh 3 lần vô địch thế giới bị cấm thi đấu 4 năm vì doping
Mẫu thử của Kiprop - VĐV nhanh thứ 3 của mọi thời đại ở nội dung chạy 1.500m, được lấy vào thời điểm không có giải đấu hồi tháng 11.2017 bị phát hiện có chứa erythropoietin, còn được gọi là EPO, một hormone tăng cường sức chịu đựng.
Siêu sao điền kinh 29 tuổi của Kenya một mực kêu oan rằng mình vô tội và đưa ra nhiều lập luận để cố gắng lý giải về việc mẫu thử cho kết quả dương tính, kể cả giả thuyết mẫu thử của anh đã bị tráo đổi.
Tuy nhiên, Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) tuyên bố rằng trường hợp Kiprop đã được “xác định một cách thuyết phục”, và một lần nữa thừa nhận rằng VĐV này đã được báo trước về kế hoạch lấy mẫu thử. Với quyết định phạt này, Kiprop sẽ không được tham dự Olympic 2010 tại Tokyo (Nhật Bản), và những thành tích của anh từ tháng 11.2017 đến tháng 2.2018 sẽ bị hủy.
Kiprop có quyền kháng án lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). truyền thông phương Tây trích thông báo của AIU cho biết: “Cơ quan nhận thức rằng quyết định trên sẽ làm gián đoạn và thậm chí kết thúc sự nghiệp thể thao của VĐV này và phủ bóng đen lên thành tích thi đấu ấn tượng của anh ấy. Tuy nhiên, theo ý kiến của tổ chức, kết quả của phòng thí nghiệm cho thấy theo hồ sơ và quy trình lập quy thì không có kết luận nào khác ngoài kết luận chống lại VĐV này đã được xác định một cách thuyết phục”.
Không chỉ lên tiếng về việc bị nhân viên kiểm tra doping vòi tiếng, Kiprop còn đưa ra 6 giả thuyết có thể là nguyên nhân dẫn đến việc mẫu thử của anh cho kết quả dương tính. Kiprop lập luận rằng EPO được tìm thấy trong mẫu thử của anh là tự nhiên do thời điểm đó đang tập luyện ở địa hình cao, đồng thời nói rằng loại thuốc mà anh đang uống lúc đó có thể chứa chất kích thích hồng cầu.
Kiprop - người từng giành chiến thắng ở nội dung chạy 1.500m tại 3 Giải vô địch thế giới liên tiếp từ 2011 đến 2015, cũng cho rằng quy trình lấy mẫu thử “đã không được tiến hành đúng đắn” và anh là nạn nhân “bị chụp mũ hoặc bị làm vật tế thần”. VĐV người Kenya này còn cho rằng niêm phong mẫu thử của anh đã bị gỡ, hoặc quy trình phân tích không chính xác.
AIO bác bỏ những lời giải thích của Kiprop. Trong khi đó, Kiprop vẫn hy vọng rằng những thành tích trước đây và “thái độ ác cảm với doping” của anh - Kiprop vốn về nhì ở nội dung chạy 1.500m tại Olympic 2008, nhưng sau đó được nâng lên HCV khi VĐV Bahrain Rashid Ramzi không vượt qua được kiểm tra doping - sẽ có lợi cho anh trong việc kháng án.
AIO cũng xác nhận rằng Kiprop đã đưa tiền cho nhân viên phòng chống doping, nhưng không tìm thấy mối liên quan nào giữa chuyện này với kết quả xét nghiệm dương tính.
Kiprop là VĐV Kenya mới nhất bị cấm thi đấu do vi phạm quy định chống doping trong bối cảnh hàng loại VĐV của quốc gia châu Phi này bị phát hiện sử dụng chất cấm. Trong số những VĐV Kenya hiện đang bị cấm thi đấu vì doping có HCĐ thế giới nội dung chay 800m Kipyegon Bett và VĐV 3 lần vô địch giải Boston Marathon là Rita Jeptoo.
Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)
- Xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Đánh bạc vì... tò mò? (20:15)
- Cristiano Ronaldo ghi bàn đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha (20:02)
- Kết quả pháp y vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Sự thật clip "giả danh công an bắt cóc nữ sinh lớp 10" ở Hà Nội, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (2 giờ trước)
- Báo Malaysia tiết lộ thời điểm FIFA công bố quyết định cuối cùng vụ cầu thủ nhập tịch (2 giờ trước)
- Lời khai máu lạnh của người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng, phẫn nộ lý do ra tay với chính con ruột (2 giờ trước)
- Sập giàn giáo công trình ở Hải Phòng, 2 người tử vong (3 giờ trước)
- Bí quyết ăn uống giúp làn da sáng mịn, khỏe mạnh trong mùa đông (3 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ thi thể phân hủy ở cốp ô tô, gia đình hé lộ thông tin gây sốc (3 giờ trước)
- Đảng Pheu Thai có lãnh đạo mới thay bà Paetongtarn Shinawatra (3 giờ trước)