-
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại
Thể thao
31/05/2026 16:31Sao Hàn lập thành tích vô tiền khoáng hậu với PSG

PSG vừa lên ngôi vô địch Champions League sau cuộc đối đầu kịch tính với Arsenal trên sân Puskas Arena (Hungary) vào rạng sáng 31/5. Đối đầu với Arsenal, nhà vô địch Ligue 1 bị cầm hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, nhưng bản lĩnh trên loạt sút luân lưu cân não đã giúp họ bảo vệ thành công ngôi vương.
Chiến tích này đưa PSG trở thành câu lạc bộ thứ hai trong kỷ nguyên Champions League (tính từ năm 1992) bảo vệ thành công chức vô địch, sau Real Madrid thời HLV Zinedine Zidane với cú ăn ba lịch sử từ năm 2015 đến 2018. Không dừng lại ở đó, đội bóng Pháp còn đứng vào hàng ngũ những tập thể vĩ đại nhất lịch sử khi trở thành CLB thứ 3 giành cú đúp vô địch quốc nội và Cúp châu Âu/Champions League trong hai mùa giải liên tiếp, một cột mốc mà trước đó chỉ có Real Madrid (1956-1958) và Ajax (1971-1973) làm được.
Ngôi sao Hàn Quốc Lee Kang In trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên sở hữu hai danh hiệu vô địch Champions League liên tiếp. Để thấy được sự vĩ đại của cột mốc này, hãy nhìn vào quá khứ khi bóng đá châu Á mới chỉ chứng kiến một người duy nhất lên ngôi là Park Ji Sung cùng Man Utd ở mùa giải 2007-2008 (dù không được đăng ký đá chung kết). Huyền thoại người Hàn Quốc sau đó cũng có thêm hai lần vào chung kết các năm 2009 và 2011, nhưng "Quỷ đỏ" đều bại trận trước Barcelona.
Trong cả hai trận chung kết Champions League các năm 2025 và 2026, Lee Kang-in đều không được tung vào sân một phút nào. Thực tế, tại PSG, tiền đạo người Hàn Quốc chủ yếu đóng vai trò kép phụ do đội bóng đang sở hữu hàng công quá chật chội và hùng mạnh với những cái tên như Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue, Bradley Barcola hay Goncalo Ramos.
Tại Champions League mùa này, Lee Kang-in ra sân 10 lần, có 1 kiến tạo nên vẫn đủ điều kiện được trao huy chương.
- Hàng loạt phí hàng không được miễn, giảm đến 50% từ ngày 1/7 (17:17)
- Cận cảnh nơi ở của thanh niên 1997 nghiện ma túy đến mất ý thức vệ sinh, cho "hàng" vào phân mèo để hít (17:09)
- Xe đạp điện "độ" thêm ắc quy để tăng tốc, nam sinh lớp 8 tông chết người (17:04)
- Diễn biến mới vụ người tự nhận là thầy dạy lái xe trong vụ tranh cãi với CSGT ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Phát hiện bộ xương người tại gành đá ven biển Khánh Hòa, công an khẩn trương xác minh danh tính (1 giờ trước)
- Hơn 400 CĐV bị bắt vì gây rối, đập phá khi ăn mừng PSG vô địch Champions League (1 giờ trước)
- Hóc miếng thịt khi ăn tối, cụ bà 81 tuổi ngừng tim (1 giờ trước)
- Honda tăng tốc lộ trình xanh tại Việt Nam: Loạt xe máy điện mới sắp đổ bộ, nâng chuẩn khí thải xe xăng (1 giờ trước)
- Nóng: Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 và lịch nhập học chính thức (2 giờ trước)
- Vạch trần thủ đoạn của Công ty Song Long: Từ khoản nợ vài trăm triệu thành giấy nợ hàng tỷ đồng (2 giờ trước)