Thể thao

Sao Thái Lan bị loại khỏi đội tuyển vì nghi án hiếp dâm

Làng bóng đá Thái Lan đang xôn xao trước thông tin một thành viên thuộc đội tuyển quốc gia dính nghi án hiếp dâm.

Làng bóng đá Thái Lan đang xôn xao trước thông tin một thành viên thuộc đội tuyển quốc gia dính nghi án hiếp dâm.

Dù những cáo buộc liên quan đến Atit chưa có kết luận cuối cùng, tuy nhiên, cầu thủ này sớm bị trừng phạt. HLV Kiatisuk Senamuang đã loại hậu vệ 23 tuổi khỏi đội tuyển quốc gia Thái Lan. Trong khi đó, CLB Muangthong United cũng cắt 50% mức lương của cầu thủ đã gắn bó với họ từ năm 2011 trong 6 tháng.
 

Atit Daosawang (phải) trong pha theo kèm Messi. 

 
"Đây là bài học đạo đức cho các thành viên của đội tuyển quốc gia và ở cả CLB. Họ phải luôn biết cách duy trì những chuẩn mực đạo đức và hành vi ở trong lẫn ngoài sân cỏ," HLV Kiatisak nói trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ ba vừa qua.

Dù vậy, nhà cầm quân có biệt danh "Zico" không vội đóng sập cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia với Atit. Ông sẵn sàng trao cơ hội nếu cầu thủ này thay đổi bản thân và thật sự hối cải. Nhưng trước mắt, Atit sẽ không thể cùng tuyển Thái Lan tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 cùng đội nhà.

Được biết, Atit bị cáo buộc cưỡng hiếp nạn nhân ở nhà riêng tại Nonthaburi (Thái Lan). Theo biên bản được cảnh sát ghi nhận, cầu thủ này tình nguyện chở cô gái về nhà sau khi cùng nhau đi chơi. Nhưng thay vì đưa người bạn về nhà, anh lại chở cô tới cơ ngơi của mình và xâm hại. Tuy nhiên, nạn nhân đã cố gắng chống cự và nhanh chân chạy thoát.
 

Atit Daosawang (áo đỏ) là thành viên của tuyển Thái Lan.

 
Cho tới nay, Atit vẫn phủ nhận mọi hành động sai trái, đồng thời, cũng lên tiếng xin lỗi nạn nhân và gia đình cô gái. Anh khẳng định bản thân không hề có ý định tấn công tình dục. Gia đình người bị hại không chấp nhận lời xin lỗi đó. Nếu bị kết luận có tội, Atit có thể lãnh án tù lên tới 15 năm.
 

Atit Daosawang năm nay 23 tuổi, từng giành huy chương vàng SEA Games cùng tuyển U23 Thái Lan vào các năm 2013 và 2015. Anh cũng là thành viên tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014. Atit Daosawang có 7 lần khoác áo tuyển Thái Lan từ năm 2013 tới nay.

 
Theo Nguyên Trí (Zing.vn)