Thất bại chung cuộc sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026 trước đội tuyển Việt Nam không làm giảm đi sự tự tin của thầy trò HLV Anthony Hudson.

Ngay khi vừa đặt chân về nước, các thành viên của đội tuyển Thái Lan đều bày tỏ sự lạc quan vào tương lai, đồng thời khẳng định họ hoàn toàn đủ sức đánh bại đại kình địch nếu sở hữu lực lượng tối ưu nhất.

Nguyên nhân chính khiến Thái Lan không có được đội hình thiện chiến nhất là do ASEAN Cup 2026 không nằm trong FIFA Days. Điều này buộc ban huấn luyện phải tận dụng hai đợt tập trung vừa qua như một cơ hội sàng lọc, thử nghiệm các gương mặt mới và xây dựng đội hình kết hợp. 

28-1787888925-sao-tre-thai-lan-se-thang-viet-nam-neu-co-doi-hinh-manh-nhat

Ở trận chung kết lượt về, Yotsakorn Burapha đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số cho ĐT Thái Lan. Dù vậy, thầy trò HLV Hudson đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều đánh mất lợi thế bởi những pha phản lưới nhà. Cùng với tình huống đá hỏng quả phạt đền của Kakana Khamyok, Thái Lan phải chấp nhận kết quả hòa 2-2 ở lượt về, qua đó nhìn đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch Đông Nam Á với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.  

Được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại giải đấu năm nay, chân sút 21 tuổi Yotsakorn Burapha vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối khi đánh mất chức vô địch. Chia sẻ trên tờ Thairath, anh cho rằng Thái Lan đã chơi tốt trong suốt giải đấu.

“Nếu Thái Lan có đầy đủ lực lượng, có lẽ chúng tôi sẽ thắng được Việt Nam. Ngay cả với đội hình này, chúng tôi vẫn có thể gây sức ép lên họ, chỉ là không ghi được nhiều bàn thắng và cũng mắc một số sai lầm”, Yotsakorn đánh giá.

“Tôi cảm thấy tiếc. Sau khi chúng tôi ghi được một bàn, thế trận và tinh thần đều nghiêng về phía chúng tôi. Sau đó chúng tôi còn được hưởng phạt đền. Chúng tôi không thể trách anh ấy, thậm chí phải khen anh ấy vì đã dám đứng ra thực hiện. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể lật ngược tình thế," chân sút 21 tuổi bổ sung.

"Trong trận đấu chúng tôi đã chơi tốt. HLV cũng nói rằng chúng tôi chơi tốt nhưng vẫn còn những sai sót. Tất cả mọi người đều tiếc bởi thế trận đã có lúc nghiêng về phía chúng tôi, nhưng chính chúng tôi lại không thể tận dụng được," tiền đạo thuộc biên chế Chonburi bày tỏ.

HLV Hudson cũng cho rằng việc không triệu tập được đội hình mạnh nhất là nuối tiếc lớn góp phần khiến ĐT Thái Lan không giành được chức vô địch.

“Trong hai đợt tập trung vừa qua, bao gồm cả đợt này, chúng tôi xem đây là cơ hội tìm kiếm và thử nghiệm nhiều cầu thủ mới. Do giải không nằm trong FIFA Days nên có nhiều gương mặt mới được trao cơ hội và họ đã làm việc với nhau rất tốt. Nếu muốn thành công, chúng tôi cần lực lượng tốt nhất, dù danh sách là 23 hay 26 cầu thủ", chiến lược gia Anh cho biết.

"Hai đợt vừa qua là để thử nghiệm. Sau đây, chúng tôi sẽ kết hợp những cầu thủ đó và lựa chọn những người tốt nhất cho ba đợt tập trung tiếp theo. Đợt tập trung tiếp theo nằm trong FIFA Days. Chúng tôi muốn có những cầu thủ tốt nhất, đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng và đạt được thành công”, ông Hudson chia sẻ thêm.

Sắp tới, ban huấn luyện sẽ có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để tổng kết chuyên môn sau giải và lên kế hoạch chuẩn bị cho ba đợt FIFA Days sắp tới, nhằm triệu tập những cầu thủ chất lượng nhất. HLV Anh cũng bày tỏ niềm tin rằng khi có đầy đủ lực lượng, Thái Lan có thể "thắng tất cả các trận đấu":  

Mục tiêu kế tiếp của bóng đá Thái Lan sẽ là FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 24/9 đến 5/10. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để HLV Hudson kiểm chứng sức mạnh của một đội hình Thái Lan hoàn chỉnh và mạnh nhất sau giai đoạn thử nghiệm.

Tại giải đấu, Thái Lan sẽ gặp Philippines, Việt Nam và Pakistan, cùng một trận đấu chung kết hoặc tranh hạng ba nếu vượt qua vòng bảng.

PV (SHTT)