Thể thao

Sau cựu HLV Galtier, Chủ tịch PSG gặp rắc rối với cảnh sát Pháp

Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi, vừa bị cảnh sát tiến hành khám xét nhà ngay trong ngày ra mắt tân HLV trưởng Luis Enrique, người thay thế cựu HLV Christophe Galtier.

Theo L’Equipe, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà Chủ tịch PSG, ông Al-Khelaifi, vào hôm 4-7. Theo tiết lộ, Chủ tịch PSG có liên quan đến cáo buộc về vụ bắt cóc và tra tấn doanh nhân người Pháp gốc Algeria, Tayeb Benabderrahmane.

Thời điểm vụ khám xét diễn ra, ông Al Khelaifi đang tham dự buổi ra mắt tân HLV trưởng Luis Enrique.

Trước vấn đề này, ông Al-Khelaifi đã lên tiếng phủ nhận: "Anh ta (Benabderrahmane) chỉ bịa đặt, đó là một sự vu khống. Tôi chỉ ngạc nhiên khi mọi người coi những điều vô lý ấy đáng tin".

Sau cựu HLV Galtier, Chủ tịch PSG gặp rắc rối với cảnh sát Pháp
Ông Nasser Al-Khelaifi không có mặt trong vụ khám xét do đang tham dự lễ công bố tân HLV PSG

Vào tháng 3, doanh nhân Benabderrahmane từng khẳng định việc ông bị bắt ở Qatar vào năm 2020 là do ông Al-Khelaifi dàn xếp. Vị doanh nhân người Pháp gốc Algeria đã gửi đơn tố cáo và các cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Vấn đề này khiến Chủ tịch PSG thêm phần đau đầu. Trước đó, ông Al-Khelaifi đã phải giải quyết hợp đồng sa thải với cựu HLV Galtier, người cũng vướng đến cảnh sát Pháp khi bị buộc tội phân biệt chủng tộc khi còn dẫn dắt CLB Nice (Pháp).

Sau cựu HLV Galtier, Chủ tịch PSG gặp rắc rối với cảnh sát Pháp - 1
Chủ tịch PSG đang phải đau đầu về việc gia hạn hợp đồng với ngôi số Mbappe

Ngoài vấn đề pháp luật, Chủ tịch PSG hiện đang gặp nhiều khó khăn khi định hình lại lực lượng của PSG cho tân HLV Enrique và giải quyết vấn đề hợp đồng với ngôi sao số 1 của đội là Kylian Mbappe. Vào buổi họp báo công bố HLV mới, ông Al-Khelaifi cũng đã ra tối hậu thư cho Mbappe quyết định gia hạn hợp đồng hoặc bị bán trong vòng 2 tuần.

Ảnh: Reuters

Theo Quốc An (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/sau-cuu-hlv-galtier-chu-tich-psg-gap-rac-roi-voi-canh-sat-phap-2023070619410725.htm